HLV Rangnick: '4 phút bù giờ như một trò đùa'

16/03/2022 08:09 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- HLV Ralf Rangnick đã đặt câu hỏi về “những quyết định gây tò mò của trọng tài” sau khi MU bị Atletico Madrid loại khỏi Champions League.

Scholes chỉ trích MU vì lựa chọn Rangnick

Scholes chỉ trích MU vì lựa chọn Rangnick

Cựu danh thủ Paul Scholes cho rằng việc ban lãnh đạo MU bổ nhiệm Ralf Rangnick làm huấn luyện viên tạm quyền là một sai lầm.

Ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League diễn ra vào rạng sáng nay (16/3), Atletico Madrid đã đánh bại chủ nhà MU 1-0 nhờ pha lập công của Lodi. Chung cuộc, Atletico thắng MU 2-1 sau 2 lượt đấu và giành vé vào tứ kết.

Phát biểu sau trận thua, HLV tạm quyền Ralf Rangnick của MU tỏ ra thất vọng với trọng tài Slavko Vincic. Ông cho rằng vị “Vua áo đen” này đã bị sa vào những tình huống tiểu xảo của cầu thủ Atletico Madrid và tự hỏi tại sao lại chỉ có 4 phút bù giờ ở hiệp 2.

“Tôi nghĩ, MU thi đấu hiệp 1 rất tốt và tràn đầy năng lượng. Nó đúng như cách tôi mong muốn. Thật tiếc là các học trò của tôi không thể chuyển hoá cơ hội thành một hoặc hai bàn thắng. Hiệp 2 thật khó khăn và luôn bị gián đoạn. Luôn có người nằm sân. Tôi cũng sẽ nói một số quyết định trọng tài gây ra nhiều tranh cãi và phản ứng. Trọng tài chính đã bị thu hút thường xuyên vì những trò hề lãng phí trong quãng thời gian đó và 4 phút bù giờ như một trò đùa đối với tôi.

 

Chú thích ảnh
HLV Rangnick phàn nàn về trọng tài

  

Thất bại ở đấu trường Champions League khiến MU chỉ còn duy nhất một cánh cửa để tham dự giải đấu mùa tới, đó chính là kết thúc mùa giải trong Top 4 Ngoại hạng Anh. Tuy vậy, HLV Rangnick cho rằng ông vẫn chưa nghĩ đến việc thu hẹp khoảng cách với các đội đang dẫn đầu BXH Premier League. Mục tiêu của Rangnick là tập trung vào từng trận đấu một.

“Bây giờ là quá sớm. Chúng tôi vẫn còn chín trận đấu nữa ở Premier League. Chúng tôi sẽ cố gắng kết thúc mùa giải này với phong độ cao nhất có thể. Chúng tôi muốn đủ điều kiện tham dự Champions League một lần nữa và chúng tôi hoàn toàn nhận thức được rằng để làm được điều đó, chúng tôi phải giành chiến thắng trong hầu hết chín trận đấu đó. Ngay bây giờ để nghĩ về cách chúng tôi có thể thu hẹp khoảng cách với các đội đầu bảng là quá sớm. Tôi tập trung vào kết thúc ở mức cao nhất có thể, sau đó đã đến lúc nói về những thứ khác.”

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm