Hơn một năm sau cáo buộc hành hung bạn gái, sao trẻ MU nhận tin cực bất ngờ

25/02/2023 16:55 GMT+7 | Thế giới Sao

Sao trẻ MU Mason Greenwood biết tin mình chuẩn bị lên chức bố chỉ vài tuần sau khi được gỡ bỏ các cáo buộc hình sự về hành hung và cưỡng hiếp bạn gái cũ.

Greenwood chuẩn bị lên chức bố

Theo tiết lộ của tờ The Sun (Anh), Greenwood mới biết bạn gái đang mang thai. Nguồn tin này còn tiết lộ gia đình tiền đạo người Anh cũng đã biết thông tin và tất cả đều "đang mong đợi" em bé chào đời trong hè năm nay. Tuy nhiên, Sunsport không tiết lộ danh tính người mang thai. Chưa rõ liệu đó có phải là Harriet Robson - người tố cáo Greenwood, hay không?

Greenwood bị cảnh sát bắt giữ vào ngày 30/1/2022, ít ngày sau khi những hình ảnh và video cho thấy anh hành hung Harriet Robson được lan truyền trên mạng xã hội. Tiền đạo của MU bị cáo buộc kiểm soát và hành hung bạn gái trong thời gian bên nhau. Anh cũng bị buộc tội cố gắng cưỡng hiếp Harriet Robson vào ngày 21/10/2021 và bị cáo buộc đã hành hung cô trong khoảng thời gian từ ngày 12/12/2021 đến 31/12/2021.

Sau đó, Greenwood được bảo lãnh tại ngoại trong quá trình chờ điều tra. Câu lạc bộ MU quyết định đình chỉ tập luyện và thi đấu với cầu thủ này. Một số nhà tài trợ cũng quyết định cắt hợp đồng với Greenwood sau bê bối.

MU: Greenwood chuẩn bị lên chức bố - Ảnh 2.

Greenwood sẽ lên chức bố vào mùa hè này.

Tháng 10/2022, Greenwood bị bắt giữ trở lại do vi phạm các điều kiện tại ngoại. Theo các nguồn tin, Greenwood bị phát hiện tiếp cận nạn nhân Harriet Robson, điều không được cho phép.

Tháng 2/2023, cảnh sát Great Manchester thông báo những cáo buộc Greenwood cưỡng hiếp, tấn công và kiểm soát cưỡng chế đối với Harriet Robson đã bị hủy bỏ. Lý do giúp Greenwood thoát tội là do nhân chứng chính của vụ án xin rút các cáo buộc, đồng thời không có đủ bằng chứng liên quan.

Sự việc này khiến sự nghiệp của Greenwood lao đao. Lần cuối cùng Greenwood thi đấu là trận đấu với West Ham vào ngày 22 tháng 1 năm 2022. MU hiện vẫn đang điều tra nội bộ, chưa có quyết định về việc có để Greenwood trở lại thi đấu hay không.

Nội bộ MU được cho bị chia rẽ vì điều này. Nguồn tin từ MU cho biết một số thành viên của đội lo ngại về sự trở lại của Greenwood có thể gây nên xáo trộn, một số khác sẵn sàng chào đón cầu thủ này. Trong khi đó, đội nữ MU được cho quan ngại sâu sắc về khả năng Greenwood trở lại. Natalie Burrell, người sáng lập United Women's Supporters' Club, nói với The Sun: "MU cần đưa ra tuyên bố và để anh ta trở lại sẽ là điều tồi tệ nhất họ có thể làm. Tôi không muốn thấy anh ta tập luyện, mặc áo đấu hay ra sân ở Old Trafford một lần nữa".

Có thông tin cho rằng một số đối tác thương mại của CLB cũng tỏ ra e ngại về việc Greenwood được đưa trở lại đội hình.

Cẩm Oanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm