TPHCM thắng được Đà Nẵng, HLV Vũ Tiến Thành tiết lộ đã hạ mình làm điều không tưởng trước cầu thủ

01/06/2023 05:49 GMT+7 | Bóng đá Việt

Chiến lược gia của CLB TP.HCM tiết lộ như thế sau trận thua Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vòng trước. Ông Vũ Tiến Thành đã phấn khởi trông thấy sau 3 điểm có được tối 31/5 trước SHB Đà Nẵng ở vòng 10 V-League 2023.

CLB TP.HCM đã xác định phải có chiến thắng trước SHB Đà Nẵng ở sân nhà Thống Nhất tuần này, dù trước đó thầy trò HLV Vũ Tiến Thành chưa thắng nổi trận nào ở đây. 

Trước đó, ở vòng 9, TP.HCM đã thua Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 3-4. Trận đấu đó, HLV Vũ Tiến Thành cũng xác định là "chung kết ngược" vì ông cho biết, đối thủ cũng khó khăn trụ hạng như TP.HCM.

HLV Vũ Tiến Thành: "Tôi đã đập bàn, đập ghế nhưng đã xin lỗi cầu thủ" - Ảnh 1.

Samson mở ra chiến thắng đậm cho CLB TP.HCM trước SHB Đà Nẵng tối 31-5. Ảnh: VPF

Để thua hôm đó, HLV Vũ Tiến Thành đã phẫn nộ, đập bàn đập ghế. Các cầu thủ bay ra về mà không ai nói với ai tiếng nào. Sau đó, ông Thành đã xin lỗi các cầu thủ để hướng tới trận đấu quan trọng gặp SHB Đà Nẵng. 

CLB TP.HCM hoàn thành mục tiêu chiến thắng với tỷ số rất đậm 5-1. Họ đã chính thức thoát khỏi đáy bảng với 7 điểm sau vòng 10, còn SHB Đà Nẵng sau trận thua này tụt xuống thay thế TP.HCM ở cuối bảng với 5 điểm.

HLV Vũ Tiến Thành: "Tôi đã đập bàn, đập ghế nhưng đã xin lỗi cầu thủ" - Ảnh 2.

Mansaray (trái) đang là chân sút hàng đầu của V-League 2023 với 9 bàn sau 8 trận, bằng thành tích của Rafaelson (Bình Định). Ảnh: VPF

HLV Vũ Tiến Thành nói trong phòng họp báo sau chiến thắng vừa qua: "Trước trận này, trung vệ ngoại Campbell nghỉ khiến tôi khá lo lắng. Nhưng sau 3 trận thua tới 14 bàn thì hậu vệ đá tốt hơn. Cặp tiền vệ giữa đá tốt, thu hồi bóng tốt. Chúng tôi đã chơi rình rập để chờ đợi, kiên trì và sau đó có 2 bàn thì thoải mái hơn. Lâu rồi CLB TP.HCM mới có trận đấu xuất thần, SHB Đà Nẵng là đội bóng mạnh.

Từ khi thua trận gặp Hà Nội FC, chúng tôi gặp khó khăn trước Khánh Hoà, Hải Phòng. Khi có tiền đạo Mansaray tới, anh ta đã mang điểm đến cho đội. Campbell chấn thương là điều đáng tiếc, đó là cầu thủ giỏi. 

Chia tay cậu ta lúc này vì chấn thương đó là thực tế phải đối diện. Chúng tôi phải xác định 8 trận còn lại thì trận nào cũng là chung kết. Chúng tôi cần tìm 1 trung vệ mới, phải củng cố hàng tiền vệ trong bối cảnh khó khăn này. Đội đang thoải mái tâm lý, đá sân khách thời gian tới thì sẽ tập trung kiếm từng điểm".

Đề cập tới Victor Mansaray - cầu thủ ghi bàn hàng đầu V-League năm nay khi có 9 bàn chỉ sau 8 trận cho CLB TP.HCM, HLV Vũ Tiến Thành cho biết: "Lúc đầu tôi lấy tiền đạo Alex của Mỹ, nhưng cậu ấy khó thích nghi. Khi lấy Mansaray thì nhiều người đã cản, nói rằng, Mansaray đá tiền vệ thì sao chơi tiền đạo ở đây được nhưng tôi vẫn tin chọn cậu ta.

Mùa trước tôi đã tiếp xúc cậu ta ở TP.HCM. Lúc đó, Mansaray đã gọi điện tôi xin việc. Cậu ta nói: "Tôi đang thất nghiệp. Tôi đá không có lấy tiền đâu, đừng lo. Tôi lo cho vợ con. 

Tôi hơi ngại tính khí Mansaray nhưng cậu ấy đã ghi tới 9 bàn. Với tôi, nếu mình biết khai thác đúng điểm mạnh cầu thủ thì họ sẽ chơi tốt. Với Mansaray, Samson lấy lại phong độ thì tốt cho đội. Trung vệ Campbell chấn thương lúc này thì tìm người thay thế rất khó".

Ông Vũ Tiến Thành cũng cho biết, lãnh đạo TP.HCM đã động viên CLB rất nhiều để có thành tích như hiện tại. "Bí thư Nguyễn Văn Nên đã gặp mặt chúng tôi, tác động nhiều cho đội. 

Anh ấy là người tìm kiếm, kêu gọi giúp đội. Anh ấy quan tâm tới bóng đá, thường xuyên xuống CLB thăm hỏi, động viên. Việc lãnh đạo TP.HCM đi xem đội thi đấu là niềm vinh hạnh. Các em cầu thủ lắng nghe cũng lên tinh thần".

Ở vòng 11, CLB TP.HCM sẽ có chuyến làm khách của SLNA vào tối 6/6.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm