HLV Park Hang Seo khiến Thái Lan chịu áp lực

22/12/2021 18:06 GMT+7 | AFF Cup 2022

(Thethaovanhoa.vn)- Việc HLV Park Hang Seo tuyên bố Thái Lan không có nhiều điều đặc biệt và lãnh đạo LĐBĐ Thái Lan tuyên bố thưởng đậm cho “Voi chiến” trước cuộc đọ sức với Việt Nam tối 23/12 cho thấy người Thái đang rất “ngán” nhà đương kim vô địch AFF Cup.

HLV Park Hang Seo: 'Việt Nam cũng từng phải chơi phòng ngự'

HLV Park Hang Seo: 'Việt Nam cũng từng phải chơi phòng ngự'

HLV Park Hang Seo từ chối đánh giá về lối chơi phòng ngự tử thủ của đội tuyển Indonesia và cho rằng, các cầu thủ đội tuyển Việt Nam đã nỗ lực hết sức dù chỉ có tỷ số hòa 0-0.

Mới đây, Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT) Somyot Poompanmuang đã trả lời tờ Siamsport rằng, ông sẽ thưởng 10 triệu baht cho đội nhà nếu đánh bại Việt Nam ở bán kết AFF Cup 2020.

“Với tư cách là Chủ tịch FAT, tôi sẽ dùng tiền cá nhân để thưởng 10 triệu baht nếu tuyển Thái Lan giành quyền vào chung kết. Chúc toàn đội thành công, giành chiến thắng để tặng cho người hâm mộ nhân dịp năm mới”, ông Somyot phát biểu.

Duy Mạnh sẽ cần chú ý sự linh hoạt của Supachok, người được HLV Polking khuyến khích dâng cao để đá cặp cùng Dangda. Ảnh: Changsuek
Duy Mạnh sẽ cần chú ý sự linh hoạt của Supachok, người được HLV Polking khuyến khích dâng cao để đá cặp cùng Dangda. Ảnh: Changsuek

Trước đó, vào tối 21/12, nữ Trưởng đoàn bóng đá Thái Lan là tỷ phú Nuanphan Lamsan đã tặng 15 món quà hàng hiệu xa xỉ như đồng hồ Rolex, túi Hermes, Chanel, Prada, Dior… cho các thành viên may mắn bốc thăm trúng thưởng.

Bà Lamsan được bầu giữ chức Trưởng đoàn các đội tuyển bóng đá Thái Lan với kỳ vọng thổi luồng sinh khí mới để giúp nền bóng đá đạt được những thành công sau chuỗi ngày không gặt hái được gì sau triều đại HLV Kiatisuk.

CĐV Việt Nam có thể tin vào HLV Park Hang Seo. Ảnh: VFF
CĐV Việt Nam có thể tin vào HLV Park Hang Seo. Ảnh: VFF

Để khích lệ đội tuyển có biệt danh “Voi chiến”, lãnh đạo đội tuyển Thái Lan trước đó cũng đã treo số tiền thưởng 1 triệu USD nếu đội nhà vô địch. Cùng với số tiền thưởng riêng từ BTC và các nhà tài trợ khác, Chanathip và các đồng đội sẽ được chia một khoản tiền lớn.

Điều đó cho thấy người Thái Lan rất coi trọng danh hiệu ở AFF Cup 2021. Và việc họ chạm trán đội tuyển Việt Nam từ trước chung kết đã tạo ra áp lực không hề nhỏ cho các học trò HLV Alexandre Polking. Bản thân Chanathip cùng các đồng đội cũng thừa nhận không muốn gặp Việt Nam lúc này và họ chuẩn bị cho kịch bản khác.

Việc các tuyển thủ Việt Nam bày tỏ sự thất vọng sau chiến thắng trước Campuchia vì biết Thái Lan sẽ là đối thủ tiếp theo ở bán kết cũng có thể xem là phản ứng nhất thời rất bình thường. Bởi thầy trò ông Park hướng mục tiêu tới Singapore và khi không được như ý, họ bày tỏ thái độ đó cũng rất dễ hiểu. Đặt trường hợp đội tuyển Thái Lan thi đấu sau và phải chịu kết quả như đội tuyển Việt Nam, họ có thể cũng không hề vui như Chanathip từng phát biểu.

Đội tuyển Thái Lan phải tuyên bố thưởng đậm cho thầy trò HLV Polking để họ vượt khó trước Việt Nam cũng là cách để “Voi chiến” tạm quên đi những sức ép. Bởi về chuyên môn hiện tại, HLV Park Hang Seo thừa hiểu Thái Lan gặp rắc rối trong cách vận hành chiến thuật với tân HLV Polking.

Lối chơi tấn công của Thái Lan không thuyết phục như HLV Polking mong muốn vì họ thiếu tiền đạo tốc độ. Dangda không còn sung mãn để bứt tốc nhanh, nhưng bù lại tiền đạo này lại nguy hiểm khi dứt điểm một chạm.

AFF Cup 2021 là giải đấu mà Dangda có phong độ tốt, khác hẳn thời gian trước, lúc Dangda không đủ tự tin về chuyên môn và xin không lên tuyển dưới thời HLV Akira Nishino.

Thái Lan cũng từ lâu chưa có dịp chạm trán với những đối thủ đẳng cấp như đội tuyển Việt Nam đã thu thập được nhiều kinh nghiệm từ Vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Lối chơi kiểm soát bóng của đội tuyển Việt Nam sẽ khiến “Voi chiến” phải đau đầu. Đây là điều trái ngược trong quá khứ, thời điểm đội tuyển Việt Nam chào thua Thái Lan của HLV Kiatisuk với lối chơi mà người Thái tự hào gọi bằng cái tên “tik-tok”.

Và khi không còn nỗi ám ảnh mang tên Kiatisuk từ vai trò cầu thủ đến HLV ở Thái Lan, thầy trò HLV Park Hang Seo có thể tự tin họ sẽ thắng đối thủ này trong tư thế “kèo trên”.

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm