Khuya 22/4, Chelsea quyết định chấm dứt hợp đồng với HLV trưởng Liam Rosenior sau chuỗi kết quả đáng thất vọng. Tuy nhiên, cái giá phải trả cho quyết định này là không hề nhỏ.
Chelsea phải đền bù Rosenior đến 24 triệu bảng
Theo tiết lộ từ Football London, đội bóng thành London sẽ phải chi tới 24 triệu bảng tiền đền bù, do hợp đồng giữa hai bên còn hiệu lực đến năm 2032. Con số này đưa Rosenior trở thành một trong những HLV nhận khoản bồi thường lớn nhất lịch sử CLB.
Cụ thể, ông chỉ đứng sau Antonio Conte – người từng nhận 26,2 triệu bảng khi rời Chelsea năm 2018. Xếp sau là hàng loạt cái tên đình đám như Thomas Tuchel và Graham Potter (cùng khoảng 13 triệu bảng), Jose Mourinho (12,5 triệu bảng), Mauricio Pochettino (10 triệu bảng), Enzo Maresca (4,3 triệu bảng) và Frank Lampard (2 triệu bảng).

Liam Rosenior kiếm bộn tiền khi bị Chelsea sa thải
Tính tổng trong hơn một thập kỷ qua, Chelsea đã tiêu tốn vượt mốc 100 triệu bảng chỉ để chi trả tiền đền bù cho các HLV bị sa thải – một con số cho thấy sự lãng phí khổng lồ, ngay cả với một CLB giàu tiềm lực tài chính.
Việc liên tục thay tướng không chỉ khiến đội chủ sân Stamford Bridge "chảy máu" ngân sách, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sự ổn định về chuyên môn. Trong bối cảnh đội bóng đang trong quá trình tái thiết dưới thời các ông chủ mới, bài toán cân bằng giữa kiên nhẫn và thành tích lại một lần nữa trở nên cấp thiết.

Số tiền đền bù cho Rosenior thậm chí thừa để mua CLB hạng Nhất Sheffield Wednesday
Sau khi chia tay Rosenior, Chelsea được cho là đã đưa một loạt ứng viên vào tầm ngắm, bao gồm Filipe Luis, Cesc Fabregas, Andoni Iraola, Xabi Alonso và cả phương án quen thuộc Frank Lampard. Câu hỏi đặt ra là liệu Chelsea có thể sớm tìm được sự ổn định trên băng ghế huấn luyện, hay vòng xoáy sa thải – đền bù tốn kém sẽ tiếp tục lặp lại trong tương lai gần.