Chiều 13/3, tại Chùa Quán Sứ (Hà Nội), Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức lễ công bố cuộc thi sáng tác nghệ thuật "Sáng Đạo Trong Đời 2026" và ra mắt album âm nhạc Phật giáo "Những ngày yên – Tịnh tâm cùng Kinh Phật" do ca sĩ Hồ Quỳnh Hương thể hiện.
Đây không đơn thuần là một sản phẩm giải trí, mà là một dự án văn hóa tâm huyết do Ban Văn hóa Trung ương GHPGVN phối hợp cùng câu lạc bộ Hương Sắc Bồ Đề thực hiện.
Album bao gồm các bản kinh tinh túy như: Kinh Chuyển Pháp Luân, Kinh Pháp Cú, Bát Đại Nhân Giác Kinh, Kinh Từ Bi, Kinh Địa Tạng, Kinh Tứ Diệu Đế, Kinh Lăng Nghiêm, Kinh Kim Cang và Bát Nhã Tâm Kinh. Qua giọng hát truyền cảm, giàu nội lực nhưng đầy sự tiết chế và tĩnh tại của Hồ Quỳnh Hương, những câu kinh trở nên gần gũi, dễ nghe, dễ hiểu và dễ đi vào lòng người.
Hình thức tụng kinh Việt hiện đại trong album vẫn giữ nguyên tinh thần gốc của giáo lý nhưng được thể hiện theo phong cách mới. Nhịp tụng chậm rãi, âm nhạc tối giản giúp người nghe không chỉ tiếp nhận nội dung bằng thính giác mà còn có không gian để chiêm nghiệm bằng nội tâm. Đây chính là cách "thiền" trong âm nhạc, giúp mỗi cá nhân tìm thấy một khoảng dừng bình an giữa nhịp sống bận rộn của kỷ nguyên số.
Tầm nhìn chiến lược: Xây dựng mô hình chuẩn cho lễ hội Phật giáo
Bên cạnh dấu ấn âm nhạc, sự kiện còn đề cập đến câu chuyện chuẩn hóa văn hóa Phật giáo. Ban Văn hóa Trung ương đã đặt ra mục tiêu cấp thiết là nghiên cứu và xây dựng một "mô hình chuẩn" cho lễ hội Phật giáo Việt Nam. Hòa thượng nhấn mạnh, mỗi lễ hội phải bao gồm hai phần tách biệt nhưng hòa quyện: Phần Lễ (trang nghiêm, đúng Chánh pháp) và Phần Hội (văn minh, giàu bản sắc dân tộc).

Hòa thượng Thích Thọ Lạc phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: BTC
Mục tiêu cuối cùng của một lễ hội không chỉ là hình thức tập trung đông người, mà sau khi ra về, mỗi cử tọa phải cảm nhận được giá trị hướng thiện, nuôi dưỡng được lòng từ bi và trí tuệ. Để đạt được điều này, tất cả các yếu tố từ ngôn ngữ sử dụng, kịch bản tổ chức cho đến các hoạt động văn hóa đi kèm đều cần được nghiên cứu cẩn trọng để vừa phù hợp với truyền thống, vừa thích ứng với bối cảnh xã hội hiện đại.
Để hiện thực hóa mục tiêu "chuẩn hóa" văn hóa, Ban Tổ chức đã chính thức phát động cuộc thi sáng tác nghệ thuật Phật giáo “Sáng Đạo Trong Đời 2026”. Đây được xem là cuộc vận động sáng tác có quy mô rộng lớn, kêu gọi sự tham gia của các kiến trúc sư, nhạc sĩ, mỹ thuật gia và các nhà văn. Cuộc thi tập trung vào 4 lĩnh vực then chốt, trực tiếp phục vụ cho việc xây dựng mô hình lễ hội chuẩn bao gồm: Âm nhạc, kiến trúc, mỹ thuật & lễ hội và kịch bản văn học.

Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức lễ công bố cuộc thi sáng tác nghệ thuật "Sáng Đạo Trong Đời 2026"
Đại đức Thích Minh Thuần, Chánh thư ký Ban Văn hóa Trung ương GHPGVN chia sẻ thêm rằng, Ban tổ chức không chỉ tìm kiếm các tác phẩm để trao giải, mà quan trọng hơn là tìm ra những nhân tố có khả năng đưa tinh thần Phật giáo gắn kết chặt chẽ với văn hóa dân tộc. Những tác phẩm tiêu biểu sẽ được hiện thực hóa trong các chương trình đại lễ tầm vóc quốc gia trong tương lai gần. Sự kết hợp giữa một nghệ sĩ tên tuổi như Hồ Quỳnh Hương và các mục tiêu chiến lược của Ban Văn hóa Trung ương cho thấy một tư duy mới trong việc hoằng pháp: Kết hợp giữa nghệ thuật và học thuật để chạm đến trái tim đại chúng.

