Huỳnh Như: Lịch sử gọi tên cô gái Trà Vinh

23/01/2023 07:07 GMT+7 | Bóng đá Việt

Nữ tiền đạo 31 tuổi đang cất những bước chân rực rỡ nhất sự nghiệp với hàng loạt kỳ tích đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam. Cái tên Huỳnh Như bây giờ có thể xem như một hình tượng để lớp cầu thủ trẻ soi mình.


Mùa giải 2022 đã chứng kiến cô gái gốc Trà Vinh "tung hoành" ngang dọc để bạn bè thế giới phải biết đến những bước tiến của bóng đá Việt Nam. Cầu thủ đang sở hữu 4 Quả bóng Vàng Việt Nam không chỉ giúp CLB TP.HCM 1 thống trị giải quốc nội như thường lệ, cô còn đưa đội tuyển nữ Việt Nam bảo vệ chức vô địch SEA Games và lần đầu tiên góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh FIFA World Cup nữ 2023. Bản thân Huỳnh Như như nhiều người đã biết, dám dấn thân xuất ngoại và điều này còn hơn là bước tiến của bóng đá nữ nước nhà.

Kỳ tích của "Nàng 9 Trà Vinh"

Huỳnh Như là cái tên mang về niềm tự hào không chỉ cho bóng đá Việt Nam mà người dân quê hương Trà Vinh cũng xem cô như một thần tượng xứ sở. Mảnh đất miền Tây hiền hoà được biết tới nhiều hơn với Huỳnh Như. Và nhờ đội trưởng tuyển nữ Việt Nam, thương hiệu "Dừa sáp Trà Vinh" được cô lồng ghép, trở thành "Nàng 9 Trà Vinh" được biết đến rộng rãi.

Quê hương Trà Vinh từng không ít lần tổ chức lễ tôn vinh số 9 của đội tuyển nữ Việt Nam. Và Huỳnh Như chứng minh, mình xứng đáng được ghi nhận sau những gì đã làm được cho quê hương, xứ sở.

Ở độ tuổi tưởng chừng như bên kia sườn dốc và có thể "an bài" ở CLB TP.HCM 1, nhưng Huỳnh Như lại chứng tỏ điều ngược lại với tất thảy. Năm 2022 thậm chí là năm rực rỡ cho cô gái sinh năm 1991. Bắt đầu bằng danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam lần thứ 4 được trao để cân bằng thành tích vô tiền khoáng hậu với đàn chị, cũng là HLV ở CLB TP.HCM 1 Đoàn Thị Kim Chi, Huỳnh Như một mạch mang về những kỳ tích cho bóng đá Việt Nam.

Hồi tháng 2, Huỳnh Như cùng các đồng đội đã gây bất ngờ khi đoạt vé đến FIFA World Cup 2023 sau thời gian dài mong mỏi. Trước đó, bóng đá nữ Việt Nam đã "săn" hụt chiếc vé này các năm 2015, 2019. Đến tháng 5/2022, cô vẫn là người toả sáng để lại đưa người yêu bóng đá nước nhà đến cung bậc cảm xúc ngọt ngào khi bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games 31.

(bao tet) Huỳnh Như - Lịch sử gọi tên cô gái Trà Vinh - Ảnh 1.

Thành công của Huỳnh Như tạo nên động lực để các cầu thủ bóng đá nữ trẻ thêm phấn đấu trong sự nghiệp. Ảnh: Hoàng Linh

Trở về giải quốc nội, cô giúp TP.HCM 1 bảo vệ thành công Cúp quốc gia 2022 trước khi tới Lank FC (Bồ Đào Nha) đầu quân sau 2 năm lỗi hẹn. Tại Lank FC, cầu thủ nữ đầu tiên xuất ngoại của Việt Nam đã khẳng định mình không những thích nghi mà còn có thể toả sáng nơi trời Âu. Huỳnh Như ghi bàn, kiến tạo và nhận giải cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Những chi tiết chỉ có trong mơ mà không chỉ riêng cô, rất nhiều người Việt không hề dám nghĩ đến khi Như hạ quyết tâm phải xuất ngoại. Sẽ là trọn vẹn cho Huỳnh Như nếu năm 2022, cô cùng đồng đội có thể bảo vệ thành công ngôi Hậu ở AFF Cup (bị loại ở bán kết trước nhà vô địch Philippines).

Dẫu vậy, những dấu ấn mà đội trưởng tuyển Việt Nam làm được cho nền bóng đá trong năm 2022 đã cực kỳ thuyết phục. Điều này hứa hẹn sẽ hướng Huỳnh Như đến một kỳ tích khác, đó là Quả bóng Vàng Việt Nam lần thứ 5 trong lịch sử, điều chưa từng có cầu thủ nào đạt đến. Huỳnh Như nhiều khả năng sẽ vượt mặt đàn chị Đoàn Thị Kim Chi để xác lập vị trí cao nhất trong "Ngôi đền của các huyền thoại" ở gala trao thưởng Quả bóng Vàng Việt Nam 2022 diễn ra vào đầu năm nay,

Thần tượng đương thời

Huỳnh Như đang là người đi đầu, nuôi dưỡng ước mơ cho thế hệ cầu thủ trẻ Việt Nam mang khát khao chuyển mình và thậm chí là nâng tầm nền bóng đá. Lịch sử ghi nhận tài năng của chân sút hàng đầu đội tuyển nữ Việt Nam (59 bàn thắng, hơn người xếp sau là đàn chị Lưu Ngọc Mai 2 bàn) không chỉ ở khía cạnh chuyên môn, mà còn ở suy nghĩ bứt phá.

Cách Huỳnh Như dám dấn thân, đến Bồ Đào Nha thi đấu và khẳng định được giá trị cầu thủ Việt Nam là lời nhắn nhủ cho tất cả. Cô bé nhỏ nhắn xuất thân ở huyện Châu Thành ngày nào từng phải bôn ba lên TP.HCM nuôi dưỡng đam mê chơi bóng, giờ đây đã là thần tượng cho bất cứ nữ cầu thủ trẻ nào mang trong mình khát vọng vươn lên.

Họ có thể tìm thấy nhiều điểm chung ở Huỳnh Như, như cô từng chia sẻ, đó là ngoài chuyên môn và đam mê mãnh liệt, còn phải học cách chấp nhận thất bại để vươn lên. Bởi trước khi trở thành một tiền đạo xuất chúng của nền bóng đá, Huỳnh Như chia sẻ mình ít nhất đã hai lần bị HLV trưởng Trần Vân Phát và Mai Đức Chung loại thẳng tay khỏi đội tuyển Việt Nam các năm 2012 và 2014.

(bao tet) Huỳnh Như - Lịch sử gọi tên cô gái Trà Vinh - Ảnh 2.

Sang Bồ Đào Nha thi đấu cho CLB Lank ở tuổi 31, Huỳnh Như tiếp tục tỏa sáng trên đấu trưởng châu Âu

Ở độ tuổi đôi mươi, Huỳnh Như không giấu nổi sự thất vọng. Nhưng có bài học đầu đời đó mới hình thành một huyền thoại sống của bóng đá Việt Nam. Từ năm 2015, Huỳnh Như sưu tầm đầy đủ mọi danh hiệu quốc nội cũng như quốc tế cho riêng mình.

Không cầu thủ nào ghi nhiều bàn thắng cho đội tuyển Việt Nam nhiều hơn Huỳnh Như. Cũng không nhiều cầu thủ sở hữu danh hiệu Vua phá lưới, Cầu thủ xuất sắc nhất giải vô địch quốc gia (8 lần), 7 Cúp vô địch quốc gia, 3 Cúp quốc gia, 3 HCV SEA Games, 1 AFF Cup, đưa Việt Nam đến World Cup 2023… cái tên Huỳnh Như là bảo chứng cho mọi vinh quang mà bóng đá Việt Nam có được trong kỷ nguyên mở.

Thế hệ trẻ sẽ nhận được động lực truyền tải từ Huỳnh Như khi cô có thể chạm đến vinh quang tột đỉnh ở nghiệp "quần đùi áo số", lĩnh vực mà nhiều bậc phụ huynh không hề khuyến khích con mình theo đuổi. Ở tuổi 31, Huỳnh Như sở hữu sự nghiệp trọn vẹn và cùng thương hiệu dừa sáp xây dựng 2 năm qua, "Nàng 9 Trà Vinh" cũng thoải mái để viết nên chuyện cổ tích cho cuộc đời mình.

Bóng đá Việt Nam đang cảm nhận được những hiệu ứng tích cực từ người đội trưởng tuyển nữ nước nhà. Khi Huỳnh Như làm được, cô cũng nhắn gửi thế hệ trẻ rằng, họ cũng có thể làm được những điều lâu nay tưởng chừng cầu thủ nữ Việt Nam khó hoàn thành. 

Huỳnh Như không có đối thủ ở Quả bóng Vàng Việt Nam 2022

Thành công rực rỡ ở mùa giải 2022 khiến Huỳnh Như như không còn đối thủ ở cuộc đua đến giải thưởng danh giá nhất sự nghiệp với cầu thủ Việt Nam. Lúc này, ban tổ chức giải thưởng là báo Sài Gòn Giải Phóng đã phát phiếu bầu chọn đến những nhà chuyên môn và theo thăm dò, Huỳnh Như là lựa chọn số 1 của Quả bóng Vàng nữ Việt Nam 2022. Những cái tên có thể cạnh tranh với Huỳnh Như năm nay vẫn là những cầu thủ ở TP.HCM 1, đội bóng sở hữu nhiều tuyển thủ Việt Nam đoạt cú đúp danh hiệu vô địch quốc gia và Cúp quốc gia 2022.

Trong đó, nổi bật hơn cả là Trần Thị Thùy Trang và Nguyễn Thị Bích Thùy. Cả hai cầu thủ này chưa từng một lần chạm đến đỉnh cao sự nghiệp như người đồng đội Huỳnh Như, nhưng Thùy Trang xứng đáng được tôn vinh không kém khi cô liên tục toả sáng ở mùa giải 2022. Tiền vệ 34 tuổi chính là người dẫn dắt hàng tiền vệ đội tuyển nữ Việt Nam đến World Cup 2022, bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games. Khi vắng Huỳnh Như, Thùy Trang cũng ghi dấn ấn đặc biệt để dẫn dắt TP.HCM 1 đến chiếc Cúp vô địch quốc gia lần thứ 7 sau 8 năm. Cô gái gốc Quảng Nam lấy luôn danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải này và TP.HCM 1 cũng chính thức dẫn đầu số danh hiệu vô địch quốc gia với 11 lần (hơn Hà Nội 1 lần).

Về phần Bích Thùy, cô gái 24 tuổi khiến CĐV Việt Nam vỡ òa trong năm 2022 với bàn thắng lịch sử giúp Việt Nam thắng Đài Bắc Trung Hoa 2-1 và trực tiếp đưa đội tuyển Việt Nam đến FIFA World Cup 2023.


Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm