Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) Charnwit Polcheewin khẳng định bóng đá xứ Chùa vàng chưa có chủ trương chạy theo xu hướng nhập tịch cầu thủ nước ngoài như một số quốc gia trong khu vực, trong đó ông trực tiếp nhắc tới Indonesia và Việt Nam.
Quan điểm đáng chú ý này được TS. Charnwit Polcheewin đưa ra khi tham dự buổi họp báo Meet The Press trước thềm Asian Games 2026.
Bên cạnh những chia sẻ về mục tiêu của U23 Thái Lan tại Đại hội thể thao châu Á, Phó chủ tịch FAT còn nhận được câu hỏi liên quan tới vấn đề cầu thủ nước ngoài và chính sách nhập tịch đang trở thành chủ đề được quan tâm của bóng đá Đông Nam Á.
Thai League thời gian gần đây thậm chí được truyền thông ví von là "giải đấu Liên Hợp Quốc", khi số lượng ngoại binh ngày càng lớn. Quy định mới 7+4 cũng mở đường để các CLB có thể sử dụng tối đa 7 cầu thủ nước ngoài trong đội hình xuất phát.

Phó Chủ tịch FAT tại buổi họp báo.Ảnh: MRG
Tuy nhiên, ông Charnwit nhấn mạnh việc gia tăng số lượng ngoại binh ở giải quốc nội không đồng nghĩa FAT sẽ lựa chọn con đường nhập tịch ồ ạt để tăng cường sức mạnh cho đội tuyển quốc gia.
Phó chủ tịch FAT khẳng định: "Xét về mặt pháp lý, việc sử dụng những cầu thủ nhập tịch không có gốc gác Thái Lan là điều bất khả thi, hoặc ít nhất cũng cực kỳ khó thực hiện.
Trong suốt quãng thời gian tôi làm cầu thủ, HLV rồi nhà quản lý, bóng đá Thái Lan chưa bao giờ mở cửa cho những cầu thủ nhập tịch theo diện này.
Ở thời điểm hiện tại, tôi cho rằng người hâm mộ cũng sẽ không chấp nhận. Nếu vấn đề đó được đưa ra xem xét, chắc chắn phải có một quy trình rõ ràng, và có thể sẽ bắt đầu bằng một cuộc trưng cầu ý kiến công khai.
Thái Lan chắc chắn sẽ không đi theo các quốc gia láng giềng trong việc đẩy nhanh việc đưa cầu thủ nước ngoài về nhập tịch, giống như Indonesia hay Việt Nam".
Theo ông Charnwit, nếu bóng đá Thái Lan muốn thay đổi cách tiếp cận đối với cầu thủ nhập tịch, FAT cần cân nhắc kỹ lưỡng và trước hết phải lắng nghe ý kiến của người hâm mộ. Ông cho rằng vấn đề này cần được đưa ra tham vấn công chúng thay vì thực hiện một cách vội vàng.
Phát biểu của vị Phó chủ tịch FAT đáng chú ý trong bối cảnh các đội tuyển Đông Nam Á đang có những cách tiếp cận khác nhau nhằm nâng cao sức cạnh tranh.
Indonesia những năm gần đây sử dụng nhiều cầu thủ có nguồn gốc Indonesia đang thi đấu ở nước ngoài sau khi hoàn tất thủ tục quốc tịch. Trong khi đó, bóng đá Thái Lan vẫn đặt trọng tâm vào hệ thống đào tạo trong nước và nguồn cầu thủ phát triển từ Thai League.
Ngoài câu chuyện nhập tịch, Charnwit cũng đề cập tới kế hoạch của U23 Thái Lan tại Asian Games 2026. Ông cho biết FAT đặt mục tiêu trước mắt là vượt qua vòng bảng, thay vì nói ngay tới khả năng tranh huy chương.
"Trong danh sách 23 cầu thủ vừa được công bố, đội Asian Games có thể thiếu khoảng 4 trụ cột, trong đó có Kakana Khamyok hay Seksan Ratree. Tuy nhiên, đội Asian Games vẫn có Yotsakorn Burapha, sau khi chúng tôi trao đổi để cậu ấy thi đấu cho đội này", ông Charnwit cho biết.
Asian Games 2026 diễn ra gần như cùng thời điểm với FIFA ASEAN Cup, khiến FAT phải phân chia lực lượng giữa U23 Thái Lan và đội tuyển quốc gia. Theo Charnwit, HLV Anthony Hudson và HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul đã trao đổi, thống nhất để đội tuyển quốc gia được quyền ưu tiên lựa chọn cầu thủ trước.
Dù vậy, câu chuyện được quan tâm hơn cả từ phát biểu của Phó chủ tịch FAT vẫn là định hướng nhân sự dài hạn của bóng đá Thái Lan.
Quan điểm của Charnwit cho thấy FAT hiện chưa muốn sử dụng chính sách nhập tịch như một giải pháp nhanh nhằm tăng cường sức mạnh cho đội tuyển, đồng thời khẳng định mọi thay đổi trong vấn đề này phải nhận được sự đồng thuận rộng rãi từ người hâm mộ.