Đội tuyển Curacao vừa tạo nên một trong những câu chuyện đặc biệt nhất trước thềm World Cup 2026 khi quyết định đưa HLV kỳ cựu Dick Advocaat trở lại băng ghế chỉ đạo, chỉ vài tháng sau khi ông tuyên bố từ chức vì lý do gia đình.
Theo nhiều nguồn tin được công bố hôm 12/5, chiến lược gia người Hà Lan sẽ tái xuất để dẫn dắt ĐT Curacao tại kỳ World Cup đầu tiên trong lịch sử của đội bóng vùng Caribe này. Ở tuổi 78, Advocaat cũng sẽ trở thành HLV lớn tuổi nhất từng dẫn dắt một đội tuyển tại World Cup.

Theo nhiều nguồn tin được công bố hôm 12/5, HLV Dick Advocaat sẽ tái xuất để dẫn dắt ĐT Curacao dự World Cup 2026.
Hồi tháng 2 năm nay, Advocaat bất ngờ rời cương vị HLV trưởng Curacao để chăm sóc con gái đang gặp vấn đề sức khỏe. Tuy nhiên, theo truyền thông quốc tế, tình trạng sức khỏe của con gái ông hiện đã cải thiện đáng kể, mở đường cho sự trở lại của vị chiến lược gia được mệnh danh là "tiểu tướng quân".
Advocaat chính là người đưa Curacao viết nên lịch sử khi lần đầu tiên giành vé dự World Cup khu vực CONCACAF. Với dân số chỉ hơn 150.000 người, Curacao trở thành quốc gia có dân số nhỏ nhất từng góp mặt tại vòng chung kết World Cup. Đội tuyển này hiện đứng thứ 82 trên bảng xếp hạng FIFA.

HLV Fred Rutten từ chức, mở đường cho Advocaat trở lại "ghế nóng" ĐT Curacao.
Sau khi Advocaat rời đi hồi đầu năm, Curacao đã bổ nhiệm ông Fred Rutten làm HLV trưởng. Tuy nhiên, triều đại của Rutten diễn ra vô cùng ngắn ngủi và đầy biến động.
Dưới sự dẫn dắt của nhà cầm quân 64 tuổi, Curacao nhận hai thất bại nặng nề trong loạt giao hữu tháng 3, gồm trận thua Trung Quốc 0-2 và thất bại 1-5 trước Australia. Những kết quả đáng thất vọng khiến bầu không khí trong nội bộ đội tuyển trở nên căng thẳng ngay trước thềm World Cup.
Theo Goal.com, sau hai thất bại giao hữu hồi tháng 3, hội đồng cầu thủ Curacao đã có cuộc gặp với Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Curacao, Gilbert Martina. Các cầu thủ được cho là đã bày tỏ mong muốn Advocaat trở lại thay vì tiếp tục đặt niềm tin vào Rutten.
Không chỉ vậy, ông Atilay Uslu – chủ sở hữu hãng hàng không Corendon Airlines, nhà tài trợ lớn của đội tuyển, thậm chí được cho là đã đe dọa cắt khoản tài trợ hơn 1 triệu euro mỗi năm nếu ban huấn luyện không thay đổi.
Ban đầu, Chủ tịch Martina từng phủ nhận khả năng Advocaat tái xuất và khẳng định Rutten sẽ dẫn dắt Curacao dự World Cup 2026. Tuy nhiên, Liên đoàn bóng đá Curacao xác nhận hôm 12/5 rằng HLV Rutten đã chủ động từ chức sau các cuộc trao đổi với lãnh đạo liên đoàn.
Thông báo của liên đoàn nêu rõ: "Sau khi cân nhắc sự ổn định của bóng đá Curacao, các cầu thủ và môi trường nội bộ đội tuyển là ưu tiên hàng đầu, HLV Rutten đã quyết định tự nguyện từ chức".
Trong tuyên bố chia tay, Rutten nói: "Không nên tồn tại một bầu không khí gây tổn hại đến các mối quan hệ chuyên nghiệp lành mạnh trong đội bóng và ban huấn luyện. Vì vậy, từ chức là quyết định đúng đắn. Thời gian không còn nhiều và Curacao cần tiếp tục tiến lên. Tôi tiếc vì mọi chuyện diễn ra như thế này, nhưng chúc tất cả những điều tốt đẹp nhất".
Tại World Cup 2026, Curacao nằm ở bảng E cùng ĐT Đức, Ecuador và Bờ Biển Ngà. Đội bóng Caribe sẽ chơi trận mở màn World Cup 2026 vào ngày 14/6 tại Houston, chạm trán tuyển Đức.
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026
Xem bảng xếp hạng World Cup 2026
Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026