ĐIỂM NHẤN MU 0-1 Atletico: Rangnick sai lầm, Atletico đi tiếp với 'đặc sản' phòng ngự

16/03/2022 11:19 GMT+7 | Man United

Diego Simeone và Atletico Madrid đã vượt qua Man United ngay trên sân Old Trafford bằng lối chơi được xây dựng dựa trên nền tảng phòng ngự chắc chắn. Tuy nhiên, cũng không thể không nhắc tới sai lầm về lựa chọn nhân sự của Ralf Rangnick trong trận đấu này.

MU 0-1 (tổng 1-2) Atletico Madrid: Ronaldo im tiếng, MU bị loại

MU 0-1 (tổng 1-2) Atletico Madrid: Ronaldo im tiếng, MU bị loại

MU đã thua 0-1 trước Atletico Madrid trên sân nhà Old Trafford ở trận đấu lượt về tại vòng 1/8 Cúp C1 mùa này. Với thất bại trên, MU đứng trước nguy cơ trắng tay ở mùa bóng này.

VIDEO bàn thắng MU 0-1 Atletico

 

Sai lầm của Rangnick

Anthony Elanga là người ghi bàn gỡ hòa cho Man United trước Atletico ở trận lượt đi. Vì thế, quyết định để anh đá chính thay cho Marcus Rashford là điều có thể hiểu được.

McTominay cũng quay trở lại đội hình của MU, dù trước trận có thông tin anh bị đau cơ. Sự kết hợp Fred - McTominay là điều quá quen thuộc với "Quỷ đỏ" khi họ muốn một thế trận an toàn. Quyết định này của Rangnick vẫn có thể hiểu và chấp nhận được bởi tính chất quan trọng của trận đấu.

Tuy nhiên, việc ông giữ cả 2 cái tên này trên sân tới tận phút 68 là điều khó hiểu. MU nhận bàn thua ở cuối hiệp 1 nên HLV người Đức hoàn toàn có thể thực hiện thay đổi nhân sự nhằm làm mới nhân sự hàng công và gây bất ngờ cho đối thủ. Hoặc chí ít là những Pogba và Rashford cần được tung vào sân ở phút 60.

Sự chênh lệch 8 phút tuy ngắn nhưng có thể gây ảnh hưởng nhiều tới thế trận. Với khoảng thời gian đó, tinh thần và thể lực của các cầu thủ cũng khác nhau nên chất lượng tấn công những có sự chênh lệch. Nói cách khác, nếu được tung vào sân sớm hơn, Pogba hay Rashford sẽ có nhiều cơ hội tạo ra sự khác biệt hơn. Đồng thời Atletico Madrid sẽ mất thời gian để tìm cách đối phó với sự những sự thay đổi của MU nhiều hơn.

Hơn nữa, cuối tuần trước, MU vừa có chiến thắng trước Tottenham với Pogba, Rashford trong đội hình đá chính. Bruno Fernandes và McTominay cũng mới chỉ vừa hồi phục sau Covid-19 nhưng lại được đá chính. Sự thiếu tin tưởng vào Pogba hay Rashford phần nào đã khiến HLV Rangnick đưa ra quyết định thay đổi nhân sự muộn màng.

Chú thích ảnh
HLV Rangnick đã sử dụng Pogba quá muộn

Simeone đi tiếp với "đặc sản" phòng ngự

Gây áp lực và tấn công là xu hướng của bóng đá ngày nay. Những chiến lược gia đại diện cho lối chơi phòng ngự ngày càng mất vị thế của mình. Diego Simeone có lẽ là cái tên ít nhiều vẫn giữ được giá trị của mình.

Atletico Madrid mùa trước vô địch La Liga với lối chơi phòng ngự phản công đã thành thương hiệu. Trước đó, ở Champions League 2019/20, Atletico Madrid từng đánh bại Liverpool ngay trên thánh địa Anfield với tỷ số 2-3 cũng bằng lối chơi đó.

Anfield không khiến Simeone sợ thì Old Trafford lúc này càng không. Chiến lược gia người Argentina đã cho thấy bản lĩnh của mình trong chiến thuật phòng ngự. Hàng thủ của Atletico Madrid trận đấu này đã khóa chặt Cristiano Ronaldo. Cầu thủ người Bồ Đào Nha thậm chí không có pha dứt điểm nào về phía khung thành Jan Oblak dù cuối tuần trước vừa lập hat-trick.

Ở những pha phản công, Atletico Madrid vẫn tạo sự khó chịu của riêng mình. Nếu MU không có sự xuất sắc của De Gea, họ có thể nhận nhiều hơn 1 bàn thua.

Chú thích ảnh
Simeone đã đánh bại MU ngay trên sân Old Trafford

Hàng thủ vẫn là nỗi lo của MU

Man United thủng lưới và thua trận là hình ảnh quen thuộc với chính CĐV "Quỷ đỏ" trong vài mùa giải gần đây. Cách họ để đối phương ghi bàn cũng không mới lạ: một quả treo bóng sâu xuống cột xa.

Diogo Dalot là người mắc sai lầm trong tình huống này. Anh bó quá sâu vào trong dù không theo kèm ai. Anh lưỡng giữa việc theo kèm Koke hay De Paul và để hổng đằng sau lưng cho Lodi thoải mái dứt điểm. Dalot đã nhiều lần mắc lỗi như vậy. Trận gặp Villarreal ở vòng bảng anh cũng nhiều lần để hổng đằng sau lưng của mình.

HLV Rangnick không có hay không thể có lựa chọn tốt hơn ở vị trí của Dalot. Wan-Bissaka thực tế cũng chắc khác gì Dalot về điểm yếu hay để lộ khoảng trống sau lưng.

Chú thích ảnh
Dalot để quá nhiều không gian và thời gian để Lodi đánh đầu ghi bàn

Hàng thủ vẫn là nỗi lo của MU. HLV Rangnick như đã nói ở trên, quyết định sử dụng McTominay - Fred là hợp lý. Tuy nhiên, thật khó để HLV Rangnick bịt hết lỗ hổng và cải thiện hết mọi điểm yếu của MU trong khoảng thời gian ngắn. MU đã thua bởi chính những hạn chế của mình. Một thất bại không bất ngờ và cũng không có gì để biện minh.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm