HLV Park Hang Seo: ‘Tôi chưa từng hối hận vì đã đến Việt Nam’

02/02/2023 22:01 GMT+7 | Bóng đá Việt

HLV Park Hang Seo cho biết ông đã có 5 năm tuyệt vời tại Việt Nam khi được sống hết mình và không hối hận về quãng thời gian này.

Tối nay (2/2), HLV Park Hang Seo đã có buổi giao lưu với các CĐV tại Việt Nam trước khi trở lại Hàn Quốc. Đây là chương trình được tổ chức với quy mô nhỏ khi chỉ đón tiếp khoảng 30 khán giả may mắn đăng ký qua link được công khai trên fanpage của vị chiến lược gia người Hàn Quốc.

Park Hang Seo, thầy Park, HLV Park Hang Seo, đội tuyển Việt Nam

Những khán giả được may mắn giao lưu cùng ông Park Hang Seo. Ảnh: HT

Trong buổi giao lưu, ông thầy sinh năm 1957 dành nhiều thời gian chia sẻ về những gì mình trải qua tại Việt Nam cùng nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Thậm chí, ông Park đã không thể kìm nén được cảm xúc và rơi lệ ngay trong phần giao lưu, trả lời câu hỏi cùng khán giả.

Ông Park cho biết: "Trong suốt 5 năm làm việc tại Việt Nam, tôi không có giây phút nào hối hận về quyết định này, bởi tôi đã được sống hết mình và tôi rất yêu các cầu thủ của tôi. Mọi người cũng biết chỉ sức HLV thì toàn đội sẽ không thể có những chiến thắng được như ngày hôm nay".

Park Hang Seo, thầy Park, HLV Park Hang Seo, đội tuyển Việt Nam

HLV Park Hang Seo ký tặng CĐV tại buổi giao lưu. Ảnh: HT

Ông Park cũng dành lời cảm ơn cho những người đã đồng hành cùng ông trong ban huấn luyện, đội tuyển Việt Nam trong suốt 5 năm. Ông thầy 65 tuổi tỏ ra tiếc nuối khi không thể cùng đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng trước Thái Lan ở bán kết AFF Cup 2020. Nếu có thể lọt đến trận chung kết, vị chiến lược gia xứ sở Kim chi sẽ cán mốc 100 trận dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam.

Bên cạnh những giây phút vui vẻ, ông Park còn chia sẻ về việc mình đã động viên, chia sẻ cùng các học trò ra sao để họ có thể thi đấu mạnh mẽ, quyết liệt nhất trên sân đem về chiến thắng. Bản thân ông thừa nhận gặp khó khăn vì bất đồng ngôn ngữ nhưng ông luôn thể hiện tinh thần lạc quan nhất có thể.

Cá nhân ông là người hiếu thắng, mong muốn chiến thắng ở bất kỳ giải đấu, trận đấu nào, nhưng khi thất bại thì ông luôn là người chịu trách nhiệm chứ không trách móc các học trò.

Chia sẻ về dự định trong tương lai, HLV Park Hang Seo cho biết: "Tôi đang có dự định hợp tác để mở học viện đào tạo bóng đá trẻ cho bóng đá Việt Nam. Tôi sẽ dùng kinh nghiệm của mình khi làm HLV cả ở Việt Nam và Hàn Quốc để cống hiến cho bóng đá Việt Nam trong tương lai".

Cuối buổi giao lưu, ông Park dành thời gian giao lưu, ký tặng và cảm ơn người hâm mộ đã có mặt và luôn ủng hộ ông trong 5 năm làm việc tại Việt Nam. Sau đây ít ngày, ông thầy sinh năm 1957 sẽ trở lại Hàn Quốc trước khi trở lại với công việc trong thời gian không xa.

Buổi giao lưu còn có sự góp mặt của các cầu thủ như Hoàng Đức, Văn Toàn… Tiền vệ thuộc biên chế Viettel mong muốn trong tương lai dù làm việc ở Việt Nam hay Hàn Quốc thì HLV Park Hang Seo cũng luôn hạnh phúc, mạnh khoẻ và thành công.

Minh Dân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm