Israel đánh chặn 5 quả rocket phóng từ Dải Gaza

05/07/2023 11:21 GMT+7 | Tin tức 24h

Sáng 5/7, quân đội Israel cho biết 5 quả rocket đã được phóng đi từ Dải Gaza và hướng vào lãnh thổ Israel song chúng đã bị đánh chặn.

Trong thông báo, Israel cho biết Lực lượng Phòng vệ Israel đã đánh chặn thành công các vụ phóng đạn rocket nói trên bằng hệ thống tên lửa đánh chặn Vòm Sắt (Iron Dome) của nước này. Hiện chưa có phe phái nào của Palestine lên tiếng nhận trách nhiệm vụ việc.

Vụ phóng rocket đã kích hoạt còi báo động ở thành phố Sderot giáp ranh với Gaza và khu vực xung quanh dải đất ven biển của Palestine. Đoạn video trên mạng xã hội cho thấy người dân địa phương chạy tìm nơi trú ẩn.

Israel đánh chặn 5 quả rocket phóng từ Dải Gaza - Ảnh 1.

Khói lửa bốc lên sau cuộc không kích của Israel xuống Dải Gaza nhằm đáp trả các quả rocket của Palestine, ngày 5/7/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Quân đội Israel cũng thông báo đã tiến hành không kích đáp trả vào Dải Gaza.

Vụ việc này diễn ra trong bối cảnh xung đột Israel-Palestine lao vào vòng xoáy mới. Sáng 3/7, các lực lượng của Israel tiến hành một chiến dịch quy mô lớn nhất ở khu Bờ Tây bị chiếm đóng trong gần 20 năm qua, đột kích một trại tị nạn ở thành phố Jenin. Theo số liệu chính thức của Palestine, ít nhất 13 người Palestine đã thiệt mạng. 

Quân đội Israel tối 4/7 thông báo đã kết thúc chiến dịch nói trên và rút lực lượng ra khỏi Jenin. Phía quân đội Israel cũng xác nhận một binh sĩ nước này đã thiệt mạng do bị trúng đạn trong chiến dịch quân sự trên.

Một đại diện của phái bộ Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) cho biết Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) sẽ tổ chức các cuộc tham vấn kín về tình hình của thị trấn Jenin ở Bờ Tây vào ngày 7/7.

Nguyễn Hà/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm