Tiền đạo Đình Bắc lỡ cơ hội ghi bàn trận thứ 7 liên tiếp, khi Alan Sebastiao giữ quyền đá 11m trong trận CAHN thắng Thanh Hóa 2-0 ở vòng 23 V-League 2025/26.
Phút 86 trên sân Hàng Đẫy, khi trận đấu đang bế tắc, Đình Bắc có pha đi bóng đột phá vào vùng cấm và bị phạm lỗi. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định cho CLB CAHN hưởng phạt đền.
Nhưng sau khi bóng được đặt ở chấm 11m, bất ngờ xảy ra. Đình Bắc ôm bóng đứng chờ thực hiện. Alan Grafite lập tức tiến tới, yêu cầu được thực hiện cú sút theo phân công từ ban huấn luyện.
Trong lúc trao đổi, Đình Bắc đá bóng ra xa và rời khỏi vị trí. Không khí trên sân trở nên căng thẳng trong vài phút.

Alan lấy bóng từ Đình Bắc dù được đội trưởng Quang Hải và Việt Anh yêu cầu trả lại.Ảnh: Hoàng Linh
"Với quả phạt đền thì anh Quang Hải, anh Việt Anh hay những anh em trong đội rất muốn em thực hiện. Các anh luôn động viên em và muốn giao cho em quả phạt đền này.
Nhưng đến lúc em sút thì Alan đến bảo với em là anh ấy sẽ sút và đã có những cuộc tranh cãi. Nhưng em nghĩ đấy là chuyện của những người đàn ông với nhau. Thành tích của đội quan trọng hơn tất cả. Khi ghi được bàn thắng rồi, em và Alan cũng chung vào một nhịp ăn mừng", Đình Bắc chia sẻ khi trả lời phỏng vấn "nóng" sau trận đấu.
Về tình huống này, HLV Alexandre Polking của CLB CAHN cho biết: "Thông thường Alan là người sút phạt đền. Nhưng thời gian qua Alan nghỉ dài vì chấn thương, còn Đình Bắc đã làm rất tốt khâu ghi bàn. Cậu ấy là người thực hiện những quả phạt đền gần nhất khi Alan vắng mặt. Đó là lý do hai cầu thủ này tranh luận với nhau.
Sút phạt đền chưa bao giờ là dễ dàng vì áp lực rất lớn, nên tôi thà chọn việc có hai cầu thủ muốn sút còn hơn là không có người đủ dũng khí bước lên thực hiện".
Đình Bắc đang có chuỗi ghi 10 bàn sau 6 trận liền tại V-League. Anh cũng là người kiếm về quả phạt đền quan trọng, trong bối cảnh CAHN cần một chiến thắng để sớm vô địch V-League.
Tuy nhiên, ngoại binh Alan lại xếp đầu tiên trong thứ tự sút phạt đền của CAHN. Alan có lý do để từ chối yêu cầu từ đội trưởng Quang Hải, khi trải qua 10 trận chưa ghi bàn tại V-League.

Sau đó, Đình Bắc vẫn ăn mừng cùng Alan.Ảnh: Hoàng Linh
Lần gần nhất tiền đạo sinh năm 1998 lập công là từ ngày 24/2, trong trận thắng Thanh Hóa 3-1. Sau đó, thể trạng không đảm bảo khiến Alan vắng mặt 5 trận vì chấn thương và 5 trận không đá trọn vẹn cả trận.
Về những bước chân tập tễnh cuối trận đấu, Đình Bắc cho biết: "Em nghĩ là mình cần phải đi chụp chiếu để xác định mức độ chấn thương. Cuối trận, em chạy và rất đau nên đã xin ra. Đó là một cú đạp ngay thẳng vào mắt cá.
Đây là mùa giải thứ hai em chơi cho CLB CAHN. Năm nay, đội rất quyết tâm. Với những gì mà CLB CAHN thể hiện ở mùa giải này, em nghĩ chức vô địch là hoàn toàn xứng đáng.
Lúc này, toàn đội đặt mục tiêu sẽ cố gắng thi đấu tốt trận play-off Cúp C1 châu Á để có thể góp mặt ở sân chơi danh giá này".