Andoni Iraola đang nổi lên là ứng cử viên số 1 dẫn dắt Chelsea ở mùa giải sau. Tuy nhiên, đội bóng chủ sân Stamford Bridge sẽ gặp thách thức lớn trong việc theo đuổi HLV người Tây Ban Nha này.
Chelsea hiện vẫn chưa quyết định được người thay thế lâu dài cho Liam Rosenior sau khi sa thải HLV này vào hôm thứ Tư vừa qua. Theo các tờ báo ở Anh, các ứng cử viên hàng đầu bao gồm Filipe Luis, Cesc Fabregas, Andoni Iraola và Marco Silva. Theo nguồn tin của talkSPORT, Andoni Iraola hiện là ứng cử viên sáng giá nhất để trở thành tân huấn luyện viên của Chelsea.
Vì sao là Iraola?
Andoni Iraola sẽ trở thành HLV tự do khi hợp đồng hết hạn vào cuối mùa giải và rất được lòng đồng chủ sở hữu Chelsea, Behdad Eghbali.
Iraola là cái tên cực kỳ thu hút trên thị trường chuyển nhượng sau khi giúp Bournemouth tiến sát suất dự cúp châu Âu lần đầu tiên trong lịch sử câu lạc bộ, cùng với đó là kỷ lục chuỗi trận bất bại dài nhất tại Premier League của đội bóng này.
Andoni Iraola dẫn dắt Bournemouth 122 trận, trong đó thắng 45, hòa 37, thua 40, đạt tỷ lệ thắng 36,9%. Vị chiến lược gia 43 tuổi này đã biến Bournemouth từ một đội bóng từng nỗ lực trụ hạng thành ứng viên cạnh tranh suất dự cúp châu Âu mùa này.
Mùa đầu tiên của Iraola ở Premier League, Bournemouth cán đích thứ 12. Tới mùa thứ 2, đội bóng về đích thứ 9 còn mùa này, Bournemouth đang xếp thứ 7, kém đội xếp thứ 5 là Liverpool 6 điểm.
Đáng chú ý, Andoni Iraola đã chèo lái Bournemouth trong bối cảnh đội bóng này liên tục phải bán đi những cầu thủ trụ cột. Tuy nhiên, ông vẫn giúp Bournemouth đang có chuỗi bất bại 14 trận tại Premier League. Lần gần nhất họ thua ở giải này là trước Arsenal vào tháng Giêng.
Bên cạnh đó, Iraola còn cho thấy khả năng tuyệt vời trong việc nhào nặn các tài năng trẻ thành những cầu thủ đẳng cấp thế giới. Dean Huijsen đã chuyển từ Bournemouth sang Real Madrid vào mùa Hè năm ngoái và nhanh chóng chiếm suất đá chính ở tuổi 21, trong khi Antoine Semenyo hiện là trụ cột tại Man City sau thương vụ chuyển nhượng vào mùa Đông vừa qua.
Lối chơi của Bournemouth dưới thời Iraola được đánh giá cực kỳ phù hợp với Premier League. Nó dựa trên khả năng gây áp lực tầm cao và lối đá nhanh, trực diện khi có bóng. Theo Pep Guardiola, triết lý bóng đá của Iraola chính là hướng đi mà môn thể thao này đang hướng tới. Nhưng vấn đề là Iraola chưa từng dẫn dắt các đội bóng lớn.

Andoni Iraola có thể sẽ là HLV của Chelsea ở mùa giải sau
Thách thức cho Chelsea
Chelsea sở hữu một đội hình trẻ trung với nhiều cầu thủ được cho là phù hợp với phong cách của Iraola. Nhìn ở một phương diện khác, đối với một đội hình Chelsea đang hoàn toàn mất phương hướng và thiếu đi một bản sắc chiến thuật rõ ràng, việc bổ nhiệm một huấn luyện viên có tư duy tân tiến và đòi hỏi cao như Iraola được xem là một quyết định hợp lý.
Để có được chữ ký của ông ngay lập tức, Chelsea nhiều khả năng sẽ phải đưa ra một mức đãi ngộ hậu hĩnh cùng một bản hợp đồng dài hạn đảm bảo, đặc biệt là khi các ông lớn khác tại châu Âu cũng đang ráo riết săn đón Iraola. Việc chiêu mộ một thuyền trưởng từ đội bóng đang xếp ngang hàng về mặt điểm số sẽ là một tuyên bố đầy táo bạo về tham vọng của "The Blues".
Dù vậy, Chelsea sẽ gặp nhiều khó khăn khi theo đuổi Iraola. Theo nguồn tin từ BBC Sport, những người thân cận với Iraola khẳng định rằng huấn luyện viên của Bournemouth sẽ ưu tiên tính ổn định khi tìm kiếm công việc tiếp theo. Hiện tại, đây rõ ràng là điều mà Chelsea không thể đáp ứng. Iraola chắc chắn nhận thức rõ điều đó sau khi chứng kiến Rosenior bị cách chức chỉ sau chưa đầy 4 tháng nắm quyền. Ngoài ra, Iraola đang có nguyện vọng trở về Tây Ban Nha.
Chelsea khó có thể tìm được ai tốt hơn Iraola, người đã có kinh nghiệm ở Premier League, vào thời điểm này. Trong bối cảnh không có nhiều huấn luyện viên thuộc nhóm tinh hoa sẵn có, khả năng cao là Chelsea sẽ phải hài lòng với một người ở phân khúc thấp hơn một chút và Iraola nghiễm nhiên là lựa chọn hàng đầu.
Rosenior được bồi thường bao nhiêu?
Chelsea đã sa thải HLV Liam Rosenior chỉ vài giờ sau thất bại 0-3 trước Brighton, khép lại nhiệm kỳ ngắn ngủi kéo dài 107 ngày dù ông mới ký hợp đồng 6 năm rưỡi hồi tháng Giêng để thay Enzo Maresca. Tờ The Sun tiết lộ nhà cầm quân 41 tuổi hưởng lương 4 triệu bảng/năm, đồng nghĩa Chelsea có thể phải chi tới 24 triệu bảng tiền bồi thường nếu không có điều khoản đặc biệt. Tuy nhiên, khả năng ông nhận đủ số tiền này là thấp. Sau những tiền lệ như Graham Potter, Thomas Tuchel hay Mauricio Pochettino, ban lãnh đạo Chelsea đã điều chỉnh cách chi trả. Tờ The Sun cho biết Rosenior nhiều khả năng chỉ nhận khoảng 1 năm tiền lương bồi thường, thay vì toàn bộ giá trị hợp đồng còn lại.