HLV Toshiya Miura: Hai năm và những dấu mốc đáng nhớ

10/02/2016 07:00 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - VFF đã thanh lý hợp đồng sớm với HLV Toshiya Miura sau gần 2 năm ông thầy người Nhật Bản dẫn dắt đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam. HLV Miura đã lên đường về nước hôm 7/2 và hãy cùng Thethaovanhoa.vn điểm lại những dấu mốc đáng nhớ.

Vòng loại U23 châu Á ngày 27/3/2015, U23 Việt Nam - U23 Malaysia: 2-1

HLV Toshiya Miura khởi động cho năm 2015 bằng một chiến thắng quan trọng cùng với đội tuyển U23 Việt Nam trong chiến dịch chinh phục vòng loại U23 châu Á. Đó là cuộc ngược dòng trước chủ nhà U23 Malaysia với tỷ số 2-1 và trận thắng này là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa vào vòng chung kết.

Với lực lượng được trẻ hóa mạnh mẽ, cùng với hàng loạt thay đổi nhân sự, nòng cốt là các cầu thủ dưới 21 tuổi, U23 Việt Nam trình diễn một lối chơi gây khá nhiều tranh cãi, được cho là thiếu sự mềm mại, không phát huy được ưu điểm về kỹ thuật của các cầu thủ Việt. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Nhật Bản dường như không quan tâm nhiều đến những lời chỉ trích. 

Trước những ý kiến trái chiều, ông Miura đáp lại: "Mỗi một HLV bóng đá đều có một triết lý huấn luyện riêng, cá nhân tôi không bao giờ phản đối những trường phái bóng đá mà các HLV khác áp dụng dù đó là tấn công hay phòng ngự. Vì vậy nếu có những lời chỉ trích trực tiếp nhằm vào tôi thì tôi cũng không quan tâm lắm và tiếp tục theo đuổi triết lý của mình".



U23 Việt Nam (áo đỏ) của HLV Miura đã thi đấu thành công tại vòng loại U23 châu Á 2016. Ảnh: Phạm Tuân

Vòng loại World Cup 2018 ngày 24/5/2015, Thái Lan - Việt Nam: 1-0

Đội tuyển Việt Nam bị đội tuyển Thái Lan hạ gục tại Bangkok với một bàn thắng duy nhất được ghi sau 90 phút ở trận đấu đầu tiên của vòng loại World Cup 2018. Điều đán nói sau thất bại này không phải là tỷ số, mà chính là lối chơi có phần tiêu cực mà HLV Toshiya Miura áp dụng.

Các cầu thủ Việt Nam không cầm được bóng và gần như chỉ biết phạm lỗi và đuổi theo đối phương. Thống kê cho thấy, đội tuyển Việt Nam có 27 pha phạm lỗi và để lại một hình ảnh xấu xí với chiếc thẻ đỏ của Minh Châu, nhưng rốt cuộc vẫn trắng tay ra về. Năng lực của Miura cũng chính thức bị đặt dấu hỏi từ lúc này"

HLV Toshiya Miura đánh giá: "Tôi không hài lòng về mặt kết quả. Chúng tôi thất bại vì thiếu may mắn. Tôi rất muốn đội nhà kết thúc trận đấu với đầy đủ 11 người nhưng Minh Châu phải nhận thẻ đỏ, trong khi ba cầu thủ khác bị chấn thương trong quá trình thi đấu.

Đây mới chỉ là trận mở màn vòng loại thứ hai World Cup 2018 khu vực châu Á. Mọi chuyện vẫn có thể xảy ra nếu chúng tôi chơi tốt hơn trong các trận còn lại".

Bán kết SEA Games 28 ngày 13/6/2015, U23 Việt Nam - U23 Myanamar: 1-2

Giấc mơ giành ngôi vô địch SEA Games 28 vừa được nhen nhóm bởi chính tuyên bố của HLV Toshiya Miura khi cho rằng, U23 Việt Nam có thể làm nên chuyện nếu có mặt tại bán kết. Tuy nhiên, giấc mơ này cũng vỡ vụn ngay sau đó, khi đoàn quân của HLV Toshiya Miura thúc thủ 1-2 trước U23 Myanmar và dừng bước tại bán kết SEA Games 28.



Ông Miura cho rằng U23 Việt Nam đã làm hết sức tại SEA Games 28.Ảnh: Quốc Khánh

Không có nhiều điều để nói sau thất bại này, bởi U23 Việt Nam thua trong một thế trận hoàn toàn áp đảo nhưng hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ. Trong khi đó, U23 Myanmar giành thắng lợi chung cuộc nhờ tận dụng tốt đúng 2 cơ hội có được. Thất bại tại SEA Games 28, khiến ông Miura nhận thêm nhiều chỉ trích và làm dấy lên làn sóng đòi VFF  sa thải nhà cầm quân người Nhật Bản.

"U23 Việt Nam không thể mang lại niềm vui cho người hâm mộ tại SEA Games 28. Tôi xin lỗi vì điều đó. Các cầu thủ hôm nay không chủ quan. Họ đã chiến đấu hết khả năng. Tôi nghĩ khi có nhiều cơ hội mà không ghi được bàn thắng thì vấn đề là do kỹ thuật và khả năng của các cầu thủ chứ không hoàn toàn do yếu tố may mắn tác động.

Tôi rất tiếc vì không mang lại món quà cho họ cũng như cho các CĐV. Chúng tôi thi đấu hết sức mình, các cầu thủ cũng làm hết những gì có thể vẫn không đủ để chiến thắng".

Vòng loại World Cup 2018 ngày 8/10/2015, Việt Nam - Iraq: 1-1

Đội tuyển Việt Nam hoà Iraq 1-1 trên sân Mỹ Đình ở vòng loại World Cup 2018. Trận đấu này, ông Miura áp dụng chiến thuật phòng ngự phản công rất hợp lý, khi ĐTVN dẫn trước với bàn thắng của Công Vinh. Thậm chí, đội bóng áo đỏ còn có hàng loạt cơ hội nhân đôi cách biệt nhưng lại bỏ lỡ đáng tiếc sau đó.

Cho đến cuối trận, Iraq có bàn thắng gỡ hoà ở phút bù giờ thứ 6 và làm dâng lên cảm xúc nuối tiếc và thất vọng cho đoàn quân của HLV Toshiya Miura. Trận hòa này, đã tước đi rất nhiều cơ hội ở vòng loại World Cup và nó khiến cho đội tuyển Việt Nam gánh chịu nhiều áp lực ở các trận đấu còn lại.

Than Quảng Ninh chờ câu trả lời từ HLV Miura

Than Quảng Ninh chờ câu trả lời từ HLV Miura

Bị VFF thanh lý hợp đồng sớm 2 tháng vì không xây dựng được lối chơi phù hợp với thể trạng cầu thủ Việt Nam và thành tích kém thuyết phục tại VCK U23 châu Á 2016 nhưng HLV Miura vẫn được nhiều đội bóng quan tâm.


Vòng loại World Cup 2018 ngày 13/10/2015,Việt Nam – Thái Lan: 0-3

Đội tuyển Việt Nam hừng hực khí thế bước vào cuộc tái đấu với đội tuyển Thái Lan trên sân Mỹ Đình cùng với những tuyên bố mạnh mẽ của HLV Toshiya Miura về khả năng giành chiến thắng. Tuy nhiên, 90 phút trên sân sau đó đã cho thấy điều ngược lại.

Đội tuyển Việt Nam trình diễn một lối chơi nghèo nàn về chiến thuật, thậm chí nhiều chuyên gia đánh giá, nhà cầm quân người Nhật Bản đã sai lầm về chiến thuật và cách tiếp cận trận đấu. Sau trận, HLV Toshiya Miura thể hiện sự thất vọng về chính các học trò và cho rằng họ đã không có tâm lý tốt và không tuân thủ chiến thuật. Và đây chính là giọt nước làm tràn ly, khiến những hi vọng cuối cùng vào ông Miura đã tan vỡ.

HLV Miura lên tiếng: "Khi đá với Thái Lan, một đội vốn không chơi pressing quá mạnh, tôi yêu cầu các cầu thủ đá ngắn, ít chạm, lên bóng thông qua tuyến giữa. Họ làm được điều đó trong hiệp  nhưng khi để thủng lưới trước.

Tôi không hiểu tại sao, cầu thủ Việt Nam có một đặc điểm là nếu thua trước hoặc đạt kết quả không thuận lợi trong hiệp 1 thì sẽ chơi với tinh thần rất tồi ở hiệp 2. Tôi cố gắng sửa lỗi này nhưng không thành công.

Phúc Hưng – Tuấn Anh – Mộng Thìn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm