HLV Vương Tiến Dũng (Vicem Hải Phòng): “Khó mơ chức vô địch”

05/01/2011 13:17 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Lần thứ 3 trở lại đất Cảng, ông Dũng thừa nhận, cái thế của Vicem Hải Phòng giờ khó hơn rất nhiều. Cái khó ở lực lượng, cái khó của một đội bóng đã trót mang tiếng “đại gia”. Ông Dũng vì thế đã rất thẳng thắn mà rằng: Vicem Hải Phòng khó mơ tới chức vô địch V-League 2011.

* Khi mời ông, Vicem Hải Phòng từng hứa sẽ thỏa mãn mọi điều kiện về nhân sự. Ông có hài lòng với lực lượng đã có?

- Chúng tôi từng muốn có Lee Nguyễn (Bình Dương), Anh Tuấn (LS.Thanh Hóa), Quang Hải (K.Khánh Hòa) và một vài cái tên khác. Vicem Hải Phòng đã rất nỗ lực để có những cầu thủ này nhưng vì nhiều lý do, họ đã không đến. Trung vệ Từ Hữu Phước của K.Khánh Hòa, tiền đạo Khoa Thanh cũng chưa về với Vicem Hải Phòng. Tới nay mới chỉ có Đào Xuân Thành từ Hòa Phát.HN. Muốn thì nhiều nhưng thôi, phải hài lòng với những gì mình đang có.

* Ít người đến nhưng Leandro, Minh Đức và Ngọc Thanh, 3 cầu thủ quan trọng đã ra đi, ông có lo lắng về những lỗ hổng trong đội hình mà bộ ba này bỏ lại?

- Leandro như đã biết, là thủ lĩnh của các pha tấn công. Tương tự là Minh Đức ở khâu phòng ngự, trong khi Ngọc Thanh là tiền đạo nội sáng giá. Việc họ ra đi là mất mát lớn. Tôi không được phép nhớ về họ nữa. Phải xây dựng một đội bóng mới, với cách chơi phù hợp với lực lượng. Tôi cho rằng Vicem Hải Phòng sẽ ổn và không nhớ nhiều đến Leandro, Đức hay Thanh.


 HCB năm 2010 của Vicem Hải Phòng có dấu ấn rõ rệt của Leandro và rất khó để HLV Vương Tiến Dũng lặp lại điều đó khi Leandro đã chia tay

* Có ý kiến cho rằng, Leandro để lại cái bóng quá lớn ở sân Lạch Tray. Việc thay thế vai trò của tiền vệ người Brazil phụ thuộc vào ngoại binh mới. Ông có hài lòng với chất lượng ngoại binh đang có?

- Vicem Hải Phòng có trung vệ người Nigeria khá ổn. Tiền đạo Osas nhỏ con nhưng rất nhanh nhẹn. Tiền vệ Tiago của Matsubara có lối chơi khá giống Leandro, người còn lại là Aniekan. Tôi hài lòng với những cầu thủ này dù họ không quá xuất sắc. Vì thế, để giải bài toán Leandro thì phụ thuộc vào tinh thần và cách vận hành của bộ khung mới.

* Mùa bóng mới đã sắp bắt đầu, Vicem Hải Phòng đã sẵn sàng vào cuộc chưa, thưa ông?

- Sau BTV Cup, chúng tôi về Hải Phòng tập luyện, đá giao hữu vài trận. Tinh thần cầu thủ rất tốt, đó là thứ tôi hài lòng nhất. Có thể nói, chúng tôi đã sẵn sàng.

* Nhìn vào lực lượng thì có vẻ Vicem Hải Phòng đã yếu đi nhiều so với hai mùa bóng trước…

- Mất người trong khi những sự bổ sung không tương xứng với người cũ, Vicem Hải Phòng không được đánh giá cao như các mùa trước là lẽ đương nhiên. Nhưng bóng đá cũng khó nói lắm. Vấn đề ở tinh thần và cách vận hành của cả đội bóng. Chúng tôi đã rất nỗ lực để có đội hình ổn nhất và hy vọng nó sẽ vận hành trơn tru suốt mùa.

* Năm 2008 Vicem Hải Phòng có HCĐ, năm 2010 là HCB, nên năm 2011 người ta nói rằng, chỉ có vô địch ông Dũng mới được coi là thành công…

- Ai cũng muốn nghĩ tới mục tiêu cao hơn. Vicem Hải Phòng cũng vậy. Nhưng cái gì cũng phải thực tế. Thành tích phải phụ thuộc vào lực lượng. Chúng tôi không đặt mục tiêu quá cao, tránh gây áp lực cho cầu thủ.

* Ông có thể tiết lộ mục tiêu của Vicem Hải Phòng ở V-League 2011?

- Nói thật là chúng tôi không dám mơ chức vô địch. Phấn đấu được bằng năm ngoái đã là quá thành công rồi. Nhưng trước khi nghĩ tới mục tiêu cao, phải chắc trụ hạng đã. Đến khi đó có lẽ mới dám mơ…

Khang Niên (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm