HLV Troussier giải thích lý do không thể dẫn dắt Bayern Munich và Real Madrid, bật mí về cách quản lý đội bóng

26/10/2023 06:10 GMT+7 | Bóng đá Việt

Cách đây vài tháng, HLV Philippe Troussier có những chia sẻ với nhà báo Michael Church về việc làm HLV của ĐT Việt Nam.

HLV Troussier chia sẻ về việc quản lý cầu thủ

Chia sẻ trên Football Zone, HLV Troussier nói về công việc của mình hiện tại cũng như về ĐT Nhật Bản, đội bóng mà ông từng dẫn dắt trong quá khứ. "Phù thủy trắng" nhấn mạnh rằng ông phù hợp với công việc dẫn dắt ĐT Nhật Bản trước đây cũng như với vai trò HLV của ĐT Việt Nam hiện tại. HLV Troussier khẳng định mình không thể dẫn dắt các CLB lớn của châu Âu như Real Madrid hay Bayern Munich.

"Khi HLV làm việc với những cầu thủ nổi tiếng ở Paris Saint-Germain, Bayern Munich và Real Madrid, ông ấy phải chăm sóc kỹ lưỡng từng cá nhân chứ không phải chỉ có làm việc với tập thể. Việc dẫn dắt ĐT Pháp là rất khó khăn. Tôi biết giới hạn của mình. Tôi không thể có thái độ mềm mỏng đối với các ngôi sao lớn. Tôi nhận ra điều đó khi tôi đến Marseille làm việc. Việc quản lý họ khác biệt so với khi làm việc với những cầu thủ ở những nơi khác như Việt Nam", HLV Troussier nói tiếp.

HLV Troussier giải thích lý do không thể dẫn dắt Bayern Munich và Real Madrid, bật mí về cách quản lý đội bóng - Ảnh 2.

HLV Troussier đang dẫn dắt ĐT Việt Nam - Ảnh: Hoàng Linh

"Với tôi, chỉ có đội bóng, chứ không có ngôi sao. Tôi không thể làm ngơ khi có điều gì đó không đúng xảy ra trong đội bóng của mình", HLV người Pháp nhấn mạnh.

HLV Troussier cho rằng ông không giống với các HLV như Zico hay Ancelotti, những người đã quen với việc quản lý những ngôi sao trong đội bóng.

"Điều gì sẽ xảy ra nếu có 20 Nakata Hidetoshi khi tôi làm HLV ĐT Nhật Bản? Tôi chắc chắn Zico có thể quản lý được họ. Ông ấy cũng có thể làm HLV của Real Madrid. Còn tôi thì sao? Tôi không thể làm được như thế. Nhưng Zico không thể làm HLV của tuyển Việt Nam còn tôi thì có thể làm được. Tôi không có ý định chỉ trích ông ấy. Carlo Ancelotti cũng không thể làm HLV tuyển Việt Nam nhưng có thể làm HLV Real Madrid hoặc ĐT Brazil", HLV Troussier nhấn mạnh.

"Nếu tôi là HLV của ĐT Nhật Bản bây giờ, tôi không biết liệu bản thân có giành được thành công như quá khứ không. Vì hiện tại, các cầu thủ chỉ hội quân cách trận đấu 2 ngày. Trước đây, chúng tôi chăm sóc các thành viên trong đội bóng và tổ chức nhiều trại tập huấn. Chúng tôi đã thành công với việc quản lý cầu thủ như vậy", ông Troussier phát biểu.

"Lúc đó, các cầu thủ hầu hết chỉ thi đấu ở Nhật Bản và gần như không có ai chơi ở nước ngoài. Nhiệm vụ của tôi là đào tạo họ. Tôi cũng cảm thấy điều tương tự ở Việt Nam. Việc tất cả các cầu thủ đều thi đấu ở Việt Nam giúp ích cho tôi trong việc truyền đạt triết lý", HLV người Pháp khẳng định.

"Tôi là người rất đam mê và quyết tâm, không suy nghĩ về bất cứ điều gì khác. Nếu tôi là người linh hoạt hơn, có lẽ tôi sẽ không thành công. Tôi biết giới hạn của mình. Đó là lý do tại sao tôi sẽ không thể làm HLV của Bayern Munich hay Real Madrid. Để làm việc có hiệu quả, bạn cần một tập thể chứ không cần ngôi sao. Tôi luôn áp đặt kỷ luật nghiêm ngặt và điều đó giúp các học trò thi đấu tốt", HLV Troussier bộc bạch.

HLV Troussier sinh ngày 21/3/1955 tại Pháp. Sau khi trở thành huấn luyện viên ở tuổi 28, ông đã dẫn dắt một số CLB và sau đó sang châu Phi làm việc. Thành công lớn nhất trong sự nghiệp của HLV Troussier là đưa ĐT Nhật Bản vào tới vòng 1/8 World Cup 2002. Ngoài ra, HLV Troussier còn giúp ĐT Nhật Bản vô địch Asian Cup 2000. Gần đây, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) xếp ông Philippe Troussier vào danh sách 10 HLV xuất sắc nhất lịch sử Asian Cup.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm