HLV Park Hang Seo 'bắt giò' tuyển Thái Lan

16/01/2023 07:13 GMT+7 | AFF Cup 2022

HLV Park Hang Seo mong ông Polking không đổi chiến thuật như đã thực hiện hôm 13/1. Đội tuyển Việt Nam phân tích kỹ đối thủ và tự tin sẽ làm nên chuyện ở trận chung kết lượt về.

Ở trận lượt đi, HLV Polking đã thành công đặc biệt trong hiệp 2 khi sử dụng hàng tiền vệ đông người và đặc biệt là cách Bunmathan lùi sâu để kiến tạo.

5 cầu thủ tuyến giữa của đội tuyển Thái Lan, cùng với cách chơi bóng dám ban bật đã khiến hàng thủ đội tuyển Việt Nam lao đao.

HLV Park Hang Seo "bắt giò" Thái Lan - Ảnh 1.

HLV Park Hang Seo mong ông Polking sẽ không thay đổi chiến thuật như trận lượt đi để dễ tính chuyện phá lối chơi của người Thái. Ảnh: Hoàng Linh

Đội tuyển Việt Nam chịu 2 bàn thua chóng vánh đầu hiệp 2 và đó là sự tưởng thưởng cho thầy trò ông Polking. 

"Voi chiến" biết sự lợi hại của "đôi cánh" Văn Hậu - Tấn Tài phía đội tuyển Việt Nam và họ dùng đội hình nhiều tiền vệ để cầm bóng, đánh vào vị trí của bộ đôi này.

Hàng thủ vốn được xây dựng 3 người của đội tuyển Việt Nam bị HLV Polking hoá giải với chỉ một trung phong cắm. 

Điều này nhiều khả năng sẽ lặp lại ở trên sân Thammasat. Thái Lan đã khiến 3 trung vệ đội tuyển Việt Nam lúng túng, dư thừa vì họ chỉ chơi một trung phong.

HLV Park Hang Seo "bắt giò" Thái Lan - Ảnh 2.

Bunmathan cần bị theo sát trong mọi tình huống để tránh nguy cơ cho cầu môn Văn Lâm. Ảnh: Hoàng Linh

Đội tuyển Việt Nam dưới tay HLV Park Hang Seo từng thử cách chơi 3 trung vệ nhưng không thành. Và khi gặp những đối thủ quá hiểu mình, lại cùng đẳng cấp như Thái Lan, các cầu thủ đã lúng túng khi ông Polking phân tích cặn kẽ từng cầu thủ một.

Ở trận lượt về, có thể mường tượng kịch bản HLV Polking sẽ chơi phòng ngự chủ động trong 60 phút để chờ thời cơ. Thái Lan không chủ hoà vì như thế sẽ khiến họ không dễ thi đấu. Đội bóng của HLV Park Hang Seo cần chắt chiu những cơ hội để tiến sát cầu môn Kampol.

Đội tuyển Việt Nam có thể sẽ rút kinh nghiệm sau bài học đắt giá ở lượt đi. Bunmathan cần có một cầu thủ theo sát để hạn chế tối đa khả năng dẫn dắt lối chơi cho người Thái. Nếu để cầu thủ này thoải mái như lượt đi, đội tuyển Việt Nam có thể trả giá đắt.

HLV Park Hang Seo quan trọng nhất cần đối phó với một hàng tiền vệ chất lượng của đội chủ sân Thammasat. 

Trên sân nhà, người Thái thường thi đấu với 5 cầu thủ giữa sân. Hùng Dũng, Quang Hải và Hoàng Đức phải nhỉnh hơn Bunmathan, Sarach Yooyen và Peeradon, đội tuyển Việt Nam mới mong cầm nhiều bóng hơn.

Nếu điều đó xảy ra, Văn Hậu và Tấn Tài sẽ có nhiều đất để dâng cao. Ở trận lượt đi, bộ đôi này đã tắt lịm khi HLV Polking quá sắc sảo trong việc phá lối chơi đội chủ nhà. 

Văn Hậu và Tấn Tài không có một pha leo biên hay tạt bóng đáng chú ý nào. Đội tuyển Việt Nam do đó mất đi phương án hữu hiệu gây áp lực cho Kampol. Ngoài ra, hàng tiền vệ 3 người càng vất vả hơn trong việc kiểm soát bóng.

Sau những gì đã diễn ra, HLV Park Hang Seo đã sưu tập được nhiều điều cần sửa đổi cho các học trò. Đó chính là lý do ông mong mỏi đội tuyển Thái Lan không thay đổi đấu pháp so với trận lượt đi hôm 13/1. 

Cục diện trận chung kết đang có lợi cho "Voi chiến", nhưng người Thái cũng không thể chểnh mảng với đẳng cấp của thầy trò HLV Park Hang Seo.

Màn đấu trí của hai chiến lược gia hàng đầu khu vực Đông Nam Á sắp tới sẽ tô điểm cho trận chung kết lượt về tối 16/1 thêm đáng xem. Nhưng niềm vui sau cuối chỉ có cho một ông thầy.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm