HLV Phan Thanh Hùng tiếc khi Quang Hải thua ở Gala Quả bóng Vàng

08/01/2017 06:04 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Phan Thanh Hùng tỏ ra rất tiếc cho tiền vệ Nguyễn Quang Hải khi cầu thủ này không thể chiến thắng giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm 2016 tại Gala Quả bóng Vàng cách đây ít ngày.

Ngôi sao U19 Việt Nam Nguyễn Quang Hải là cái tên nổi bật ở ngày khai mạc V-League vừa diễn ra tối 7/1. Anh ghi 2/3 bàn, góp công lớn nhất trong thắng lợi 3-2 của Hà Nội trước Than Quảng Ninh. Màn trình diễn đẳng cấp của Quang Hải đã buộc HLV cả 2 đội phải lên tiếng khen ngợi.

HLV trưởng Than Quảng Ninh, thầy cũ của Quang Hải ở Hà Nội Phan Thanh Hùng ngạc nhiên: “Quang Hải đã chơi rất tốt. Tôi thực sự thấy tiếc vì Hải không thể giành giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm 2016 ở Gala Quả bóng Vàng. Những gì cậu ấy đã thể hiện ở U19 Việt Nam và Hà Nội T&T mùa trước là thực sự xuất sắc”.

Ở bên kia chiến tuyến, ông Chu Đình Nghiêm cũng dành những lời có cánh cho cậu học trò: “Tôi không hề bất ngờ với những gì Hải thể hiện. Tôi không bao giờ bất ngờ bởi Hải đã luôn chơi tốt từ mùa trước tới mùa này. Năm ngoái, cậu ấy cũng đã chơi cực hay. Hôm nay, Hà Nội không có Thành Lương nên Quang Hải đã chơi mạnh dạn hơn hẳn. Cậu ấy luôn là một cầu thủ đẳng cấp.

Quang Hải: Từ 'Vua giải trẻ' tới giấc mơ SEA Games

Quang Hải: Từ 'Vua giải trẻ' tới giấc mơ SEA Games

“Thay Quang Hải đi”, “thay Hải ra đi”! Đó là những tiếng hô đã xuất hiện trên khán đài Hàng Đẫy tối 8/5/2016. Hà Nội T&T thắng Hải Phòng 2-1 nhưng Quang Hải có kỷ niệm tồi tệ bậc nhất sự nghiệp của mình...



Với tính cách của Hải, người nào ở gần sẽ biết. Cậu ấy luôn ổn định, luôn cầu tiến. Hải không quá quan tâm tới thành công này mà chỉ cho đó là thành quả nhất định, cậu ấy luôn tiến về phía trước. Tôi không lo lắng Hải sẽ bị ảnh hưởng tâm lý. Tôi tin Hải sẽ không bao giờ sảy chân ở V-League”.

Tại Gala Quả bóng Vàng vừa qua, Quang Hải đã thất bại trước Vũ Văn Thanh (Hoàng Anh Gia Lai) trong cuộc bầu chọn Cầu thủ trẻ hay nhất năm. Những màn trình diễn đỉnh cao giúp U19 Việt Nam giành vé tới World Cup và Hà Nội T&T vô địch V-League là không đủ để giúp Hải giành thắng lợi. Bởi đối thủ Văn Thanh cũng đã có một năm chơi tốt trong màu áo HAGL và tuyển Việt Nam tại AFF Cup.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia vẫn đánh giá Quang Hải cao hơn ở tiềm năng và năng lực tổ chức. Bản thân Văn Thanh cũng có lợi thế hơn Hải khi AFF Cup diễn ra trong quãng thời gian các nhà báo bỏ phiếu bình chọn Quả bóng Vàng. Đó cũng là thời điểm dư âm chiến tích U19 Việt Nam dự World Cup đã hạ nhiệt rất nhiều.

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm