Hoa hậu Đức xin lỗi vì tuyên bố 'Hoa hậu Colombia bị cướp vương miện'

24/12/2015 11:49 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Hoa hậu Đức Sarah Lorraine Riek vừa đăng đàn xin lỗi tân Hoa hậu Hoàn vũ 2015 Pia Wurtzbach vì trước đó đã có những bình luận tiêu cực trong một cuộc phỏng vấn.

Trong đoạn clip phỏng vấn được lan truyền rộng rãi trên mạng mấy ngày gần đây, Riek đã bày tỏ sự thất vọng với kết quả chung cuộc và nói rằng "chẳng ai bình chọn cho Philippines cả".


Nguyên văn thông báo xin lỗi Hoa hậu Đức sau những bình luận tiêu cực về kết quả đêm thi HHHV. Ảnh: Lollipop

Riek đã nói với phóng viên Natalia Cruz của Missology, chuyên trang theo dõi các cuộc thi sắc đẹp uy tín trên thế giới: "Không thể tin được. Tôi rất thất vọng vì đối với tôi, cô ấy (Hoa hậu Colombia) đã bị cướp (vương miện) ... Tôi đã rất mừng cho Colombia, cô ấy thực sự xứng đáng với nó. Tôi không thấy vui với kết quả cuối cùng và những cô gái khác cũng vậy, tôi rất tiếc phải nói điều này".

Sự cố bất ngờ khiến người đẹp Philippines chậm nhận vương miện Hoa hậu Hoàn vũ 2015

Sự cố bất ngờ khiến người đẹp Philippines chậm nhận vương miện Hoa hậu Hoàn vũ 2015

Lỗi của người dẫn chương trình khiến người đẹp Colombia được xướng tên là Hoa hậu Hoàn vũ. Tuy nhiên người chiến thắng chung cuộc lại là thí sinh Philippines.


Riek sau đó đã giải thích trong một tuyên bố đăng trên trang Facebook của Hoa hậu Hoàn vũ Đức rằng "cô không bao giờ có ý định xúc phạm Hoa hậu Philippines theo mọi khía cạnh", và rằng cô "cảm thấy tiếc cho cả hai cô gái".

Riek cũng nói thêm rằng mình thấy hạnh phúc vì cô gái mang trong mình nửa dòng máu Đức (cha hoa hậu Phillipines là người Đức) đã chiến thắng trong mùa thi năm nay.

Đoạn phỏng vấn "gây bão" của Hoa hậu Đức được lan truyền vài ngày gần đây:


Duy An
Theo Lollipop

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm