HLV Trần Công Minh: 'Hy vọng sau World Cup, bóng đá nữ phát triển hơn'

03/08/2023 06:45 GMT+7 | Bóng đá Việt

Đội tuyển nữ Việt Nam khép lại World Cup với thất bại 0-7 trước Hà Lan. Đấy là kết quả tất yếu khi thực lực của chúng ta có giới hạn. Chia tay World Cup nhưng cũng đã gợi mở những tín hiệu tích cực để bóng đá nữ nước nhà vượt giới hạn trong tương lai.

Đến với World Cup lần này, chúng ta cũng đã xác định mục tiêu hạn chế tối đa việc để thủng lưới. Nếu có thể, ghi 1 bàn thắng lịch sử. Hy vọng dồn vào trận gặp Bồ Đào Nha, đối thủ cũng lần đầu tiên tham dự World Cup và xếp trên 12 bậc.

Trận đấu đấy chúng ta đá đạt yêu cầu, không ghi được bàn thắng nhưng chỉ thủng lưới 2 lần. Đáng ngợi khen nhất là việc chỉ để thua Mỹ 0-3. Trong bối cảnh đã bị loại, để thua 0-7 trước Hà Lan là điều dễ hiểu.

HLV Trần Công Minh đã dành cho các cầu thủ nữ Việt Nam những lời khen ngợi khi nhìn lại hành trình World Cup: "Như đã nói, chúng ta có mặt ở đây cũng đã rất vui, hạnh phúc rồi. Người hâm mộ nước nhà đã được tận hưởng niềm vui mang tên World Cup. Những trận thua như thế cũng đã được lường trước, không quá bất bất ngờ.  Điều đáng khen ở chỗ các bạn cầu thủ đã tự tin để chơi tận hiến với hết khả năng của mình. Họ không cam chịu, không buông xuôi, để chơi với niềm cảm hứng cao độ.

Các đối thủ của đội tuyển nữ Việt Nam đều rất mạnh, vượt trội cả về thể hình, thể lực, tốc độ, trình độ kỹ - chiến thuật. Khoảng cách về chuyên môn khá lớn nên không thể đòi hỏi gì hơn nữa ở những trận đấu đã qua. Đội tuyển nữ Việt Nam đã tự hào khi được thi đấu với những đội bóng mạnh nhất của bóng đá nữ thế giới hiện tại. Tóm lại, bóng đá nữ Việt Nam đã có những trải nghiệm tuyệt vời khi lần đầu được dự World Cup nữ".

Từ những trận đấu tại World Cup nữ 2023, mới thấy rằng để gây được bất ngờ như việc có điểm số, ghi được bàn thắng, chúng ta cần đến nhiều yếu tố. Ở đó, ngoài chuyên môn xuất sắc, đội tuyển nữ Việt Nam phải có nền tảng thể lực, thể hình tốt.

Hy vọng sauWorld Cup, bóng đá nữ phát triển hơn - Ảnh 1.

Sự kiện đội tuyển nữ Việt Nam tham dự World Cup nữ 2023 đã tạo cảm hứng rất lớn cho người hâm mộ. Ảnh: Hoàng Quân

Đó là những gợi mở về hướng đi cho tương lai. Còn lúc này, khi được chơi bóng với những đội tuyển hàng đầu thế giới đã như trải nghiệm vô cùng quý báu cho bóng đá nữ Việt Nam.

HLV Trần Công Minh cho rằng đến với đấu trường lớn World Cup thì tinh thần thôi chưa đủ: "Các cô gái của chúng ta đã phát huy hết những gì tinh túy nhất của mình để không phải thua đậm trước Mỹ hay Bồ Đào Nha. Cùng với đó, có những thời điểm, đội tuyển nữ Việt Nam dồn lên để có thể vượt qua được giới hạn cố hữu của mình nhằm đi tìm bàn thắng lịch sử chẳng hạn.

Để có được những thể hiện đáng khen như thế, hẳn nhiên bóng đá nữ Việt Nam đã phải trải qua một quá trình tích lũy nhiều năm ở khu vực và châu lục. Có thể thấy, chính những chuyến tập huấn châu Âu, những màn cọ xát chất lượng với những đội tuyển nữ Pháp, New Zealand, Tây Ban Nha, Đức đã giúp các cô gái Việt Nam tin tưởng hơn ở khả năng của mình trong việc khai phá các giới hạn bản thân".

HLV Trần Công Minh nhìn nhận rằng sau World Cup làm sao để bóng đá nữ Việt Nam tiếp tục phát triển mới là điều quan trọng: "Người hâm mộ đã được đón nhận những xúc cảm bóng đá nữ mang lại. Chúng ta cùng hy vọng World Cup lần này sẽ tạo ra được "đòn bẩy" thật sự để  bóng đá nữ Việt Nam nâng tầm và phát triển. Phải lấy dấu mốc được dự World Cup nữ 2023 tạo ra nguồn cảm hứng mới cho bóng đá nữ Việt Nam.

Chúng ta cùng hướng đến tương lai với suy nghĩ và gợi mở rất lạc quan rằng sau kỳ World Cup này, bóng đá nữ sẽ được đầu tư mạnh mẽ hơn, được đối xử công bằng hơn. Phong trào tập luyện, chơi bóng nữ sẽ được phổ biến rộng rãi.

Khi tình yêu bóng đá nữ đủ lớn, cộng thêm cả xã hội chung tay, việc bóng đá nữ Việt Nam sẽ phát triển mạnh mẽ là trong khả năng. Cuối cùng, cảm ơn thầy trò HLV Mai Đức Chung đã mang đến nhiều niềm vui và nguồn cảm hứng cho khán giả cả nước ở một sân chơi lớn như World Cup". 


Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm