Bóng đá Việt

HLV ngoại thắng thế ở bóng đá Việt Nam

22/05/2026 13:24 GMT+7 Google News

Từ V-League đến các đội tuyển quốc gia, bóng đá Việt Nam đang phản ánh xu hướng trên băng ghế chỉ đạo khi các HLV ngoại đang chiếm ưu thế.

Nếu nhìn vào bảng xếp hạng sau vòng 23, dễ dàng nhận ra một điểm chung là các đội bóng dẫn đầu đều gắn với dấu ấn của HLV ngoại. 

CLB Công an Hà Nội chính thức vô địch sớm 3 vòng nhờ bàn tay của HLV Alexandre Polking. 

HLV ngoại vượt trội ở bóng đá Việt Nam - Ảnh 1.

HLV Vũ Hồng Việt thất bại trong mục tiêu đưa Nam Định bảo vệ chức vô địch trước HLV Polking mùa giải này. Ảnh: Hoàng Linh

Lối chơi tấn công hiệu quả nhất giải đấu, kiểm soát bóng chủ động và khả năng định đoạt trận đấu bằng những cá nhân xuất sắc giúp đội bóng của HLV Polking xứng đáng lần thứ 2 lên đỉnh cao. 

So với lần đầu tiên vô địch được biết tới nhờ dấu ấn lớn của HLV Trần Tiến Đại, ông Polking lần này giúp Công an Hà Nội lên đỉnh thuyết phục hơn.

HLV ngoại vượt trội ở bóng đá Việt Nam - Ảnh 2.

HLV Polking xứng đáng được CAHN tưởng thưởng bằng bản hợp đồng gia hạn thêm hai mùa. Ảnh: Hoàng Linh

Cựu HLV tuyển Thái Lan còn giúp ổn định băng ghế huấn luyện của CLB này sau nhiều mùa giải chứng kiến thay đổi hàng loạt HLV. 

CLB Công an Hà Nội nhiều trận không cần quá nhiều ngoại binh, nhưng HLV Polking vẫn có cách để giúp dàn ngôi sao nội như Quang Hải hay Đình Bắc phát huy tối đa năng lực. 

HLV ngoại vượt trội ở bóng đá Việt Nam - Ảnh 3.

HLV Popov của Thể Công Viettel nổi tiếng với cá tính nóng nảy nhưng cũng giúp V-League mùa này có nhiều điểm nhấn. Ảnh: Hoàng Linh

Ở phía sau, Thể Công Viettel với HLV Velizar Popov cũng cho thấy sức cạnh tranh đáng kể. Đội bóng này vẫn đang giữ vị trí thứ 2 và đây là thành tích tốt hơn mùa trước. 

Tuy nhiên, hạn chế của Thể Công Viettel cũng phần nào phản ánh rủi ro khi đặt niềm tin vào HLV ngoại. Ông Popov có cá tính mạnh, đôi khi nóng nảy và khiến CLB ảnh hưởng.

HLV ngoại vượt trội ở bóng đá Việt Nam - Ảnh 4.

HLV Harry Kewell đang giúp Hà Nội đua tranh top 3. Ảnh: Hoàng Linh

Thể Công Viettel chưa đủ sức lên đỉnh V-League như đã làm mùa 2020 nhưng chí ít HLV Popov cũng được ghi nhận năng lực.

HLV ngoại vượt trội ở bóng đá Việt Nam - Ảnh 5.

HLV Roland giúp U17 Việt Nam gây tiếng vang. Ảnh: Hoàng Linh

Đội hạng 3 là Ninh Bình cũng đang có HLV Bae Ji Won. Dù CLB đất cố đô được biết tới nhiều hơn với GĐKT Vũ Tiến Thành nắm chuyên môn, nhưng trước đó HLV Gerard Albadalejo cũng giúp Ninh Bình có khởi đầu hơn cả kỳ vọng. 

Ninh Bình sau lượt đi chỉ kém Công an Hà Nội và hiện tại vẫn duy trì công thức thầy ngoại ở ca bin huấn luyện. 

HLV ngoại vượt trội ở bóng đá Việt Nam - Ảnh 6.

HLV Kim Sang Sik hứa hẹn còn giúp đội tuyển Việt Nam có thêm thành tựu trong thời gian tới. Ảnh: Hoàng Linh

Ninh Bình đang có 44 điểm, kém Thể Công Viettel 5 điểm và vẫn còn hy vọng tranh vị trí á quân do giải còn 3 vòng đấu. Hà Nội FC cũng đang khá thành công với HLV ngoại khi HLV Harry Kewell về dẫn dắt. Hà Nội FC bám sát Ninh Bình với 2 điểm ít hơn và còn nguyên hy vọng tranh chấp.

Đội bóng giàu truyền thống nhất V-League từ lâu trung thành với HLV ngoại và dù chưa đáp ứng được kỳ vọng nhưng mùa giải tốn quá nhiều HLV này ít nhiều giúp CLB định hướng lại tương lai. Hoàng Hên cùng đồng đội vẫn cho thấy tiềm năng nếu được dẫn dắt đúng hướng và có thời gian xây dựng.   

Ở chiều ngược lại, câu chuyện của Nam Định FC lại là minh chứng rõ nét cho sự sa sút của HLV nội trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt. 

Sau hai mùa giải thống trị cùng HLV Vũ Hồng Việt, đội bóng thành Nam bước vào mùa giải mới với kỳ vọng lớn nhưng nhanh chóng lao đao. Ba lần thay HLV chỉ trong một mùa, từ nhà vô địch, Nam Định trở thành cựu vương và hiện tại chỉ còn mục tiêu ở Cúp Quốc gia. 

Không chỉ Nam Định, nhiều CLB khác cũng rơi vào vòng xoáy thay tướng. V-League mùa này tiếp tục là "cối xay HLV" khi 16 cái tên phải rời ghế nóng. Điều đáng nói, phần lớn những biến động lại diễn ra ở các đội sử dụng HLV nội hoặc ở đội bóng mà quyền lực không hoàn toàn nằm trong tay HLV trưởng. 

Nhìn tổng thể, làn sóng HLV ngoại đang lấn lướt không phải là ngẫu nhiên. Trong môi trường bóng đá ngày càng chuyên nghiệp, các CLB có tiềm lực sẵn sàng chi mạnh để tìm kiếm phương pháp huấn luyện tiên tiến và đặt nặng lý trí hơn. HLV ngoại với trải nghiệm đa dạng đang đáp ứng tốt những yêu cầu đó. 

Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa HLV nội đã hết đất diễn. Vấn đề nằm ở việc họ cần thích nghi, nâng cấp tư duy và được trao quyền thực sự. Thành công trong quá khứ của HLV Vũ Hồng Việt, HLV Chu Đình Nghiêm cho thấy tiềm năng vẫn còn. Nhưng để cạnh tranh sòng phẳng, tất cả cần nhiều hơn sự ổn định và niềm tin từ CLB.

Cuộc đua vô địch và top 3 mùa này đã gần như khép lại với chiến thắng thuộc về CLB Công an Hà Nội, một biểu tượng rõ nét nhất của xu hướng HLV ngoại. Ở bình diện đội tuyển, các HLV Cristiano Roland và Kim Sang Sik cũng giúp nền bóng đá gây tiếng vang thay vì HLV nội. 

Sâu xa hơn, đó có thể cũng là lời cảnh báo cho các chiến lược gia trong nước. Nếu không thay đổi, thầy nội sẽ thua ngay trên sân nhà, khoảng cách với thầy ngoại sẽ ngày càng bị nới rộng trong những mùa giải tới.

VIỆT HÀ

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm