Bóng đá Quốc tế

Indonesia tạo sức ép với đội tuyển Việt Nam và Thái Lan trong cuộc đua vô địch FIFA ASEAN Cup

06/09/2026 14:58 GMT+7 Google News

Đội tuyển Indonesia có cơ hội sở hữu lực lượng rất mạnh tại FIFA ASEAN Cup 2026, khi hàng loạt cầu thủ đang thi đấu tại các giải hàng đầu châu Âu có thể trở về khoác áo đội tuyển quốc gia. Với lợi thế sân nhà cùng mục tiêu vô địch được PSSI công khai, Indonesia được xem là một trong những ứng viên đáng chú ý nhất của giải đấu.

Theo truyền thông Indonesia, có ít nhất 8 cầu thủ đang thi đấu tại các giải đấu hàng đầu châu Âu có khả năng góp mặt trong đội hình của HLV John Herdman.

Đáng chú ý nhất là thủ môn Emil Audero. Sau quãng thời gian không có nhiều cơ hội bắt chính tại Como 1907, thủ môn 29 tuổi chuyển tới Rayo Vallecano theo dạng cho mượn để tìm kiếm thêm thời gian thi đấu.

Tên của Audero đã xuất hiện trên trang web chính thức của La Liga từ ngày 1/9/2026. Việc chuyển sang Tây Ban Nha giúp anh tiếp tục duy trì môi trường thi đấu đỉnh cao trước thềm FIFA ASEAN Cup.

Sự xuất hiện của Audero cũng khiến cuộc cạnh tranh trong khung thành Indonesia trở nên đáng chú ý hơn, bởi Maarten Paes cũng đang thi đấu tại châu Âu sau khi chuyển từ FC Dallas tới Ajax Amsterdam.

Không chỉ vị trí thủ môn, Indonesia hiện có lực lượng trải rộng ở nhiều giải đấu lớn.

Indonesia mang dàn sao châu Âu săn chức vô địch FIFA ASEAN Cup 2026 - Ảnh 1.

Ole Romeny và Jay Idzes. Ảnh: Instagram @jayidzes

Đội trưởng Jay Idzes đang khoác áo Sassuolo tại Serie A sau hai mùa giải thi đấu cho Venezia. Kevin Diks chơi tại Bundesliga trong màu áo Borussia Mönchengladbach và được giao vai trò đội phó.

Ở Ligue 1, Calvin Verdonk khoác áo Lille sau khi chia tay NEC Nijmegen. Hậu vệ trái này còn đứng trước cơ hội trải nghiệm Champions League cùng đội bóng mới.

Hà Lan cũng là nơi tập trung khá nhiều tuyển thủ Indonesia. Ole Romeny và Justin Hubner cùng thi đấu cho Fortuna Sittard tại Eredivisie, trong khi Miliano Jonathans khoác áo Excelsior Rotterdam theo dạng cho mượn từ FC Utrecht.

Sự hiện diện ngày càng nhiều của các cầu thủ Indonesia tại châu Âu không chỉ nằm ở số lượng mà còn ở chất lượng giải đấu. La Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1 và Eredivisie đều có những cầu thủ đủ điều kiện khoác áo Garuda.

Đây chính là điểm khác biệt lớn của Indonesia tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Khác với ASEAN Championship 2026, FIFA ASEAN Cup nằm trong lịch thi đấu quốc tế của FIFA. Điều đó đồng nghĩa các CLB có nghĩa vụ nhả cầu thủ theo quy định, tạo điều kiện để Indonesia tập hợp lực lượng mạnh hơn đáng kể.

Ở ASEAN Championship 2026, việc nhiều cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài không thể trở về từng khiến Garuda gặp khó khăn về nhân sự.

Lần này, HLV John Herdman có thể sở hữu phần lớn những cầu thủ tốt nhất, trong đó có Jay Idzes, Kevin Diks, Calvin Verdonk, Ole Romeny, Justin Hubner và nhiều gương mặt khác đang chơi bóng ở nước ngoài.

Nếu những cầu thủ này đều có thể hội quân trong trạng thái tốt nhất, Indonesia được dự báo sẽ sở hữu một trong những đội hình có chiều sâu và chất lượng hàng đầu Đông Nam Á.

"Vâng, tất nhiên chúng tôi hy vọng sẽ vô địch", Tổng thư ký PSSI Yunus Nusi tuyên bố khi được hỏi về mục tiêu tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Theo Yunus, khả năng triệu tập gần như toàn bộ các cầu thủ tốt nhất là một trong những cơ sở để bóng đá Indonesia đặt kỳ vọng lớn.

"Khi chúng ta thấy rằng gần như tất cả những cầu thủ này đều có thể tham dự, tất nhiên chúng tôi hy vọng họ sẽ đạt được thành tích", ông nói.

Tuy nhiên, mục tiêu vô địch cũng đặt HLV John Herdman trước áp lực đáng kể.

Indonesia mang dàn sao châu Âu săn chức vô địch FIFA ASEAN Cup 2026 - Ảnh 2.

FIFA Asean Cup.Ảnh: X

Indonesia vừa trải qua ASEAN Championship 2026 không thành công khi bị loại ngay từ vòng bảng sau khi giành 7 điểm qua 4 trận. Kết quả đó từng khiến năng lực của HLV Herdman trở thành đề tài được truyền thông và người hâm mộ Indonesia quan tâm.

PSSI sau đó khẳng định quá trình đánh giá đội tuyển vẫn tiếp tục. Chủ tịch Erick Thohir cũng đã trao đổi trực tiếp với Herdman về công tác chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup.

Theo Yunus Nusi, HLV trưởng Indonesia được yêu cầu chuẩn bị kỹ lưỡng hơn để đội tuyển có thể bước vào giải đấu với trạng thái tốt nhất. Ngoài lực lượng mạnh, Indonesia còn sở hữu lợi thế lớn khi được thi đấu trên sân nhà.

Hai sân vận động phục vụ giải là Gelora Bung Karno tại Jakarta và Si Jalak Harupat tại Bandung.

Indonesia nằm ở bảng A cùng Malaysia, Singapore và Bangladesh, trong khi bảng B có đội tuyển Việt Nam, Thái Lan, Philippines và Pakistan.

Được thi đấu trước sự cổ vũ của khán giả nhà, Garuda có thêm một lợi thế đáng kể trong cuộc đua tới chức vô địch.

Nếu tập hợp được đầy đủ lực lượng đang thi đấu ở nước ngoài, Indonesia sẽ sở hữu nhiều yếu tố thuận lợi: chiều sâu đội hình, kinh nghiệm thi đấu ở những giải hàng đầu châu Âu, lợi thế sân nhà và mục tiêu vô địch rõ ràng từ PSSI. Phần việc còn lại thuộc về John Herdman.

Những cầu thủ Indonesia có khả năng được triệu tập

Thủ môn: Maarten Paes, Emil Audero, Cahya Supriyadi, Nadeo Arghawinata, Ernando Ari Sutaryadi.

Hậu vệ: Jay Idzes, Elkan Baggott, Justin Hubner, Kevin Diks, Calvin Verdonk, Rizky Ridho, Jordi Amat, Dean James, Sandy Walsh, Shayne Pattynama, Dony Tri Pamungkas, Eliano Reijnders, Nathan Tjoe-A-On, Yakob Sayuri.

Tiền vệ: Ivar Jenner, Thom Haye, Joey Pelupessy, Ricky Kambuaya.

Tiền đạo: Miliano Jonathans, Luke Vickery, Mitchell Baker, Ragnar Oratmangoen, Ole Romeny, Adrian Wibowo, Marselino Ferdinan, Egy Maulana Fikri, Beckham Putra.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm