HLV Thomas Tuchel đã nhận được hàng loạt gợi ý về những cái tên nên đảm nhiệm loạt sút luân lưu cho đội tuyển Anh tại World Cup 2026 sau "nỗi đau Arsenal".
Cuối tuần qua, Arsenal thất bại đau đớn trước Paris Saint-Germain trong trận chung kết Champions League sau loạt đá luân lưu cân não. Trung vệ Gabriel là người đá hỏng quả quyết định khi đưa bóng vọt xà, trong khi trước đó tiền vệ người Anh Eberechi Eze cũng không thể tận dụng cơ hội.
Kịch bản ấy khiến câu chuyện đá luân lưu một lần nữa trở thành đề tài nóng với tuyển Anh trước ngày lên đường sang Bắc Mỹ dự World Cup. Dù "Tam sư" đã thắng ba trong bốn loạt luân lưu gần nhất, lịch sử trên chấm 11m vẫn luôn là nỗi ám ảnh. Qua 10 loạt sút luân lưu ở các giải đấu lớn, đội tuyển Anh mới chỉ thắng ba lần.

HLV Thomas Tuchel đã nhận được hàng loạt gợi ý về những cái tên nên đảm nhiệm loạt sút luân lưu cho đội tuyển Anh
Trong chương trình Inside England của talkSPORT, các bình luận viên Rory Jennings, Flex và Olly Clink đã đưa ra danh sách những cầu thủ mà họ tin tưởng nhất cho nhiệm vụ đầy áp lực này.
Rory Jennings cho rằng người đầu tiên phải bước lên không ai khác ngoài đội trưởng Harry Kane. "Harry Kane phải là người đá đầu tiên. Tôi biết nhiều người sẽ nhắc lại quả phạt đền thứ hai bỏ lỡ trước tuyển Pháp ở Doha năm 2022. Nhưng xét tổng thể, Kane gần như là sự lựa chọn hoàn hảo trên chấm phạt đền. Cậu ấy là mẫu cầu thủ của những thời khắc lớn và đủ khả năng mở màn cho tuyển Anh", Jennings nói.
Sau cú sút hỏng trước Pháp ở World Cup 2022, Kane mới chỉ đá hỏng thêm ba quả penalty trong các trận chính thức. Tính toàn bộ sự nghiệp, thủ quân tuyển Anh đã ghi tới 107 bàn từ chấm phạt đền và chỉ bỏ lỡ 14 lần, con số cho thấy độ ổn định đáng nể.
Jennings thừa nhận Kane vẫn có thể bị hoài nghi trong các khoảnh khắc áp lực cực đại, nhưng ông vẫn giữ niềm tin. "Người ta có thể tranh luận rằng cậu ấy từng bỏ lỡ ở thời điểm quan trọng nhất. Nhưng tôi vẫn chọn Kane". Về thứ tự đá luân lưu, Jennings tiết lộ cách chọn khá đơn giản: ưu tiên những ngôi sao tấn công và hạn chế các hậu vệ.

Thomas Tuchel được gợi ý danh sách đá luân lưu cho tuyển Anh tại World Cup 2026 sau nỗi đau của Arsenal
"Tôi biết có người sẽ nói Harry Maguire từng đá penalty rất tốt, hay Eric Dier cũng vậy. Tôi hiểu điều đó. Nhưng bản năng của tôi vẫn là để những cầu thủ lớn nhất bước lên trước".
Danh sách của Jennings gồm: Harry Kane, Jude Bellingham, Declan Rice, Ivan Toney và một trong số Anthony Gordon hoặc Marcus Rashford
Jennings cũng nhấn mạnh rằng trước loạt sút, HLV phải trực tiếp hỏi cầu thủ về cảm giác của họ.
"Bạn có thể lên kế hoạch trước cả tuần, nhưng khi bước vào khoảnh khắc ấy, tất cả phụ thuộc vào tinh thần hiện tại. HLV phải nhìn vào cầu thủ và hỏi: ‘Cậu sẵn sàng chứ?’".
Đáng chú ý, Jennings không điền tên Bukayo Saka vào nhóm năm người đầu tiên, dù tiền đạo Arsenal từng sút thành công trong chiến thắng luân lưu trước Thụy Sĩ tại EURO cách đây hai năm.
Trong khi đó, Flex đồng tình với việc Kane mở màn. "Kane phải bước lên đầu tiên. Cậu ấy là chân sút vĩ đại nhất lịch sử tuyển Anh và là thủ lĩnh thực sự". Danh sách của Flex là: Harry Kane, Ivan Toney, Jude Bellingham, Reece James, Declan Rice.
Flex lý giải việc chọn Reece James dù hậu vệ này mới đá thành công đúng một quả penalty ở cấp CLB chuyên nghiệp. "Tôi nghĩ James là người sút bóng rất tốt. Cậu ấy giữ được sự bình tĩnh và sở hữu kỹ thuật ở đẳng cấp rất cao".
Tuy nhiên sau khi cân nhắc, Flex đổi ý và đưa Saka vào thay James. "Thực ra Saka mới là lựa chọn hợp lý. Tôi hơi muốn tạo khác biệt nên gạch tên cậu ấy ban đầu, nhưng Saka xứng đáng có mặt".
Với Olly Clink, Kane và Bellingham tiếp tục là hai cái tên không thể tranh cãi. Ông chọn: Harry Kane, Bukayo Saka, Ivan Toney, Anthony Gordon, Jude Bellingham.
Clink đánh giá rất cao vị trí đá thứ ba của Toney. "Quả đá thứ ba cực kỳ quan trọng. Nó thường là bước ngoặt tâm lý của cả loạt sút". Còn với Gordon, Clink tin tưởng tuyệt đối vào bản lĩnh.
"Tôi hiểu vẫn có người nghi ngờ, nhưng với tư cách một CĐV Newcastle, tôi tin cậu ấy có thần kinh thép. Sau lần đá hỏng trước Everton, Gordon gần như không mắc sai lầm nữa".
Người được Clink đặt niềm tin cho quả quyết định vẫn là Bellingham. "Không có kịch bản nào mà Jude bước lên ở lượt thứ năm rồi đá hỏng cả".
Lịch sử cho thấy tuyển Anh luôn chịu nhiều sức ép ở World Cup khi phải giải quyết trận đấu bằng penalty. Kể từ loạt luân lưu đầu tiên năm 1990, đội bóng này đã trải qua bốn lần đá luân lưu tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh nhưng chỉ thắng đúng một lần, trước Colombia ở vòng 1/8 World Cup 2018.
Đó cũng là lần gần nhất người Anh vượt qua được "lời nguyền 11 mét" tại sân chơi lớn nhất thế giới.
World Cup 2026 đang tới gần, và với một đội tuyển giàu tài năng như tuyển Anh, câu hỏi không còn là liệu họ có đủ sức tiến sâu hay không, mà là nếu phải bước vào loạt sút định mệnh, ai sẽ đủ bản lĩnh để biến áp lực thành chiến thắng.
Với Kane, Bellingham, Saka, Rice hay Toney trong tay, HLV Thomas Tuchel rõ ràng đang sở hữu nhiều phương án hơn hẳn các thế hệ trước. Nhưng như lịch sử vẫn luôn nhắc nhở người Anh: từ chấm 11m, thống kê chỉ là một phần, còn bản lĩnh mới quyết định tất cả.
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026
Xem bảng xếp hạng World Cup 2026
Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026


