HLV Park Hang Seo tin vào chiến tích 2008 cùng tuyển Việt Nam

14/01/2023 11:05 GMT+7 | AFF Cup 2022

Trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 sẽ diễn ra lúc 19h30 tối 16/1 trên sân Thammasat. Đội tuyển Việt Nam dù gặp ít nhiều bất lợi sau trận hoà 2-2 ở Mỹ Đình, nhưng ông Park chưa bao giờ từ bỏ niềm tin sẽ thắng Thái Lan.

Ông Park có lý do để động viên các học trò không được phép bỏ cuộc sau 90 phút ở Mỹ Đình. Trận đấu đang có tỷ số hoà, và nếu thắng Thái Lan cách biệt 1 bàn, chiếc Cúp AFF lần thứ 3 sẽ tới Việt Nam.

HLV Park Hang Seo lạc quan phá dớp ở Thái Lan - Ảnh 1.

Văn Thanh giúp đội tuyển Việt Nam có nhiều cơ hội đánh bại đội tuyển Thái Lan hôm 16-1 tới. Ảnh: Hoàng Linh

HLV người Hàn Quốc mong muốn "Những chiến binh sao vàng" sau hàng loạt kỳ tích sẽ lại viết thêm một trang sử mới với người Thái. Đội tuyển Việt Nam từng phá dớp không thắng nổi Indonesia sau 26 năm ở đấu trường này. Ông Park trước trận bán kết lượt về đã khích lệ tinh thần các cầu thủ, giúp họ chơi trận đấu tưng bừng. Đó cũng là cách cho thế hệ sau không chịu sức ép khi đối đầu đối thủ xứ vạn đảo.

HLV Park Hang Seo lạc quan phá dớp ở Thái Lan - Ảnh 2.

Đoàn quân của HLV Park Hang Seo vẫn còn trận đấu ở Thammasat để khẳng định mình đủ sức lên đỉnh AFF Cup 2022. Ảnh: Hoàng Linh

Về phía Thái Lan, dù biết rằng thử thách là cực đại nhưng đội tuyển Việt Nam cũng từng hạ đối thủ này để lên ngôi năm 2008. Năm đó, Công Vinh ghi bàn thắng "vàng" ở Mỹ Đình, nhưng chính thắng lợi ở sân khách hồi lượt đi đã trực tiếp đưa thầy trò HLV Calisto lần đầu lên đỉnh khu vực.

Trong lịch sử đối đầu giữa Việt Nam và Thái Lan, đội bóng xứ chùa Vàng chiếm ưu thế lớn. Từ AFF Cup 2002 đến nay, Việt Nam và Thái Lan gặp nhau tổng cộng 19 lần. Trong đó, "Voi chiến" giành chiến thắng 11 trận, hòa 6 trận và để thua 2 trận.

Tính riêng ở các giải đấu chính thức gồm AFF Cup và vòng loại World Cup trong vòng 20 năm qua, hai đội gặp nhau tổng số 12 trận đấu, tuyển Việt Nam chỉ thắng 1 trận, thua 6 trận và hòa 5 trận. Riêng ở đấu trường khu vực, hai đội gặp nhau 11 lần. Thái Lan đã thắng 6, hòa 3, chỉ thua 2. Đội tuyển Việt Nam đã gặp Thái Lan ở trận chung kết 2008 duy nhất 1 lần và cũng là lần đánh bại "Voi chiến".

Thắng lợi hoành tráng đó đến trong đêm Noel và cái tên toả sáng năm đó là tiền đạo Việt Thắng cho biết sẽ không bao giờ quên với mình. Dù bị đánh giá thấp hơn đối thủ 14 năm trước với quá khứ đa phần là thua, nhưng trận lượt đi chung kết AFF Cup 2008 đã ghi nhận cú sốc khi thầy trò HLV Calisto làm câm lặng hơn 4 vạn khán giả có mặt ở sân vận động quốc gia Rajamangala.

2 bàn thắng của Vũ Phong và Công Vinh đã giúp đội khách hạ gục đối thủ. Sau đó ở lượt về, Dangda cân bằng tỷ số 2 trận chung kết là 2-2 trước khi Công Vinh ghi bàn quyết định phút cuối trận.

Đó sẽ là những ký ức đẹp, động viên tinh thầy thầy trò HLV Park Hang Seo khi hành quân đến Thammasat sắp tới. Ở sân đấu này, sức ép dù lớn nhưng cũng không thể bằng Rajamangala, nơi đội tuyển Thái Lan muốn ban tổ chức AFF Cup 2022 cho họ thay đổi sân đá chung kết lượt về.

Sân Thammasat có sức chứa hơn 2 vạn người, do đó áp lực sẽ không lớn như Rajamangala. Trận lượt đi đã là một trải nghiệm đắt giá để thầy trò ông Park rút kinh nghiệm toàn tập, chơi quyết tâm và tận dụng cơ hội nhằm tạo ra lợi thế cho mình.

Trong suốt nhiệm kỳ 5 năm của mình, HLV Park Hang Seo đã 6 lần gặp người Thái ở cấp độ cao nhất. Ông có một chiến thắng trước Thái Lan tại giải giao hữu King's Cup. Thầy trò ông Park thua 0-2 chung cuộc ở bán kết AFF Cup 2022 và trở thành cựu vô địch dưới tay người Thái. Đội tuyển Việt Nam cũng hoà 2 trận với tỷ số 0-0 khi gặp "Voi chiến" ở Vòng loại World Cup 2022. Trận hoà gần nhất ở Mỹ Đình không là thảm hoạ, và nó cho thấy quyết tâm cũng như khả năng của thầy trò ông Park.

Thái Lan cũng sẽ rất e ngại khi trở lại sân nhà Thammasat. Họ có thể sẽ chơi tấn công để tìm lợi thế sớm. Và thầy trò ông Park cần tính toán và chắt chiu cơ hội để phản đòn. Cơ hội vẫn còn nguyên cho đội tuyển Việt Nam vào tối 16/1 tới.

Video bàn thắng ĐT Việt Nam 2-2 ĐT Thái Lan

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm