HLV Troussier tư vấn ‘độc’ về cầu thủ U23 Việt Nam dự giải Đông Nam Á

13/07/2023 14:21 GMT+7 | Bóng đá Việt

HLV Philippe Trousser đã cung cấp một bản danh sách 18 cầu thủ được lên kế hoạch chuẩn bị cho giải U23 Đông Nam Á và ASIAD 19 để đồng nghiệp Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt trong thời gian tới.

Theo kế hoạch, đội tuyển U23 Việt Nam với lực lượng các cầu thủ U20 do HLV Hoàng Anh Tuấn phụ trách sẽ tập trung tập luyện từ ngày 28/7 tới, chuẩn bị cho giải vô địch U23 Đông Nam Á 2023 sẽ diễn ra từ 17/8 đến 26/8 tại Thái Lan.

Tiếp đó, đội bóng này chuyển sang giai đoạn tập huấn để chuẩn bị cho ASIAD 19, diễn ra tại Hàng Châu (Trung Quốc) từ 23/9 đến 8/10.

"Năm 2023, chúng ta có 3 giải đấu dành cho cấp độ U23, đó là vòng loại U23 châu Á 2024, ASIAD 19 và giải U23 Đông Nam Á 2023 diễn ra từ tháng 8 cho cuối tháng 9 đầu tháng 10.

HLV Troussier tư vấn ‘độc’ về cầu thủ U23 Việt Nam dự giải Đông Nam Á - Ảnh 2.

Andrej Nguyễn Đức An Khánh có tiềm năng nhưng chưa có được sự tin tưởng từ BHL.Ảnh: VFF

Song song với đó là kế hoạch hoạt động của ĐTQG trong các dịp FIFA days tháng 9, tháng 10 và thi đấu vòng loại World Cup 2023 vào tháng 11.

Chúng ta cần phải có sự tính toán để làm sao vừa có thể đảm bảo tốt lực lượng cho các mục tiêu chính, vừa giúp tạo sự tích lũy kinh nghiệm, nâng cao trình độ một cách liên tục cho các cầu thủ trẻ lứa U20 tại đấu trường quốc tế, hướng tới mục tiêu dài hạn.

Trước mắt, chính lứa cầu thủ này sẽ là những nhân tố chuẩn bị cho chiến dịch SEA Games 33 và vòng loại U23 châu Á 2026 diễn ra vào năm 2025", Phó Chủ tịch LĐBĐVN Trần Anh Tú tuyên bố.

Được biết, HLV Troussier đã gửi bản danh sách đề xuất 18 cầu thủ cho U23 Việt Nam hướng đến giải U23 Đông Nam Á 2023.

Trong số này, không có tên cầu thủ Việt kiều Andrej Nguyễn - Nguyễn An Khánh. Ở đợt tập trung tập luyện hồi tháng 6 vừa qua, Nguyễn An Khánh đã được giới thiệu với HLV Troussier và có khoảng thời gian tập luyện cùng đội U23 Việt Nam.

Kết thúc đợt tập trung đó, Andrej Nguyễn đã cùng người thân về quê Nghệ An nghỉ phép và chỉ vừa mới quay lại CH Séc tối 12/7 vừa qua, tiếp tục tập luyện và thi đấu cho đội U19 SK Sigma Olomouc.

Bù lại, những gương mặt giàu tiềm năng khác ở lứa tuối này vốn chưa có nhiều cơ hội thi đấu ở các CLB cũng như đội tuyển trẻ thời gian qua sẽ được trao cơ hội thể hiện mình, điển hình như trường hợp của tiền đạo trẻ Nguyễn Công Phương của đội U17 hay Võ Minh Trọng (Đồng Tháp).

Ưu tiêu của Ban huấn luyện đội U23 Việt Nam tại giải U23 Đông Nam Á tới đây là phát hiện những gương mặt mới có triển vọng thay vì đặt niềm tin vào những tên tuổi quen thuộc.

Chia sẻ về quyết định của LĐBĐVN về việc tạo điều kiện cho các cầu thủ thuộc lứa tuổi U20 tham gia thi đấu tại giải U23 Đông Nam Á 2023 và Asiad 19,  HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết: “Thực ra, đây là kế hoạch nằm trong lộ trình 5 năm của LĐBĐVN. Để có những cầu thủ ưu tú cho ĐTQG, chúng ta cần lực lượng đội tuyển trẻ dày dặn, được tham dự nhiều giải đấu. 

Vừa qua, chúng ta cũng thấy HLV Troussier đảm nhiệm 2 đội tuyển cùng lúc. Vì vậy, việc chia công việc, san sẻ với HLV Troussier là cần thiết, với mục đích giúp cho ĐTQG hay U23 QG có lực lượng mạnh thi đấu ở U23 châu Á. Hay xa hơn là giấc giấc mơ World Cup.

Tôi và HLV Philippe Troussier đã có thời gian làm việc với nhau ở Trung tâm PVF. Chúng tôi cũng có những liên hệ mật thiết thông qua các giải đấu cấp độ đội tuyển trẻ vừa qua. Vấn đề chiến lược, triết lý, mục tiêu… cũng được nhất quán giữa cả hai. Đó là hướng tới tìm kiếm những cầu thủ tốt nhất cho U23 và ĐTQG Việt Nam.

Những đội tuyển trẻ sau các giải đấu sẽ cung cấp các cầu thủ chất lượng cho đội tuyển. Tất nhiên, không có chuyện mình mang lực lượng không phải mạnh nhất là muốn đá sao cũng được. 

Các cầu thủ trẻ cần ý thức đây là cơ hội để họ có thể tiến đến ĐTQG sau này và phải cố gắng. Còn thành tích sau nỗ lực đến mức độ nào thì chúng ta cũng cần phải đánh giá ở nhiều góc độ. Quan trọng đích đến là tìm kiếm được các gương mặt thật sự có tiềm năng cho đội tuyển sau này. 

Ví dụ như cách đây vài năm, đội U18 Việt Nam bị loại ngay từ vòng bảng Đông Nam Á vài lần. Nhưng những cầu thủ có triển vọng ở thời điểm đó cũng đã trưởng thành và được tuyển chọn lên U23 hay ĐTQG Việt Nam. 

Nghĩa là không có những bài học từ giải trẻ, các cầu thủ sao có thể tiến bộ và trưởng thành như ngày hôm nay. Vậy nên, chúng ta cứ hình dung việc tham dự đấu trường Đông Nam Á hay ASIAD là những bài kiểm tra cho đội tuyển trẻ. Thông qua đó, việc sàng lọc nhân tố cho ĐTQG trong tương lai sẽ được thực hiện.

Danh sách sắp tới sẽ có rất nhiều gương mặt mới, chưa bao giờ xuất hiện hoặc ít được trao cơ hội, trong đó có cả những cầu thủ đang chơi tại giải hạng Nhì. Có thể tham dự VCK U23 Đông Nam Á 2023, đội sẽ không có những cầu thủ tốt nhất hay kinh nghiệm nhất. 

Nhưng với tôi, điều đó không sao cả. Không có cầu thủ này thì U23 Việt Nam sẽ có những cầu thủ khác. Biết đâu đấy, một vài cầu thủ lạ sẽ bước ra ánh sáng ở giải đấu này.  Đấy cũng là điều mà tôi hướng đến. Quan trọng là sau những giải đấu thế này, các cầu thủ sẽ có thêm cơ hội để góp mặt trên ĐTQG. 

Nhìn từ các cầu thủ trẻ đã chuẩn bị hay sau đó là tham dự VCK U20 châu Á tại Uzbekistan cách đây vài tháng cho đến giờ, tôi mừng khi nhiều gương mặt có được phong độ tốt. Có thể kể đến như Quốc Việt của HAGL hay Thái Sơn ở Thanh Hóa. Những thể hiện của họ đáng khen ngợi. Phong độ của họ ở cấp độ đội tuyển tương đương với độ tuổi hiện tại là điều mà tôi hài lòng”.

Giải U23 Đông Nam Á 2023 sẽ diễn ra từ ngày 17 đến 26/8 tại Thái Lan, quy tụ 10 đội tuyển và được chia thành 3 bảng. U23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng Philippines và Lào.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm