Bóng đá Việt

Indonesia thiếu những ngôi sao nào ở ASEAN Cup 2026?

07/08/2026 08:51 GMT+7 Google News

So với đội hình từng gây tiếng vang ở vòng loại World Cup 2026, Indonesia tại ASEAN Cup 2026 chỉ còn lại một số ít cái tên quen thuộc như Jordi Amat, Rizky Ridho, Sandy Walsh, Thom Haye, Eliano Reijnders, Ragnar Oratmangoen hay Justin Hubner.

Người được nhắc đến nhiều nhất là Jay Idzes (Sassuolo), trung vệ đang thi đấu tại Serie A. Cầu thủ này là thủ lĩnh hàng phòng ngự của Indonesia trong chiến dịch vòng loại World Cup 2026 với khả năng chỉ huy, đọc tình huống và phát động tấn công rất ấn tượng.

Bên cạnh đó là Mees Hilgers, trung vệ thuộc biên chế Twente, và Kevin Diks của Moenchengladbach. Cả ba đều không thể góp mặt vì CLB chủ quản không chấp thuận nhả người. Ở hai biên, Indonesia cũng thiếu Calvin Verdonk, hậu vệ trái của Lille, người thường xuyên tạo ra khác biệt nhờ khả năng hỗ trợ tấn công và những tình huống cố định nguy hiểm.

Sự vắng mặt của nhóm cầu thủ này khiến John Herdman phải đặt niềm tin vào Jordi Amat, Sandy Walsh và Rizky Ridho. Dù đều là những cái tên chất lượng, họ không thể mang đến chiều sâu đội hình như Indonesia từng sở hữu ở các trận đấu thuộc FIFA Days.

Nếu hàng thủ chịu tổn thất lớn thì tuyến giữa mới là nơi Indonesia mất nhiều nhân tố quan trọng nhất. Đáng tiếc nhất là Joey Pelupessy (Lommel), tiền vệ phòng ngự giàu kinh nghiệm đang thi đấu tại châu Âu. Ngoài ra còn có Dean James (Go Ahead Eagles), cầu thủ đa năng có thể chơi ở cả vị trí hậu vệ trái lẫn tiền vệ cánh. Sự cơ động của Dean James từng giúp Indonesia có thêm nhiều phương án chiến thuật trong các trận đấu lớn.

Ở ASEAN Cup, John Herdman chỉ còn Thom Haye, Marc Klok, Beckham Putra, Kadek Arel, Rayhan Hannan hay Saddil Ramdani để xoay tua. Chất lượng vẫn được đánh giá cao trong khu vực nhưng rõ ràng không thể sánh với đội hình từng đánh bại nhiều đối thủ mạnh ở vòng loại World Cup.

Tuyến trên cũng là nơi Garuda chịu tổn thất nặng nề. Ole Romeny, chân sút đang chơi bóng tại Oxford United, không thể tham dự giải đấu. Tiền đạo này được kỳ vọng sẽ trở thành mũi nhọn số 1 của Indonesia trong những năm tới nhờ khả năng di chuyển và dứt điểm đa dạng.

Giải này, Indonesia thiếu những ngôi sao nào? - Ảnh 1.

Trung vệ Jay Idzes, hiện đang khoác áo Sassuolo, không thể dự ASEAN Cup 2026 cùng Indonesia

Một cái tên khác là Maarten Paes, thủ môn số 1 của Indonesia đang thi đấu tại Ajax, cũng không được CLB chủ quản nhả về tập trung. Ngoài ra, Emil Audero (Como), thủ thành giàu kinh nghiệm từng chơi nhiều năm tại Serie A, cũng không có mặt trong danh sách ASEAN Cup.

Việc thiếu vắng hàng loạt cầu thủ nhập tịch gốc Hà Lan và những ngôi sao đang thi đấu ở châu Âu cho thấy hạn chế lớn trong chiến lược phát triển của Indonesia.

Hai năm qua, Garuda tạo nên bước tiến vượt bậc nhờ làn sóng cầu thủ đang chơi bóng tại Hà Lan, Bỉ, Italy, Mỹ và Australia. Tuy nhiên, khi ASEAN Cup diễn ra ngoài lịch FIFA, các CLB hoàn toàn có quyền từ chối nhả người và Indonesia lập tức không thể sử dụng lực lượng mạnh nhất.

Truyền thông khu vực cũng nhận định Indonesia là đội chịu thiệt hại lớn nhất tại ASEAN Cup 2026 vì phụ thuộc nhiều vào nhóm cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài.

Dù vậy, điều đó không có nghĩa Indonesia mất hết sức mạnh. Đội hình hiện tại vẫn sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia giàu kinh nghiệm như Jordi Amat, Thom Haye, Eliano Reijnders, Sandy Walsh, Rizky Ridho, Ragnar Oratmangoen hay Marc Klok.

Tuy nhiên, nếu đặt lên bàn cân với đội hình từng chinh chiến tại vòng loại World Cup, Garuda rõ ràng đã mất đi nhiều quân bài quan trọng ở cả 3 tuyến. Chính sự thiếu hụt ấy là một trong những nguyên nhân khiến Indonesia không còn duy trì được sự áp đảo như trước và phải bước vào trận quyết định với Singapore trong tình thế buộc phải thắng để nuôi hy vọng giành vé vào Bán kết ASEAN Cup 2026. 


Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm