Ngay sau ngày khai mạc 2/2, Hội chợ Mùa Xuân đã nhanh chóng trở thành điểm đến thu hút người dân Thủ đô. Trong sáng nay 3/2, lượng người đổ về Trung tâm Triển lãm Việt Nam khá đông, khiến các gian hàng luôn trong tình trạng nhộn nhịp người tham quan và mua sắm.
1. Dù nằm cách biệt với khu vực nội thành cũ qua sông Hồng, việc di chuyển của du khách vẫn khá thuận lợi sau khi Hà Nội bố trí thêm 6 tuyến xe buýt tăng cường để kết nối các điểm trong thành phố với Trung tâm Triển lãm Việt Nam (xã Đông Anh). Bên cạnh đó, theo quan sát của phóng viên Thể thao và Văn hóa, nhiều người cũng tới đây bằng các phương tiện cá nhân và được hỗ trợ gửi xe miễn phí.
Đáng nói, ngoài việc miễn phí gửi xe, một số tiện ích khác cũng được triển khai tại đây. Điển hình, khoảng 1.200 cổng sạc được bố trí tại bãi xe dành cho các xe điện. Đồng thời, tại 8 sảnh lớn dẫn vào đều có bố trí các cây thông tin, kèm theo hệ thống wifi miễn phí và bản đồ số, giúp người xem định vị, lựa chọn và tiếp cận các gian hàng.

Nhà hát Ca múa nhạc quốc gia Việt Nam biểu diễn tiết mục hát múa "Một vòng Việt Nam". Ảnh: Chi Mai
Đặc biệt, Hội chợ Mùa Xuân còn tạo sức hút rõ nét nhờ cách tổ chức không gian trải nghiệm văn hóa giàu tính tương tác. Điển hình, tại phân khu "Tinh hoa văn hóa Việt Nam" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo tổ chức, một sân khấu lớn được bố trí dành riêng cho các hoạt động biểu diễn nghệ thuật. Từ ngày 3/2, các đợt biểu diễn được trải đều các khung giờ sáng, chiều và tối, với sự tham gia của nhiều đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp.
Cụ thể, sáng 3/2, Nhà hát Ca múa nhạc quốc gia Việt Nam biểu diễn các tiết mục hát múa "Một vòng Việt Nam"; chùm sáo "Phiên chợ mùa xuân"; độc tấu đàn tam "Ngựa phi trên thảo nguyên"; bài hát "Theo em về nhà"; hòa tấu "Sắc hoa xuân"; hát văn "Cô đôi thượng ngàn"… Bên cạnh đó, buổi chiều từ 15h - 17h là phần biểu diễn các tiết mục của Nhà hát Múa rối Việt Nam và Liên đoàn Xiếc Việt Nam, trong khi buổi tối từ 19h - 21h là các tiểu phẩm "Bệnh ghen", "Thơ tình lính biển"… của Nhà hát Tuổi trẻ.

Hát văn "Cô đôi thượng ngàn" của Nhà hát Ca múa nhạc quốc gia Việt Nam. Ảnh: Chi Mai
2. Bên cạnh sự thuận tiện trong tiếp cận và trải nghiệm, Hội chợ Mùa Xuân năm 2026 còn cho thấy sức hút rõ rệt ở khía cạnh tiêu dùng thực tế. Điểm đáng chú ý là dòng khách đến hội chợ không mang tính thời điểm hay phong trào, mà duy trì đều trong suốt buổi sáng và kéo dài sang các khung giờ tiếp theo. Sự nhộn nhịp tại các gian hàng vì thế không chỉ đến từ hoạt động tham quan, mà thể hiện rõ qua các giao dịch mua bán diễn ra liên tục.
Tại 3.000 gian hàng, nhiều địa phương và doanh nghiệp đã mang tới những đặc sản vùng miền quen thuộc, phục vụ trực tiếp nhu cầu mua sắm Tết của người dân Thủ đô. Và theo các thống kê nhanh, doanh số của một số gian hàng đã đạt mức rất khá ngay trong những buổi giao dịch đầu tiên.
Điển hình, theo ông Nguyễn Văn Biên (đại diện Hợp tác xã Nông nghiệp xanh Lục Ngạn, Bắc Ninh), sang ngày thứ hai của hội chợ, doanh thu của gian hàng đã đạt hơn chục triệu đồng từ các nông sản đặc trưng được trồng trên vùng đồi cao như táo Đại mật, cam, quýt, ổi Thái, sim… cùng các sản phẩm chế biến như bánh chưng "Hạnh Phúc", nem bùi, xoài sấy. Như ông kỳ vọng, nếu lượng khách tiếp tục tới hội chợ đông trong những ngày tới, mức doanh thu trung bình trong các ngày sẽ còn tăng hơn - đặc biệt là với mặt hàng táo Đại mật vốn đang vào vụ, có chất lượng ngọt, giòn nên bán rất chạy.

Một gian hàng tại triển lãm. Ảnh: BTC
Tương tự, theo chị Đào Thùy Linh (Hợp tác xã Tân Việt Á, Cao Bằng), việc hội chợ có quy mô lớn, hệ thống gian hàng phong phú và đầu tư tổ chức tốt khiến du khách tới đây khá ổn định, với tâm lý tin cậy và hào hứng. Riêng tại gian hàng của Tân Việt Á, các sản phẩm nông sản đặc trưng từ Cao Bằng như miến dong, mộc nhĩ, nấm hương, thạch đen, bánh khảo… cũng được bán khá chạy. "Chúng tôi có lượng hàng tiêu thụ khá tốt trong ngày đầu, và rất tốt trong sáng nay. Những ngày tới sẽ là thời điểm cận kề Tết, nên lượng khách sẽ còn đông hơn" - chị cho biết.
Ở một góc nhìn khác, ngay cả với những gian hàng chưa ghi nhận lượng khách quá đông trong những ngày đầu, không khí tham gia hội chợ vẫn mang tinh thần chủ động và kỳ vọng dài hạn. Theo chị Lộc Thị Hạnh, đại diện Hợp tác xã Bánh gio Bắc Kạn (tỉnh Thái Nguyên), những ngày đầu hội chợ là thời điểm để người tiêu dùng làm quen với sản phẩm, trong khi cao điểm mua sắm thường rơi vào các ngày cận Tết. Vì vậy, lượng khách được kỳ vọng sẽ tăng dần trong thời gian tới.

Một gian hàng tại triển lãm. Ảnh: BTC
Quan trọng hơn, theo chị Hạnh, việc tham gia Hội chợ Mùa Xuân không chỉ được nhìn dưới góc độ doanh thu ngắn hạn. Đây còn là cơ hội để hợp tác xã giới thiệu các sản phẩm nông sản sạch và đặc sản vùng cao Bắc Kạn như miến dong, thịt gác bếp, lạp xưởng, cùng nhiều loại bánh truyền thống tới người tiêu dùng Thủ đô. Thông qua tiếp xúc trực tiếp, phản hồi từ khách hàng và sự hiện diện trong một không gian hội chợ uy tín, các đơn vị có điều kiện mở rộng thị trường và từng bước xây dựng thương hiệu bền vững, khi hiệu quả kinh doanh không chỉ được đo đếm trong vài ngày đầu.
3. Ở phía người tiêu dùng, cảm nhận "đông đúc" được thể hiện rất rõ. Điển hình, bà Nguyễn Thị Hoàn, người dân quận Long Biên (Hà Nội), cho biết bà chủ động đến hội chợ sau khi theo dõi thông tin trên báo chí và truyền thông. Theo bà Hoàn, hàng hóa tại hội chợ phong phú, giá cả hợp lý và đặc biệt là chất lượng rất yên tâm vì nhiều sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, đạt chuẩn OCOP. "Chỉ đi một vòng quanh hội chợ là tôi đã mua đủ cho cái Tết rồi", bà Hoàn chia sẻ.

Thành viên của làng văn hóa Thái Hải (Thái Nguyên) giới thiệu sản phẩm tại triển lãm. Ảnh: Chi Mai
Như thế, những gì diễn ra cho thấy Hội chợ Mùa Xuân đã trúng đúng nhu cầu của người dân Thủ đô: mua sắm tập trung, tiện lợi, đa dạng mặt hàng và bảo đảm chất lượng. Thay vì phải đi nhiều nơi, người tiêu dùng có thể tiếp cận cùng lúc đặc sản của nhiều vùng miền, từ nông sản tươi, thực phẩm khô đến quà biếu Tết, trong một không gian được tổ chức bài bản.
Sự đông đúc của Hội chợ Mùa Xuân trong ngày thứ hai tổ chức không phải là hiệu ứng nhất thời. Đó là kết quả của sự kết hợp đồng bộ giữa hoạt động mua sắm Tết, xúc tiến thương mại, không gian hoa xuân và chương trình văn hóa - nghệ thuật. Quan trọng hơn, đó là minh chứng rõ ràng cho một hội chợ "đông thật, bán thật", nơi người dân đến để mua sắm thực sự, doanh nghiệp bán được hàng thực sự, và các giá trị thương mại - văn hóa cùng được lan tỏa ngay từ sau ngày khai mạc.