Huyền thoại ABBA và những bi kịch trong nửa thế kỷ

01/06/2024 07:15 GMT+7 | Giải trí

Trước và sau giải Eurovision Song (cuộc thi ca khúc truyền hình châu Âu) 2024 vừa qua, đã rất nhiều người nhắc tới ban nhạc huyền thoại ABBA của Thụy Điển. Lý do: Tròn nửa thế kỷ trước, ban nhạc này giành chiến thắng tại Eurovision Song 1974 với ca khúc Waterloo và bắt đầu một chặng đường vinh quang.

Tuy nhiên, hành trình của ban nhạc này sớm kết thúc vào năm 1982, sau khi tung ra 8 album và có gần 20 đĩa đơn đạt quán quân. Hiện tại, đang có những thông tin rằng ABBA đang chuẩn bị cho cuộc tái hợp lần thứ hai, sau cuộc tái hợp đầu tiên năm 2021.

(Bài đăng Chủ nhật) ABBA 50 năm sau chiến thắng Cuộc thi Ca khúc Eurovision: Hôn nhân đổ vỡ, bi kịch gia đình… - Ảnh 1.

Năm 1974, ABBA, đại diện cho Thụy Điển, đã giành chiến thắng trong Cuộc thi Ca khúc Eurovision lần thứ 9 với bài hát "Waterloo", đưa họ trở thành siêu sao.

Hãy cùng nhìn lại những sự kiện lớn trong cuộc đời của các thành viên ABBA: Agnetha Faltskog, Bjorn Ulvaeus, Benny Andersson và Anni-Frid Lyngstad. Họ vốn là hai cặp vợ chồng và từng có lúc nổi tiếng vì chuyện riêng nhiều hơn là những sản phẩm âm nhạc.

Ly hôn nối tiếp ly hôn

Agnetha Faltskog từng là một cô gái 19 tuổi có vẻ ngoài như thiên thần và nhút nhát khi cô gặp Bjorn Ulvaeus, chàng trai hơn cô 5 tuổi và lúc đó là thành viên của một nhóm nhạc dân gian nổi tiếng.

Họ ngay lập tức say mê nhau và kết hôn hai năm sau đó - vào năm 1971, một năm trước khi ABBA được thành lập. 

(Bài đăng Chủ nhật) ABBA 50 năm sau chiến thắng Cuộc thi Ca khúc Eurovision: Hôn nhân đổ vỡ, bi kịch gia đình… - Ảnh 2.

Agnetha Faltskog

Sau đó, họ cho ra đời hai đứa trẻ là Linda và Peter. Nhưng 6 năm sau cuộc hôn nhân của họ gặp rắc rối sâu sắc.

Năm 1979, khi ABBA đang ở đỉnh cao danh vọng, cặp đôi này chia tay  trước sự bàng hoàng của những người hâm mộ. 

Trong vòng một tuần sau khi chia tay, Bjorn đã hẹn hò với Lena Kallersjo - một MC truyền hình tại Thụy Điển. 

Cặp đôi gặp nhau trong bữa tiệc mừng năm mới tại nhà của các thành viên ban nhạc ABBA là Benny Andersson và Anni-Frid Lyngstad.

Hai năm sau, vào năm 1981, họ kết hôn - chỉ 6 tháng sau khi Agnetha cho phép ly hôn - và ông có thêm hai đứa con với người vợ thứ hai.

(Bài đăng Chủ nhật) ABBA 50 năm sau chiến thắng Cuộc thi Ca khúc Eurovision: Hôn nhân đổ vỡ, bi kịch gia đình… - Ảnh 3.

Vào thời điểm đó, Bjorn và Agnetha mô tả cuộc chia tay của họ là một cuộc "ly hôn hạnh phúc" nhưng thực tế lại cho thấy điều ngược lại. Agnetha sau đó thú nhận rằng bà cảm thấy "bị xáo trộn" và cần được tư vấn.

Nỗi đau chia ly đã được bất tử hóa trong bản hit The Winner Takes It All của ban nhạc ABBA và nhiều người hâm mộ suốt bao năm qua vẫn thắc mắc liệu Bjorn có cố tình tàn nhẫn khi yêu cầu vợ cũ hát lời bài hát bi thảm: "Nói cho tôi biết cô ấy có hôn giống như tôi từng hôn anh không?".

Năm 1990, Agnetha kết hôn lần thứ hai - với bác sĩ phẫu thuật người Thụy Điển Tomas Sonnenfeld đã ly hôn.

Cuộc hôn nhân được tiến hành trong bí mật, theo sự nhất quyết của Agnetha, và chỉ được công chúng biết đến sau khi nó tan rã 3 năm sau đó.

(Bài đăng Chủ nhật) ABBA 50 năm sau chiến thắng Cuộc thi Ca khúc Eurovision: Hôn nhân đổ vỡ, bi kịch gia đình… - Ảnh 4.

Trong khi đó, Bjorn và Lena ly hôn vào năm 2022 sau 41 năm và có với nhau hai mặt con.

Hai thành viên còn lại của nhóm là Benny và Anni-Frid kết hôn năm 1978 sau 9 năm yêu nhau nhưng đáng tiếc lại ly hôn vào năm 1981.

Anna-Frid vẫn giữ danh hiệu kể từ cuộc hôn nhân năm 1992 với Hoàng tử Reuss xứ Plauen. Danh hiệu là Công nương Anni-Frid Reuss, Nữ bá tước thừa kế Plauen.

Là một nhà bảo vệ môi trường nổi tiếng, Lyngstad thường xuyên đảm nhận công việc từ thiện. Bà đã có hai con từ mối quan hệ trước khi đến với Benny.

Từ năm 2007, Anni-Frid đã có mối quan hệ với đồng nghiệp người Anh Henry Smith - Tử tước Hambleden thứ 5, bản thân ông là hậu duệ của những người sáng lập tập đoàn văn phòng phẩm WHSmith của Anh.

(Bài đăng Chủ nhật) ABBA 50 năm sau chiến thắng Cuộc thi Ca khúc Eurovision: Hôn nhân đổ vỡ, bi kịch gia đình… - Ảnh 5.

Benny có hai đứa con từ mối quan hệ trước và sau cuộc hôn nhân với Anni-Fird, ông có 1 con với Ludvig - người từng là nhà sản xuất của ABBA Voyage.

Sau khi ABBA tan rã, Benny đã viết vở nhạc kịch sân khấu Chess cùng với thành viên cũ của nhóm - Bjorn. Ông cũng sáng tác nhạc bổ sung cho việc phát hành Mamma Mia! vào năm 2008.

Benny đã thành lập nhóm nhạc dân gian Benny Anderssons, còn được gọi là BAO, với sự góp mặt của một số nhạc sĩ dân gian nổi tiếng nhất Thụy Điển, nhóm đã phát hành 5 album phòng thu cho đến nay.

(Bài đăng Chủ nhật) ABBA 50 năm sau chiến thắng Cuộc thi Ca khúc Eurovision: Hôn nhân đổ vỡ, bi kịch gia đình… - Ảnh 6.

Bjorn kết hôn với Lena Kallersjo chỉ 6 tháng sau khi ly hôn Agnetha và họ chia tay vào năm 2022 sau khi có hai con (ảnh năm 2003)

Gần đây ông liên tục xuất hiện trên truyền hình Thụy Điển cùng với nhóm nhạc của mình.

Bi kịch của gia đình Anni-Frid

Anni-Frid là sản phẩm của một mối tình thời chiến. Mẹ bà – Synni - đã bị trung sĩ Alfred Haase dụ dỗ bằng một bao khoai tây - một món quà có giá trị to lớn ở Na Uy thời chiến, nơi lương thực khan hiếm - vào năm 1943.

Chuyện tình này tiếp tục cho đến năm 1945, khi Anni-Frid chào đời và Alfred được chuyển về Đức. Tuy nhiên, người mẹ tuổi teen của Anni-Frid đã phải chịu sự kỳ thị rất nặng nề.

Bị mọi người xa lánh, ngay sau đó người mẹ tuổi teen cùng đứa bé và bà ngoại trốn sang Thụy Điển.

(Bài đăng Chủ nhật) ABBA 50 năm sau chiến thắng Cuộc thi Ca khúc Eurovision: Hôn nhân đổ vỡ, bi kịch gia đình… - Ảnh 7.

Anni-Frid Lyngstad

Ở Thụy Điển, Synni nhận công việc phục vụ bàn nhưng qua đời vì suy thận khi mới 21 tuổi, lúc đó khi Anni-Frid mới hai tuổi.

Được bà ngoại nuôi dưỡng, ngôi sao ca hát tương lai phải chịu đựng tuổi thơ đau khổ. Người ta kể rằng cô là con gái của một người lính Đức đã chết đuối khi tàu của ông bị chìm trên đường trở về Đức.

Nếu không có ABBA, có lẽ Anni-Frid sẽ không bao giờ biết được điều gì khác ngoài những gì cô được nghe kể.

Tuy nhiên, năm 1977, cháu gái của Alfred - một người hâm mộ ABBA - đã đọc một cuộc phỏng vấn với Anni-Frid, trong đó cô nói rằng mình là con ngoài giá thú của một người lính Đức.

Một cuộc gặp đã được sắp xếp và cha của Anni-Frid mang theo một bó hoa đến. Họ xem lại những bức ảnh cũ và so sánh các đặc điểm ngoại hình. Nhưng cuộc hội ngộ chỉ diễn ra trong thời gian ngắn.

"Mọi chuyện sẽ khác nếu tôi là một đứa trẻ. Nhưng thật khó để có được một người cha khi bạn đã 32 tuổi" - Anni-Frid từng chia sẻ.

(Bài đăng Chủ nhật) ABBA 50 năm sau chiến thắng Cuộc thi Ca khúc Eurovision: Hôn nhân đổ vỡ, bi kịch gia đình… - Ảnh 8.

Trong nhiều năm sau đó, Anni-Frid dễ bị trầm cảm.

Câu chuyện đến với ABBA của Anni-Frid bắt đầu vào năm 1969 khi cô gặp Benny. Lúc đó, Anni-Frid đã kết hôn và đã ly hôn, và mỗi người đều có hai con với người bạn đời trước.

Giống như Agnetha và Bjorn năm trước đó, Anni-Frid và Benny khẳng định cuộc ly hôn của họ là một "cuộc ly hôn hạnh phúc". Nhưng sự thật là bà rất đau khổ khi bị bỏ rơi vì một người phụ nữ khác.

Như vậy, ABBA không thể tiếp tục, hình ảnh bị lu mờ và thế là sau khi bán được 350 triệu đĩa, các thành viên trong ban nhạc đã đi theo con đường riêng của mình.

Trong nhiều năm sau khi ABBA chia tay, Anni-Frid vẫn tìm kiếm hạnh phúc gia đình.

Bà chuyển đến London một thời gian ngắn trước khi định cư ở Thụy Sĩ, nơi vào năm 1992, ca sĩ kết hôn với một thành viên của một trong những hoàng gia Đức, trở thành Công nương Anni-Frid của Reuss.

Nhưng bi kịch vẫn không từ bỏ bà. Năm 1998, con gái Anni-Frid, lúc đó 30 tuổi, thiệt mạng trong một vụ tai nạn ô tô ở New York.

(Bài đăng Chủ nhật) ABBA 50 năm sau chiến thắng Cuộc thi Ca khúc Eurovision: Hôn nhân đổ vỡ, bi kịch gia đình… - Ảnh 9.

Anni-Frid đã tìm thấy sự mãn nguyện, sống hạnh phúc tại khu nghỉ dưỡng miền núi Zermatt của Thụy Sĩ với người thừa kế WHSmith - Tử tước Hambleden

Năm sau, bà mất người chồng thứ ba - Heinrich Ruzzo Prinz Reuss von Plauen, vì bệnh ung thư.

Trong nhiều tháng sau đó, Anni-Frid biến mất khỏi cuộc sống công cộng và sau đó tuyên bố rằng về việc niềm tin vào Chúa đã giúp bà vượt qua tổn thương như thế nào.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, bà đã tìm thấy sự mãn nguyện, sống hạnh phúc tại khu nghỉ dưỡng miền núi Zermatt của Thụy Sĩ với người thừa kế WHSmith - Tử tước Hambleden.

Và bi kịch của Agnetha 

Khi Agnetha hát những lời quyến rũ trong bản hit đứng đầu bảng xếp hạng của nhóm, Dancing Queen – "Bất cứ ai cũng có thể mời trở thành anh chàng đó" bà không bao giờ tưởng tượng sau này mình lại có mối quan hệ tình cảm với một người đàn ông nghèo khổ, thừa cân.

Thực tế là, cách đây 25 năm, Gert van der Graaf - người làm việc tại một nhà máy bơm nước, đã trở thành người đàn ông trong mơ của bà.

(Bài đăng Chủ nhật) ABBA 50 năm sau chiến thắng Cuộc thi Ca khúc Eurovision: Hôn nhân đổ vỡ, bi kịch gia đình… - Ảnh 11.

Agnetha Faltskog

Khởi đầu là một người hâm mộ bị ám ảnh, anh ta theo dõi Agnetha với sự nhiệt tình cho đến khi cuối cùng, khi ca sĩ đang ở thời điểm tồi tệ nhất trong cuộc đời đầy rắc rối của mình, anh ta trở thành bạn trai bí mật của bà.

Trong suốt những năm 1980 và đầu những năm 1990, Agnetha phải hứng chịu hàng loạt bi kịch: hai cuộc ly hôn (với thành viên ban nhạc Bjorn Ulvaeus và luật sư Tomas Sonnenfeld), mẹ bà tự sát kéo theo cái chết của cha bà.

Sau đó, một vụ tai nạn đường bộ kinh hoàng khiến Agnetha bị ném từ cửa sổ xe buýt du lịch khiến bà bị chứng sợ khoảng rộng và trầm cảm.

Hậu quả là sau đó, Agnetha chỉ thích bầu bạn với một người đàn ông giản dị, người dường như không muốn gì hơn ngoài việc ngạc nhiên trước vẻ đẹp của cô và nhìn chằm chằm vào cô với vẻ kinh ngạc.

(Bài đăng Chủ nhật) ABBA 50 năm sau chiến thắng Cuộc thi Ca khúc Eurovision: Hôn nhân đổ vỡ, bi kịch gia đình… - Ảnh 12.

Nhiều khả năng các thành viên ABBA sẽ có cuộc tái ngộ thứ 2

Nhưng sau đó, nhận ra một cách muộn màng rằng sự gắn bó của Gert với mình là một căn bệnh, Agnetha cảm thấy mình đã mắc sai lầm lớn khi đáp lại tình cảm của người đàn ông này và đã cố gắng rời xa anh ta.

Tuy nhiên, Gert không chấp nhận sự từ chối của Agnetha và bắt đầu theo đuổi nữ ca sĩ một lần nữa – với mối đe dọa mới.

Anh ta tấn công Agnetha bằng những lá thư lạnh lùng, đột ngột xuất hiện ở cửa sổ nhà bếp, đi theo ca sĩ khi bà ra ngoài đi dạo hoặc mua sắm.

Agnetha sợ đến nỗi đã đi báo cảnh sát. Gert bị kết tội quấy rối, phải chịu lệnh cấm và bị trục xuất về Hà Lan hai lần, vào năm 2000 và 2003.

Toàn bộ vụ việc bẩn thỉu đã trở thành nền tảng cho bộ phim tài liệu Prime Video Take A Chance phát sóng vào năm 2023.

(Bài đăng Chủ nhật) ABBA 50 năm sau chiến thắng Cuộc thi Ca khúc Eurovision: Hôn nhân đổ vỡ, bi kịch gia đình… - Ảnh 13.

Dù sự thật là gì, Gert nói rằng họ đã có thời gian lãng mạn kéo dài gần hai năm, từ năm 1997 đến năm 1999.

Lần tái hợp sau 40 năm tan rã

Sau 40 năm tan rã kể từ 1981, các thành viên ABBA đã gặp lại nhau để quảng bá album Voyage vào ngày 26/5/2021.

Tiếp đó, họ phát hành album phòng thu mới này vào ngày 6/11/2021, và sau đó xuất hiện tại vị trí quán quân trên bảng xếp hạng của Vương quốc Anh.

Tiếp đó, ban nhạc có buổi biểu diễn kỹ thuật số (digital concert) ABBA Voyage vào ngày 27/5/2022 tại sân vận động Queen Elizabeth ở London (Anh).

Tuy nhiên, đây là buổi trình diễn ảo sử dụng công nghệ cao, trong đó hình ảnh ban nhạc được tạo ra bằng công nghệ ghi hình chuyển động.

Việt Lâm (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm