07/12/2025 12:21 GMT+7 | Các ĐTQG
Bóng đá trẻ Malaysia đang rơi vào tình trạng rối loạn và tiếp tục "ngủ quên" thêm một thập kỷ nữa, theo đánh giá thẳng thắn của HLV trưởng đội tuyển quốc gia Malaysia Peter Cklamovski.
Nhà cầm quân người Australia cho rằng hệ thống đào tạo trẻ và bóng đá học đường của Malaysia đang hỏng từ gốc.
Những quan điểm của Cklamovski có trọng lượng bởi ông đã dành cả thập kỷ qua để xây dựng và sửa chữa hệ thống phát triển trẻ ở hai trong số những nền bóng đá mạnh nhất châu Á.

HLV trưởng ĐTQG Malaysi Peter Cklamovski nhận định rằng bóng đá trẻ Malaysia đang rối loạn và tiếp tục “ngủ quên”.Ảnh: NST
Tại J.League 2024, đội FC Tokyo của ông sở hữu đội hình trẻ nhất lịch sử CLB với độ tuổi trung bình 22,7. Họ nằm trong top 5 châu Á về số phút thi đấu của cầu thủ dưới 21 tuổi.
Sự trẻ hóa đó không làm ảnh hưởng đến thành tích: FC Tokyo kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 7, trở thành một trong những đội có cường độ thi đấu cao nhất châu Á, đồng thời phá kỷ lục khán giả của cả CLB lẫn giải đấu.
Trước đó, khi còn dẫn dắt U17 Australia, Cklamovski đã cải tổ toàn bộ hệ thống tuyển trạch và nhận diện tài năng của nước này.
Ý tưởng "Elite Matches", nơi những cầu thủ tốt nhất ở mọi vùng miền thi đấu thường xuyên với nhau đã trở thành tiêu chuẩn quốc gia và vẫn tồn tại đến ngày nay.
Sau khi U17 Malaysia thất bại trong việc giành vé dự VCK U17 châu Á 2026, đội U23 cũng hụt mục tiêu hai lần trong năm nay, Timesport đã hỏi Cklamovski: vấn đề thật sự nằm ở đâu?

U17 Malaysia (áo vàng) không thể giành vé dự VCK U17 châu Á 2026.Ảnh: VFF
Cklamovski đáp: "Đó chính là câu hỏi, là câu hỏi của cả ngày hôm nay". "Tôi rất tâm huyết với vấn đề này… Nếu nhìn lại lịch sử, các đội trẻ U23, U20, U17 đều không thể giành quyền tham dự Asian Cup một cách ổn định, thậm chí là hầu như chưa bao giờ.
"Tôi cho rằng bóng đá trẻ của Malaysia đang rối loạn và cần được giúp đỡ. Hệ thống thi đấu trẻ rất yếu, cấu trúc hỗn loạn. Bang này làm kiểu này, bang kia làm kiểu kia. Giải KPM thì 11 trận, may mắn lắm mới đá được 10–11 trận mỗi năm cho U13, U14. Vậy đội tuyển quốc gia có hy vọng gì?"
Ông nói Malaysia đang đòi hỏi "những phép màu" từ bóng đá trẻ dù đường ống đào tạo đã hỏng.
"Là HLV đội tuyển quốc gia, tôi phải thi đấu ngay và có kết quả. Nhưng tôi cũng có trách nhiệm xây dựng tương lai. Và đó chính là chỗ hệ thống đang rối loạn, vì mọi thứ rất lộn xộn
Khi được hỏi nếu có toàn quyền, ông sẽ xây dựng lại từ đâu, Cklamovski nói: "Tôi muốn hiểu cách vận hành để cải thiện đào tạo trẻ… Có cơ hội rất lớn để nâng cấp hệ thống giáo dục bóng đá và kết nối tốt hơn các trường thể thao hoặc các chương trình bóng đá học đường.
"Tôi cũng mong các học viện CLB phát triển hệ thống của họ. Khi đó sẽ có một hệ thống trường học và một hệ thống CLB dành cho đào tạo trẻ, tất cả cùng hướng đến AMD (Học viện Mokhtar Dahari), nơi tập trung tinh hoa."
Cklamovski cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của hệ sinh thái HLV, điều mà Malaysia đã xem nhẹ suốt hàng chục năm.
Ông dẫn ví dụ từ hành trình 30 năm vươn tầm châu lục của Nhật Bản: "Hệ thống của họ rất mạnh. Họ xây dựng một kim tự tháp từ lứa nhỏ đến đội tuyển quốc gia. Họ mất 30 năm và có kế hoạch 50 năm".
Tổng kết lại vấn đề của Malaysia, Cklamovski không hề né tránh: "Nếu bây giờ không làm gì và cứ tiếp tục quay mặt đi, nhắm mắt lại, bóng đá Malaysia sẽ tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Nó đã ngủ quên cả một thập kỷ, thậm chí nhiều thập kỷ rồi".
Khuyến nghị trước mắt của ông gồm: chỉnh sửa nền tảng ở trường học, CLB, đào tạo HLV, và hệ thống nhận diện tài năng toàn quốc, nếu không muốn tiếp tục tái diễn thất bại ở các cấp độ trẻ.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất