HLV Miura 'chơi đẹp', lứa Công Phượng dự SEA Games 2017

29/01/2016 10:11 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Những thông tin liên quan tới HLV Toshiya Miura vẫn là tâm điểm bản tin sáng ngày 29/1 này.
HLV Miura không nhận tiền đền bù hợp đồng

HLV Toshiya Miura đã từ chối nhận đền bù hợp đồng hai tháng lương cuối cùng với VFF. Ông Miura bị sa thải trước thời hạn 2 tháng nhưng đã từ chối nhận tiền lương hai tháng 3 và 4 với tổng cộng 34.000 USD (gần 400 triệu VNĐ). Ông Miura cũng không kiện VFF vì chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.

Liên đoàn bóng đá Nhật Bản cũng phản ứng bình tĩnh và hoàn toàn tôn trọng quyết định của VFF.

AFF xác nhận SEA Games thuộc về lứa U22

10 Liên đoàn thành viên và Ủy ban Olympic quốc gia của Đông Nam Á đã có văn bản đồng ý cử đội U22 tham dự SEA Games 2017 tới. Thái Lan là quốc gia duy nhất chưa xác nhận do Liên đoàn của nước này đang tổ chức Đại hội.

Như vậy, gần như chắc chắn U22 Việt Nam với lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường sẽ là nòng cốt tham dự SEA Game 2017.
HLV Toshiya Miura: Đã đến lúc nói câu giã từ?

HLV Toshiya Miura: Đã đến lúc nói câu giã từ?

Có nhiều lý do để tin rằng cuộc họp Ban chấp hành VFF hôm nay sẽ quyết định lời chia tay với HLV Toshiya Miura. 2 năm gắn bó với bóng đá Việt Nam, HLV Miura dường như đang bước tới những giới hạn cuối cùng.


Futsal Việt Nam quyết vào tứ kết

HLV trưởng Bruno Garcia tuyên bố mục tiêu của tuyển Futsal Việt Nam ở VCK giải U23 châu Á 2016 này là tứ kết. Đồng quan điểm trên, Trưởng đoàn Trần Anh Tú cũng khẳng định: “Nếu không có mặt ở tứ kết, đó có thể coi là thất bại của ĐT futsal Việt Nam ở VCK lần này”.

Tuyển Futsal Việt Nam sẽ có hai trận đấu chuẩn bị với Futsal Uzbekistan (1/2) và Trung Quốc (6/2) trước khi chính thức bước vào giải hôm 11 tới 15/2.

HLV Mai Đức Chung khen đội tuyển nữ

HLV Mai Đức Chung đã lên tiếng khen ngợi tuyển nữ Việt Nam sau giải giao hữu quốc tế Cúp Irena: “Sau giải đấu giao hữu quốc tế vừa rồi, các cầu thủ sẽ tiếp tục được nâng cao thể lực, tốc độ và sức mạnh với các bài tập kỹ chiến thuật. Với tầm vóc có phần nhỏ bé hơn so với các đối thủ, cầu thủ Việt Nam cần một thể lực bền bỉ và lối đá tốc độ, nhanh nhẹn hơn.

Với bộ khung và các vị trí thay thế gần như đã hoàn chỉnh, tôi chỉ còn một chút lăn tăn cần điều chỉnh. Hi vọng rằng, với khoảng 3, 4 trận đấu tập trong giai đoạn tăng tốc sau Tết Nguyên đán, chúng ta sẽ có một bộ khung tốt nhất, sẵn sàng cho vòng loại thứ 3 Olympic 2016”.

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm