Hướng đi nào cho Quang Dương sau án cấm?

08/09/2025 19:52 GMT+7 | Thể thao

Tin tức về việc Quang Duong bị Liên đoàn Pickleball Chuyên nghiệp Hoa Kỳ (UPA) chấm dứt hợp đồng, qua đó chấm dứt cơ hội thi đấu hàng tuần với những tay vợt hàng đầu thế giới trong Hiệp hội Pickleball Chuyên nghiệp (PPA), đã gây sốc tại châu Á.

Hướng đi nào cho Quang Dương sau án cấm?

Quang Dương, vào tháng 5/2025 còn chơi đôi nam nữ với Anna Bright, thi đấu với các đối thủ hàng đầu thế giới ở giải thuộc hệ thống của PPA Tour. Ba tháng sau, Quang Dương thua trong trận chung kết đôi nam nữ tại một giải đấu cấp thấp ở Ấn Độ, ít người biết đến. Quang Dương thi đấu cùng những tay vợt hoàn toàn xa lạ - những người chỉ có thể mơ ước đạt được tầm cao mà anh vừa đánh mất.

Chuyện gì đã xảy ra với Quang Dương? Phóng viên của trang Pickleball News Asia đã có chuyến đi tới Việt Nam- quê hương của Quang Dương, để thu thập thông tin và tìm hiểu những gì diễn ra đã dẫn đến việc Cơ quan quản lý Pickleball Mỹ (UPA) cắt hợp đồng chuyên nghiệp với tay vợt này và xóa tên anh khỏi hệ thống pickleball Mỹ vào tháng 7/2025.

Điều đầu tiên mà Pickleball News Asia nhận thấy là Quang Dương vẫn còn là một thiếu niên, và không phải là người chủ động định hướng sự nghiệp của mình. Người đứng sau các quyết định về những gì Quang Dương làm hoặc không làm là cha của anh, ông Đức Dương, người quản lý mọi khía cạnh trong sự nghiệp của con trai mình - từ huấn luyện viên, người đại diện, đến quản lý kinh doanh và mọi thứ khác.

Hướng đi nào cho Quang Dương sau án cấm? - Ảnh 1.

Quang Dương từng giữ vị trí top 4 thế giới ở nội dung đơn nam.

Quang Dương đã từ một tay vợt vô danh trở thành ngôi sao pickleball toàn cầu qua một đêm khi được mệnh danh là "tay vợt châu Á đánh bại Ben Johns". Quang Dương từng giữ vị trí top 4 thế giới ở nội dung đơn nam theo bảng xếp hạng của Hiệp hội Pickleball chuyên nghiệp (PPA) vào năm 2024, anh là tay vợt duy nhất trong top 10 khi mới 18 tuổi. Thành tích đáng chú ý của Quang Dương bao gồm việc đánh bại tay vợt số một thế giới Ben Johns hai lần vào năm 2024 và giành Huy chương bạc tại Houston Open 2024.

Là một thiếu niên, việc cha Quang Dương bước vào để bảo vệ con trai khỏi một thế giới dễ bị khai thác là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, theo quan điểm của phóng viên Pickleball News Asia, sai lầm của gia đình họ Dương là không mời một chuyên gia để hướng dẫn về mặt hợp đồng và thương mại trong sự nghiệp của Quang Dương. 

Khi nhìn vào cách mọi thứ được quản lý, dễ nhận thấy ông Đức Dương dường như không có nhiều sự chuẩn bị hay kinh nghiệm hơn con trai mình trong việc xử lý các vấn đề này, dẫn đến những diễn biến đáng tiếc. 

Dấu hiệu đầu tiên xuất hiện khi Quang Dương công khai từ bỏ cây vợt Selkirk để chuyển sang sử dụng vợt Proton là một dấu hiệu rõ ràng về sự thiếu hướng dẫn chuyên nghiệp trong đội ngũ của anh. Một người đại diện có kinh nghiệm sẽ không để điều này xảy ra, đặc biệt khi Quang Dương lúc đó là một tay vợt được Selkirk tài trợ. Đó rõ ràng là hành vi vi phạm hợp đồng, nhưng quan trọng hơn, nó gửi đi một thông điệp đến các nhà tài trợ khác rằng làm việc với Quang Dương, họ có thể sẽ gặp "rắc rối". Và câu hỏi  lớn nhất là: Liệu Quang Dương có thể được tin tưởng để tuân thủ các nghĩa vụ hợp đồng không?

Hướng đi nào cho Quang Dương sau án cấm? - Ảnh 2.

Quang Dương xuất hiện tại nhiều sự kiện pickleball ở Việt Nam.

Trong bối cảnh pickleball bùng nổ tại châu Á, cơ hội đã gõ cửa nhà họ Dương một cách đầy hứa hẹn. Khi đội ngũ của Quang Dương nhận được sự đón nhận nồng nhiệt tại châu Á (được đối xử như một siêu sao trong các chuyến thăm Việt Nam và Malaysia) cùng với cơ hội nhận tiền phí xuất hiện khi di chuyển từ nơi này sang nơi khác, dường như họ đã bị cuốn vào "bong bóng danh tiếng" ở Đông Nam Á và nhìn thấy cơ hội kiếm tiền nhanh hơn và lớn hơn so với việc ở lại dưới sự quản lý của UPA và PPA.

PPA đã có kế hoạch mở rộng sang châu Á và đã thông báo với đội ngũ Quang Dương rằng anh sẽ là trung tâm của những kế hoạch này. Tuy nhiên, khi Quang Dương bắt đầu tham gia các giải đấu nhỏ ở địa phương và nhận phí xuất hiện tại các trận đấu biểu diễn khắp Đông Nam Á, PPA đã yêu cầu anh dừng lại - không chỉ vì đó là vi phạm hợp đồng, mà còn vì điều này làm suy yếu kế hoạch của họ tại khu vực, trong đó Quang Dương là một phần quan trọng. 

Những người nắm rõ sự việc này cho biết ông Đức Dương không tin rằng PPA sẽ đi xa đến mức cắt đứt quan hệ với Quan Dương. Họ tiếp tục xuất hiện ở các giải đấu ở châu Á mà không nghĩ rằng điều đó sẽ dẫn đến tình huống hiện tại.

Pickleball News Asia cho rằng đội ngũ Quang Dương sẽ sớm nhận ra là nếu không có PPA, giá trị của anh sẽ giảm đi nhanh chóng. Đơn giản là, nếu Quang Dương không thi đấu với những tay vợt hàng đầu thế giới, trình độ thi đấu của anh có thể sẽ tụt hậu và dần bị lãng quên. Pickleball, hơn bất kỳ môn thể thao nào khác, đang phát triển nhanh chóng, với phương pháp và tiêu chuẩn thi đấu thay đổi từng tháng. Để duy trì ở cấp độ cao nhất, Quang Dương cần phải thi đấu với những người giỏi nhất.

Khi xem các trận đấu của Quang Dương ở Ấn Độ, anh trông có vẻ chán nản và chịu nhiều áp lực. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên, bởi chỉ vài tuần trước, anh còn là một ngôi sao đang lên, đứng trên đỉnh thế giới và cạnh tranh với những tay vợt ưu tú toàn cầu. Rồi đột nhiên, sau những lần đụng độ liên tiếp với UPA, Quang Dương phải chơi ở những giải đấu phụ, cố gắng tìm động lực để đánh bại những tay vợt mà chỉ vài tuần trước còn xếp hàng xin chữ ký của anh.

Càng rời xa trung tâm của các sự kiện tại PPA ở Mỹ, giá trị của Quang Dương càng giảm và triển vọng sự nghiệp của anh càng bị đe dọa. Anh đang có nguy cơ trở thành một "món hàng giải trí", bị bỏ rơi khi sự ảnh hưởng trên trường quốc tế biến mất. Pickleball News Asia cho rằng đội ngũ của Quang Dương nên tìm cách hòa giải với UPA, đưa đội ngũ trở lại Mỹ và tập luyện, để Quang Dương có thể thi đấu với những đối thủ mạnh nhất. 

Bên cạnh đó, cha của Quang Dương cũng nên thuê một người quản lý kinh doanh hoặc người đại diện có kinh nghiệm để xử lý các lợi ích thương mại của con trai mình với mục tiêu duy nhất là trở lại với UPA/PPA, và đưa Quang Dương trở lại danh sách thi đấu của PPA trong thời gian nhanh nhất có thể. Ông Đức Dương sẽ tập trung vào điều ông làm tốt để đưa con trai mình lên sân khấu pickleball thế giới: huấn luyện và đào tạo anh. Quang Dương cần phải ở nơi anh cần ở đó, theo đuổi top 10 thế giới với những cú đánh mạnh mẽ, những pha giao bóng và những cú volley đầy uy lực của mình.


cẩm oanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm