Quang Dương và pickleball Việt Nam

15/07/2025 05:52 GMT+7 | Pickleball

Việc Quang Dương, tay vợt gốc Việt là hiện tượng 19 tuổi của PPA Tour và Major League Pickleball, bị chấm dứt hợp đồng với Hiệp hội Pickleball Mỹ (UPA) do tiếp tục vi phạm điều khoản hợp đồng, rõ ràng là sự kiện gây chú ý của pickleball thế giới. Và câu chuyện có lẽ không chỉ dừng lại ở đó.

Không cần phải đi vào chi tiết, cũng thấy sự việc có những vấn đề không nhỏ. Dù là với lý do gì, nhưng trong vòng 2 tháng, một VĐV chuyên nghiệp nhận đến 2 án phạt từ một tổ chức hàng đầu của môn thể thao mà mình đang chơi, là một điều không hay. Và nếu có ai đó nghĩ rằng Quang Dương "cố ý" nhận án phạt để "thoát" khỏi hợp đồng hiện tại với UPA, lại càng không tốt chút nào. Đáng tiếc hơn, cả 2 lần đều có ít nhiều liên quan đến hoạt động của ngôi sao này ở Việt Nam.

Ở góc độ nào đó, đây là vấn đề cá nhân của Quang Dương. Hẳn anh có lý do để khiến cho sự việc trở thành "điểm nóng" của pickleball thế giới. Chính vì thế, cái đáng bàn hơn, đó là những ảnh hưởng đối với sự phát triển của pickleball Việt Nam, nơi đang được đánh giá là thị trường có bước phát triển thần tốc.

Trên thực tế, pickleball ở Việt Nam đang đi quá nhanh, thậm chí, là "ngôn ngữ thời thượng" của các hoạt động thể thao gần đây. Pickleball là các sự kiện gây quỹ, là những giải đấu cộng đồng, là hoạt động thể thao trọng tâm của hàng loạt thành phần khác nhau trong đời sống xã hội…

Nếu nhìn ở góc độ phong trào, thì môn thể thao này đang lấn át tất cả, từ việc nhà nhà đầu tư sân tập cho đến những VĐV đỉnh cao các môn khác chuyển sang chơi chuyên nghiệp pickleball. Cũng không có môn thể thao nào mà ngay từ thời điểm bắt đầu, lại tạo ra những sức hút quốc tế lớn đến vậy. Tất nhiên, bao gồm cả các thông tin liên quan đến Quang Dương.

Quang Dương và pickleball Việt Nam  - Ảnh 1.

Pickleball ở Việt Nam đang có sự phát triển cực kỳ mạnh mẽ. Ảnh: Minh Hoàng

Nhưng câu hỏi đặt ra là pickleball sẽ đi đến đâu sau "cơn sốt" hiện nay? Liệu thể thao Việt Nam sẽ có một thế hệ VĐV ở đẳng cấp thế giới, với các suất tham dự những giải đấu thuộc hệ thống thi đấu nhà nghề? Liệu môn chơi này sẽ trở nên phổ biến trên toàn thế giới, được đưa vào thi đấu tạo Asiad hay Olympic? Liệu những nhà quản lý thể thao ở Việt Nam có thể tận dụng sự phát triển mạnh mẽ của pickleball để giúp cho Việt Nam trở thành điểm đến toàn cầu của các giải đấu hàng đầu thế giới?

Tất nhiên là không dễ tìm câu trả lời, nhưng rõ ràng, với những gì pickleball đang chiếm ưu thế hiện nay so với các môn thể thao khác, thì nhất thiết phải đặt ra các câu hỏi như vậy. Ít nhất là tránh đi theo "vết xe đổ" của nhiều môn thể thao khác từng có phong trào cực kỳ tốt nhưng lại chưa bao giờ xây dựng được chiến lược dài hạn để trở thành một phần của thế giới theo thao chuyên nghiệp.

Hãy trở lại với chuyện của Quang Dương. Một ấn phẩm có uy tín về pickleball đã đặt vấn đề thế này: Một tài năng đang lên như Quang Dương tại sao lại mạo hiểm từ bỏ việc tham gia các giải đấu ở Mỹ, nơi vẫn được xem là "sân khấu toàn cầu" của mọi môn thể thao nhà nghề. Ngay ở Mỹ, pickleball cũng đang nỗ lực để có được vị trí quan trọng, đặc biệt là tạo ra nguồn doanh thu lớn trong bối cảnh môn này cũng không quá phát triển ở nhiều quốc gia khác.

Có nghĩa là việc được thi đấu tại các giải đấu ở Mỹ đang là mục tiêu của nhiều VĐV pickleball trên thế giới, thế nhưng bằng một lý do nào đó, Quang Dương lại chọn sự phát triển ở nơi khác.

Phải chăng điều này cũng phản ảnh thực trạng của pickleball Việt Nam? Sức hút quá lớn, phát triển quá nhanh, khiến cho những hiệu quả ngắn hạn trở nên bao trùm tất cả. Điều đó có thể khiến những VĐV hàng đầu quên đi các vấn đề của tương lai, tập trung vào các lợi ích trước mắt. Quan trọng hơn, là không có con đường nào được vạch ra một cách rõ ràng và một sự hy sinh nhất định nào đó.

Long Khang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm