HLV Troussier 'bế em và xay lúa'

23/02/2023 07:53 GMT+7 | Bóng đá Việt

Chuyện Night Wolf V-League 2023 đá 4 vòng rồi nghỉ gần 2 tháng, sau đó đá tiếp 3 vòng rồi nghỉ nữa chủ yếu phục vụ cho các đội U, thì ngay cả những người không có chuyên môn cũng thấy được các bất cập. Rồi như thể "chữa cháy", VFF quyết định tập trung đội tuyển quốc gia với thời gian chỉ vài ngày cho tân HLV Philippe Troussier… làm quen.

Việc VFF dừng V-League để phục vụ cho các đợt triệu tập U23 có thể xuất phát từ kế hoạch của tân HLV Troussier. Đây là một tình tiết đem đến sự "thông cảm" cho những bất cập mà ai cũng thấy. Về lý thuyết, HLV Troussier là người mới, ông có những tính toán của mình và VFF cũng khó mà từ chối nếu như tân HLV trưởng đưa ra các giải thích hợp lý cho công việc lâu dài của ông.

Đứng ở góc độ khách quan, không khó nhận ra ẩn ý của nhà cầm quân người Pháp. Năm 2023, mọi sự tập trung sẽ dồn hết cho đội U23. Vấn đề không chỉ là đội tuyển trẻ này có đến 2 đấu trường SEA Games và ASIAD, mà còn vì HLV Troussier đang hướng đến mục tiêu xây dựng đội bóng cho riêng mình.

Ông không phải đối diện với các áp lực về thành tích với đội tuyển quốc gia trong một năm hầu như không thi đấu gì ngoài các đợt FIFA Days. Nhưng ông Troussier thừa hiểu, mục tiêu World Cup phụ thuộc rất nhiều vào lứa cầu thủ U23 mà ông sẽ làm việc trong năm 2023 này.

Dự kiến vòng loại quan trọng nhất của World Cup 2026 sẽ diễn ra trong năm 2025. Phân nửa đội tuyển Việt Nam hiện nay sẽ 29-30 tuổi vào thời điểm đó, ngược lại các cầu thủ đá SEA Games năm nay sẽ ở độ tuổi trưởng thành sau hơn 2 năm nữa. Nếu không chuẩn bị từ bây giờ, không có sẳn từ 8-10 cầu thủ trẻ xuất sắc để bổ sung, thì chắc chắn ông Troussier sẽ đối diện với khó khăn nhân sự cho mục tiêu World Cup.

Ở một góc nhìn khác, dường như ông Troussier cũng không có kế hoạch tiếp nhận toàn bộ đội hình mà người tiền nhiệm Park Hang Seo để lại. Điều này cũng dễ hiểu. Màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2022 không thể xem là thành công, nhiều vị trí quen thuộc đánh mất phong độ.

Nếu họ có trụ lại được trên đội tuyển, thì vẫn tùy thuộc vào những gì diễn ra ở V-League. Đây là lý do mà đội tuyển sẽ không tập trung vào dịp FIFA Days trong tháng 3, thay vào đó các tuyển thủ chỉ lên tập trung có vài ngày để trò chuyện với ông Troussier rồi về. Đợt tập trung này hoàn toàn không có ý nghĩa gì. Nhưng sâu xa, nó là lời thông báo, rằng ở đợt FIFA Days sắp tới vào tháng 6, những người được gọi mới thật sự là "đội bóng của Troussier".

Bế em và xay lúa - Ảnh 1.

HLV Troussier có lẽ sẽ tập trung tối đa cho U23 Việt Nam trong năm 2023, vì đây sẽ là lực lượng kế cận chủ yếu cho mục tiêu World Cup 2026 của bóng đá Việt Nam. Ảnh: Hoàng Linh

Sở dĩ có trường hợp thế này, cũng là chuyện "bế em và xay lúa" bao lâu nay ở bóng đá Việt Nam. Các HLV đội tuyển phải kiêm nhiệm cả đội U23. Về mặt trách nhiệm thì không có gì sai, nhưng do tại Việt Nam, các thành tích ở U23 vẫn được xem trọng chẳng kém gì với đội tuyển nên áp lực dành cho các HLV cũng khá lớn.

Dù bóng đá Việt Nam đã 2 lần đoạt HCV SEA Games liên tiếp dưới thời HLV Park Hang Seo, nhưng nếu HLV Troussier không thành công tại SEA Games trên đất Campuchia sắp tới thì chiếc ghế ông ngồi cũng chẳng yên ả. Các đội tuyển U ở những nền bóng đá phát triển thường mang ý nghĩa chuẩn bị kế thừa, tốt thì vui mà không tốt thì cũng chẳng sao, vì cơ sở lựa chọn đội tuyển vẫn là tại giải vô địch quốc gia.

Còn tại Việt Nam, các tuyển thủ quốc gia vẫn phải xuống đá đội U như nghĩa vụ không thể thoái thác. Nói cách khác, đội U23 của chúng ta gần như được "kế hoạch hóa" luôn cho các suất lên đội tuyển trong tương lai. Như vậy, việc ông Troussier yêu cầu ưu tiên cho quá trình tập trung của U23 cũng không có gì bất ngờ.

Đây là đặc thù của bóng đá Việt Nam. Dù biết là không phù hợp với xu thế, nhưng đến nay vẫn chưa thể bỏ  được. Một trong những lý do quan trọng đó là hệ thống thi đấu dành cho bóng đá trẻ của chúng ta còn quá yếu. Những cầu thủ tầm 20-21 tuổi có rất ít cơ hội ra sân. Nên mới có chuyện thay vì phát hiện tài năng rồi đưa lên đội tuyển U, thì bây giờ cứ đưa lên rồi phát hiện sau. Hồi năm 2020, có đến 7 đợt tập trung U22 nhưng đến khi SEA Games diễn ra vào năm 2022 thì đội hình chính đoạt HCV của HLV Park Hang Seo có đến 7 tuyển thủ quốc gia. 

Tóm lại, sau 3 năm làm việc ở Việt Nam, HLV Troussier có lẽ cũng đã "thấm đẫm" cách làm bóng đá tại đây. Bản thân ông cũng không thể thay đổi được gì cái hệ thống vốn dĩ không có gì đổi thay suốt bao năm qua. Ông cũng chỉ là người nhận lương và cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Nên dù là "bế em và xay lúa" thì cũng xin chúc ông "chân cứng, đá mềm" cho giấc mơ World Cup đang háo hức ở Việt Nam. 


Long Khang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm