Bóng đá Việt

HLV Polking biến Quang Vinh thành 'Bunmathan mới' của CAHN

06/09/2026 05:35 GMT+7 Google News

HLV Mano Polking đang tạo ra một nét mới đáng chú ý trong cách vận hành của CLB CAHN khi sử dụng Cao Pendant Quang Vinh ở khu vực trung tâm. Cách dùng hậu vệ Việt kiều Pháp phần nào gợi nhớ tới Theerathon Bunmathan, học trò cũ từng được ông Polking đưa từ hành lang trái vào giữa sân ở đội tuyển Thái Lan.

Chiến thắng 2-0 trước Hà Tĩnh giúp CAHN có khởi đầu thuận lợi ở V-League 2026/27, nhưng điều đáng chú ý không chỉ nằm ở tỷ số. HLV Mano Polking tiếp tục cho thấy ý tưởng làm mới đội bóng bằng những điều chỉnh về vị trí và cách vận hành con người.

Một trong những thử nghiệm đáng chú ý nhất là Cao Pendant Quang Vinh.

Quang Vinh vốn được biết đến trong vai trò hậu vệ trái, với điểm mạnh ở khả năng đọc tình huống, giữ vị trí, tranh chấp và hỗ trợ tấn công. Tuy nhiên, HLV Polking đang khai thác nhiều hơn khả năng chơi bóng và tư duy chiến thuật của cầu thủ này bằng việc để anh xuất hiện ở khu vực trung tâm.

HLV Polking biến Quang Vinh thành 'Bunmathan mới' của CAHN - Ảnh 1.

HLV Polking thử nghiệm Cao Quang Vinh ở vị trí mới.Ảnh: CAHN

Đó cũng chính là cách nhà cầm quân mang hai quốc tịch Brazil và Đức từng làm với Theerathon Bunmathan ở đội tuyển Thái Lan.

Bunmathan xuất thân là hậu vệ trái nhưng dưới thời Polking, đặc biệt tại AFF Cup 2022, cầu thủ này được đẩy vào chơi tiền vệ trung tâm và trở thành người tổ chức lối chơi. Khả năng quan sát, chuyền bóng và điều tiết giúp Bunmathan trở thành một trong những mắt xích quan trọng nhất trong hệ thống chiến thuật của đội tuyển Thái Lan. Tại giải đấu đó, Bunmathan có tới 6 đường kiến tạo sau 7 trận trước khi cùng Thái Lan bảo vệ chức vô địch.

Tất nhiên, Quang Vinh và Bunmathan không hoàn toàn giống nhau. Bunmathan nổi bật với chiếc chân trái có khả năng tạo đột biến rất cao, những đường chuyền dài, khả năng đá phạt và tư duy tổ chức đã được kiểm chứng ở cả Thai League lẫn J-League. AFC từng đánh giá tuyển thủ Thái Lan là một hậu vệ trái có kỹ thuật và khả năng hỗ trợ tấn công đặc biệt nổi bật.

Quang Vinh chưa sở hữu tầm ảnh hưởng trong tổ chức lối chơi như Bunmathan, nhưng cầu thủ của CAHN lại có sự điềm tĩnh, khả năng chọn vị trí và tính kỷ luật chiến thuật cao. Quan trọng hơn, anh có thể giúp đội bóng thay đổi cấu trúc ngay trong một trận đấu mà không nhất thiết phải thay người.

Sau trận thắng CLB Hà Tĩnh, HLV Polking nói về học trò: "Quang Vinh là một cầu thủ rất thông minh, khả năng chọn vị trí của anh ấy rất tốt và nhiều khi có những tình huống cũng gây ra sự khó đoán cho đối phương. CLB CAHN sẽ cố gắng tìm ra phương án nữa để ngày càng khó bắt bài. Tôi rất cảm ơn Quang Vinh ở vị trí đó".

Khi Quang Vinh bó vào trung lộ, CAHN có thể có thêm người kiểm soát bóng ở giữa sân. Khi cần, anh lại trở về hành lang trái quen thuộc. Việc một cầu thủ đảm nhiệm được nhiều không gian giúp đội bóng chuyển trạng thái và biến đổi hệ thống ngay khi trận đấu đang diễn ra.

Đây cũng từng là giá trị lớn nhất Bunmathan đem lại cho đội tuyển Thái Lan dưới thời Polking.

HLV Polking biến Quang Vinh thành 'Bunmathan mới' của CAHN - Ảnh 2.

Hậu vệ Việt kiều Pháp lên tập trung đội tuyển Việt Nam dịp FIFA Asean Cup sắp tới.Ảnh: CAHN

Ở chiều ngược lại, Hà Tĩnh dù không có được kết quả như mong muốn vẫn khiến HLV Polking đánh giá cao.

Nhà cầm quân của CLB CAHN nhận xét: "Hà Tĩnh cũng là một đội bóng tốt, họ có nhiều cầu thủ hay. Khả năng phòng ngự của họ rất kiên cường và họ có những cầu thủ phía trên có sức mạnh, tốc độ. Thực sự họ cũng là một đội bóng khó chơi. Tôi tin rằng họ hoàn toàn có thể gây khó khăn cho rất nhiều đội bóng ở giải đấu năm nay".

Một trong những cái tên khiến Polking đặc biệt ấn tượng là Nguyễn Trọng Hoàng.

Ở tuổi 39, cựu tuyển thủ Việt Nam vẫn duy trì khả năng thi đấu ở sân chơi cao nhất của bóng đá quốc nội. Với Polking, người từng nhiều lần chứng kiến Trọng Hoàng khi còn làm việc ở đội tuyển Thái Lan, đó là điều đáng nể.

"Tôi rất kinh ngạc về những gì mà Trọng Hoàng vẫn đang làm được ở thời điểm tuổi của anh ấy. Tôi biết anh ấy từ thời điểm tôi làm việc ở đội tuyển quốc gia. Có thể nói rằng anh ấy vẫn duy trì được phong độ thi đấu cho đến thời điểm hiện tại, cho thấy bản thân anh ấy chăm lo cho bản thân rất tốt, có khả năng chỉ huy, lãnh đạo các cầu thủ trên sân. Chúng tôi cũng xin dành những lời tôn trọng dành cho Trọng Hoàng khi đến thời điểm như vậy rồi vẫn có thể thi đấu được với phong độ tốt trên sân cỏ Việt Nam".

Sẽ là quá sớm để đặt Quang Vinh ngang hàng Bunmathan, một trong những hậu vệ xuất sắc nhất mà bóng đá Đông Nam Á sản sinh trong nhiều năm qua. Điều đáng nói hơn nằm ở cách Polking sử dụng hai cầu thủ.

Ông từng nhìn thấy ở Bunmathan nhiều phẩm chất hơn khuôn mẫu của một hậu vệ trái và đưa tuyển thủ Thái Lan vào giữa sân. Giờ đây, nhà cầm quân này dường như cũng đang khai thác Quang Vinh theo hướng tương tự.

Nếu phương án đó thành công, CLB CAHN không chỉ có một hậu vệ trái tốt. Polking có thể sở hữu thêm một cầu thủ đủ khả năng thay đổi cấu trúc chiến thuật, giúp Quang Hải và các cầu thủ tấn công có thêm khoảng trống, đồng thời khiến cách triển khai bóng của đội bóng ngành Công an trở nên khó đoán hơn.

Bunmathan từng là một quân bài chiến thuật đặc biệt của Polking ở đội tuyển Thái Lan. Với những gì nhà cầm quân này đang thử nghiệm, Quang Vinh có thể được kỳ vọng đảm nhiệm một vai trò tương tự tại CAHN.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm