Công Phượng và Tuấn Anh về nước, Quang Hải xin rút khỏi U22 Việt Nam

04/11/2016 10:34 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Công Phượng và Tuấn Anh chiều nay về nước tập trung đội tuyển quốc gia, tiền vệ Quang Hải xin rút khỏi đội tuyển U22 Việt Nam là những tin chính trong bản tin ngày 4/11.
Công Phượng, Tuấn Anh về nước


Bộ đôi đang chơi tại Mito Hollyhock và Yokohama Công Phượng, Tuấn Anh sẽ về nước hội quân cùng đội tuyển Việt Nam chiều nay. Dự kiến chuyến bay của họ sẽ hạ cánh tại Nội Bài hồi 13h55.

Nếu tình trạng sức khỏe cho phép, Công Phượng và Tuấn Anh này sẽ xách giày ra sân tập cùng các đồng đội ngay. Họ chắc chắn sẽ ra sân trong trận giao hữu với Indonesia tại Mỹ Đình 8/11 tới.

Quang Hải vắng mặt trong đội hình U22 Việt Nam

CLB Hà Nội T&T đã xin cho tiền vệ Nguyễn Quang Hải vắng mặt ở đợt tập trung U22 Việt Nam chuẩn bị cho giải giao hữu U22 quốc tế 2016 tổ chức tại Trung Quốc.

Tiền vệ 19 tuổi là một trong những cầu thủ Việt Nam thi đấu nhiều nhất năm nay. Anh liên tục chinh chiến ở V-League, Cúp quốc gia, U19 Việt Nam trước khi “chốt hạ” mùa giải bằng trận chung kết Giải U21 quốc gia, trận đấu mà Quang Hải đã ghi bàn.

Ở đội bóng nào, Hải cũng có suất đá chính. Mật độ thi đấu dày đặc đó đã khiến đội bóng chủ quản Hà Nội T&T lo lắng. HLV Chu Đình Nghiêm đã quyết định xin HLV Hoàng Anh Tuấn cho Quang Hải được nghỉ để có thêm thời gian hồi phục.

Hà Nội T&T tin rằng giải U22 quốc tế chỉ là một giải đấu giao hữu và Quang Hải chưa cần phải có mặt ngay lập tức.
Công Phượng, số phận hay giới hạn?

Công Phượng, số phận hay giới hạn?

Xuân Trường đá chính hai trận liên tiếp ở CLB Incheon. Tuấn Anh cũng từng được đá chính và có bàn thắng cho Yokohama. Thế thì điều gì khiến Công Phượng thi thoảng mới được đá vài phút cho Mito Hollyhook.


Bắt đầu bán vé Việt Nam - Indonesia

Sáng nay (4/11), LĐBĐ Việt Nam đã mở bán vé trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia diễn ra trên sân Mỹ Đình vào hồi 19h00 ngày 8/11 tới. Vé được phát hành với 4 mệnh giá gồm 80 ngàn, 120 ngàn, 150 ngàn và 200 ngàn đồng. Vé sẽ bán tại các địa điểm: sân Mỹ Đình, sân Hàng Đẫy và 59 Hoàng Cầu, Hà Nội. Thời gian bán vé bắt đầu từ thứ 6, ngày 4/11 (sáng từ 9h00-12h00; chiều từ 14h00-18h00).

Cũng trong ngày hôm qua, đội tuyển Indonesia đã thông báo họ sẽ tới Hà Nội sớm một ngày (5/11 thay vì 6/11). Ngay sau khi trận giao hữu với Myanmar (4/111) kết thúc, tuyển Indonesia sẽ di chuyển ngay sang Việt Nam.

Dự kiến, thầy trò HLV Alfred Riedl sẽ có mặt tại sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) vào 21h45 ngày 5/11 tới và đóng quân tại khách sạn Crowne Plaza.

Cựu binh U23 Việt Nam về Than Quảng Ninh

Cựu tiền vệ của U23 Việt Nam Giang Trần Quách Tân vừa chuyển từ SHB Đà Nẵng tới Than Quảng Ninh ở V-League 2017. Theo xác nhận của Giang Trần Quách Tân, tiền vệ này sẽ khoác áo đội bóng đất Mỏ trong 2 mùa giải.

Quách Tân trưởng thành từ lò đào tạo SHB.Đà Nẵng, từng nhiều lần góp mặt trong thành phần các đội tuyển trẻ U19, U22 và Olympic Việt Nam. Tuy nhiên, việc SHB Đà Nẵng có quá nhiều cầu thủ chạy cánh chất lượng đã hạn chế số lần ra sân của Quách Tân và buộc anh phải đi tìm cơ hội mới.

4 cầu thủ U19 Thái Lan thử việc ở Nhật Bản

4 cầu thủ U19 Thái Lan là Saharat Sontisawat, Worachit Kanitsribampen, Sittichok Phaso và Kritsada Kaman sẽ lên đường sang Nhật Bản thử việc ở đội J-League 3 Gainare Tottori. Đây là thông tin được Giám đốc kỹ thuật Gainare Tottori của FAT chia sẻ.

Cùng thời điểm đó, Sansern Limwattana của Bangkok United cũng sẽ thử việc ở một đội J-League khác là FC Ryukyu.

Trong số đó, cái tên đáng chú ý nhất là Worachit Kanitsribampen. Cầu thủ thuộc biên chế Chonburi chính là đội trưởng tuyển U19 Thái Lan, Vua phá lưới giải U19 Đông Nam Á 2015, người từng ghi bàn vào lưới U19 Việt Nam ở trận chung kết.

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm