HLV Philippe Troussier: "U23 không sợ hãi trước đàn anh ĐT Việt Nam"

11/03/2023 17:15 GMT+7 | Bóng đá Việt

HLV Philippe Troussier chia sẻ: "Cá nhân tôi rất bất ngờ về sự thể hiện của các cầu thủ U23 Việt Nam sau quãng thời gian tập luyện vừa qua. Bởi lẽ trước đây họ cũng có thời gian tập luyện cùng tôi rồi. Họ thực hiện được khá đúng với những yêu cầu mà tôi đề ra. 

Và qua những buổi tập luyện với các cầu thủ đội tuyển quốc gia, tôi cố gắng đưa thêm áp lực cho các cầu thủ U23. Tuy nhiên, tôi cảm thấy rằng họ không thể hiện bất kì sự sợ hãi nào trước những điều kiện, áp lực cao hơn như vậy từ các đàn anh".

HLV Philippe Troussier: "U23 không sợ hãi trước đàn anh ĐT Việt Nam" - Ảnh 1.

Các cầu thủ U23 không thể hiện sự sợ hãi nào trước những điều kiện, áp lực lớn từ đàn anh (Ảnh: Lệ Giang)

Tuy nhiên, nhà cầm quân người Pháp cũng chỉ ra 1 số điểm yếu của U23 Việt Nam. Trên hàng công chúng ta không có cầu thủ nào có khả năng xử lý cá nhân và khả năng tấn công tốt, các cầu thủ cần có thời gian làm mới bản thân.

Sắp tới, ĐT U23 Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn tập huấn thứ ba với sự bổ sung của 4 cầu thủ Đức Việt, Quốc Việt (HAGL), Khuất Văn Khang (Viettel), Văn Trường (Hà Nội) trở về từ VCK U20 Châu Á. Trong đợt tập huấn này, U23 Việt Nam sẽ chuẩn bị tham dự Giải quốc tế U23 Cup 2023, diễn ra tại Doha (Qatar) từ 20/3 đến 28/3.

Hiện tại, trước khi gọi bổ sung các cầu thủ của lứa U20, quân số tập huấn giai đoạn 2 của U23 Việt Nam đang là 28 cầu thủ (bao gồm 4 thủ môn). Như vậy, thành phần của U23 Việt Nam sau khi có sự tăng cường thêm quân số U20 sẽ là 32 cầu thủ.

Giải quốc tế U23 Cup 2023 sẽ có sự tham dự của 10 đội tuyển U23 gồm: Việt Nam, Thái Lan, Iraq, UAE, Kuwait, Kyrgyzstan, Oman, Saudi Arabia, Hàn Quốc và chủ nhà Qatar. Theo lịch, ĐT U23 Việt Nam sẽ gặp ĐT Iraq vào ngày 23/3 và gặp U23 UAE vào ngày 26/3 ở vòng bảng.

Lệ Giang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm