Giải trí

Hoàng Quyên lần đầu hát về Tổ quốc cùng con gái

19/08/2026 12:34 GMT+7 Google News

Ca sĩ Hoàng Quyên vừa giới thiệu sáng tác mới "Chung nhịp hoà ca" - một ca khúc viết về tình yêu con người, tình mẫu tử và tình yêu quê hương, đất nước. Đặc biệt, sản phẩm lần này có sự đồng hành của con gái Luna của Quyên trong bản thu âm và hình ảnh sản phẩm.

Từ tình yêu con người đến tình yêu Tổ quốc

Chung nhịp hoà ca là tác phẩm nối dài hành trình sáng tác của ca sĩ Hoàng Quyên, nhưng đồng thời mở ra một hướng tiếp cận mới trong âm nhạc của cô. Nếu những sáng tác trước đây của Hoàng Quyên thường đi sâu vào những rung động, suy tư và vẻ đẹp nội tâm của con người, thì lần này, cảm xúc được mở rộng từ một tình yêu rất riêng: tình yêu của người mẹ dành cho con tới tình yêu con người và tình yêu quê hương, đất nước.

Ca khúc được bắt đầu từ âm hưởng của một lời ru. Những tiếng "à ơi" và giọng hát trẻ thơ tạo nên không gian gần gũi, trong trẻo, sau đó giai điệu dần mở rộng về biên độ, trở nên khoáng đạt và mạnh mẽ hơn. Sự chuyển động ấy cũng là cách Hoàng Quyên xây dựng câu chuyện của ca khúc: từ một người mẹ hát cho con, từ những điều gần gũi nhất của đời sống, âm nhạc mở ra một không gian lớn hơn của tình yêu con người và Tổ quốc.

Điểm đặc biệt của sáng tác lần này nằm ở chính góc nhìn của người viết. Hoàng Quyên thuộc thế hệ được sinh ra và lớn lên trong hoà bình, có cơ hội đi nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều nền văn hoá và nhìn thấy thế giới trong sự kết nối rộng lớn. Từ trải nghiệm ấy, cô trở về với câu chuyện về quê hương, đất nước không phải bằng những khái niệm lớn lao, mà bằng những hình ảnh thân thuộc của con người, gia đình, trẻ em, cờ hoa và những khoảnh khắc Việt Nam hiện diện trong thế giới.

Trong Chung nhịp hoà ca, tình yêu Tổ quốc vì thế được đặt trong mối liên hệ với tình yêu con người. Tổ quốc trước hết là nơi có những người mình yêu thương, là gia đình, là ký ức, là những điều bình dị tạo nên cảm giác thuộc về.

Hoàng Quyên lần đầu hát về Tổ quốc cùng con gái - Ảnh 1.

Ca sĩ Hoàng Quyên

Nếu ý tưởng của ca khúc bắt đầu từ tình mẫu tử, việc để con gái Luna góp giọng là một bước phát triển tự nhiên trong quá trình hình thành sản phẩm của nữ ca sĩ.

Đây cũng là lần đầu tiên Hoàng Quyên đưa con gái đến với một sản phẩm âm nhạc của mình.

Luna xuất hiện không đơn thuần như một khách mời, mà trở thành một phần của câu chuyện mà ca khúc muốn kể. Những thanh âm trẻ thơ trong Chung nhịp hoà ca tạo nên sự nối tiếp giữa các thế hệ: người mẹ viết và hát, đứa trẻ cất tiếng hát, từ đó câu chuyện về tình yêu được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Ý tưởng thực hiện sản phẩm cùng con gái cũng xuất phát từ mong muốn của Hoàng Quyên được chia sẻ với Luna những điều mà cô quan tâm thông qua âm nhạc, từ tình yêu, gia đình đến những vẻ đẹp của đời sống và tình yêu quê hương, đất nước.

Với Hoàng Quyên, đây là một trải nghiệm đặc biệt khi những câu hát mình viết ra được chính con gái cất tiếng hát. Sự xuất hiện của Luna đồng thời mang đến cho ca khúc một sắc thái trong trẻo, giúp câu chuyện về Tổ quốc được nhìn từ góc độ của những thế hệ tiếp theo.

Hoàng Quyên lần đầu hát về Tổ quốc cùng con gái - Ảnh 2.

Hoàng Quyên trong một cảnh quay ở MV "Chung nhịp hòa ca"

Lời ru nối dài qua những thế hệ

Trong quá trình thực hiện MV Chung nhịp hòa ca, ê-kíp lựa chọn cách tiếp cận đi từ những hình ảnh và cảm xúc gần gũi với đời sống.

Theo ê-kíp, điểm quan trọng của sản phẩm là giữ được sự cân bằng giữa chất liệu lời ru và không gian âm nhạc rộng lớn hơn mà Hoàng Quyên muốn tạo dựng. Vì thế, ca khúc sử dụng âm hưởng ru như điểm khởi đầu để giai điệu từng bước mở rộng, tạo nên một không gian giàu tính ca xướng và khí nhạc.

Phần hoà âm được xây dựng theo hướng trang trọng nhưng vẫn giữ sự mềm mại cần thiết của một ca khúc bắt đầu từ tình mẫu tử. Sự tham gia của Luna cùng dàn hợp xướng trẻ em đã góp phần tạo nên sắc thái trong trẻo, cảm giác về sự tiếp nối giữa các thế hệ và trở thành điểm nhấn của sản phẩm.

Chia sẻ về tác phẩm, Hoàng Quyên cho biết cô may mắn được sinh ra khi đất nước đã hoà bình. Lớn lên, được đi khắp nơi biểu diễn, biết đến năm châu, thế giới, cô không chỉ được ngắm nhìn mà còn học hỏi và yêu thương nhiều hơn. 

"Khi được thấy thế giới là một bản hoà ca, tôi đã viết: Trời đã sáng rồi/ Vầng dương cho đời/Tình yêu muôn người/Hoà ca đất trời - và từ mạch nguồn như vậy tôi đã hoàn thiện ca khúc" - Quyên chia sẻ.

Với Hoàng Quyên, trải nghiệm được đi và nhìn thấy thế giới không làm khoảng cách với quê hương trở nên xa hơn, mà ngược lại, giúp cô nhận ra rõ hơn những giá trị của nơi mình thuộc về. Quyên cho thấy, Chung nhịp hòa ca là một sáng tác về Tổ quốc của một thế hệ sinh ra trong thời bình, thế hệ có cơ hội mở rộng thế giới của mình nhưng vẫn trở về với những câu hỏi về con người, tình yêu và nguồn cội.

Hoàng Quyên lần đầu hát về Tổ quốc cùng con gái - Ảnh 4.

Hoàng Quyên và con gái

Có thể thấy, ra mắt vào thời điểm có nhiều hoạt động đang hướng về những ngày lễ lớn của đất nước, Hoàng Quyên đã đưa câu chuyện riêng của mình: một người mẹ hát cùng con gái vào một dòng cảm xúc rộng hơn của cộng đồng.

Tuy nhiên, ca khúc không chỉ hướng tới một thời điểm cụ thể. Câu chuyện mà ca khúc đặt ra bắt đầu từ những điều có tính phổ quát hơn: một người mẹ yêu con, một đứa trẻ lớn lên trong hoà bình, tình yêu giữa con người với con người và tình yêu dành cho nơi mình thuộc về. Từ cái riêng đến cái chung, từ gia đình đến cộng đồng, từ tình yêu con người đến tình yêu Tổ quốc là một logic về tư duy và ngôn ngữ của Quyên trong sáng tác này.

Và trong lần đầu tiên "chung nhịp hoà ca" cùng con gái Luna, Hoàng Quyên cũng gửi gắm một mong muốn giản dị: những gì đẹp đẽ mà thế hệ hôm nay được nhận sẽ tiếp tục được trao lại cho thế hệ mai sau.

Thanh Tú

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm