HLV Mai Đức Chung: 'Huỳnh Như sẽ về đá SEA Games từ vòng bảng, VFF đã xin được Lank FC'

14/04/2023 16:34 GMT+7 | SEA Games 32

Ban đầu, dự kiến Huỳnh Như chỉ có thể dự SEA Games 32 nếu đội tuyển nữ Việt Nam lọt vào bán kết. Tuy nhiên mới đây, HLV Mai Đức Chung cho biết phía Lank FC đồng ý để Huỳnh Như về hội quân sớm hơn.

"Tôi chính thức thông báo Huỳnh Như sẽ về tham dự SEA Games 32. Đây cũng là thông tin mà người hâm mộ mong mỏi, chúng tôi cũng vậy. Huỳnh Như xuất ngoại để học tập những sự ưu tú nhất để quay về phục vụ cho đội.

Có lẽ ngày 24/4 tới, Huỳnh Như sẽ bay về TP.HCM. Chúng tôi đã phân công một huấn luyện viên ở lại tập cùng Huỳnh Như, đợi toàn đội trở về từ Nhật Bản vào ngày 30/4, sau đó cả đội sẽ di chuyển sang Campuchia", HLV Mai Đức Chung cung cấp thông tin vào chiều nay (14/4).

Ông nói thêm: "LĐBĐ Việt Nam đã gửi công văn sang Lank FC và họ rất thoải mái. Huỳnh Như đóng góp cho cả bóng đá Việt Nam và Bồ Đào Nha, do đó phía bên kia cũng mong muốn bóng đá nữ Việt Nam phát triển.

Huỳnh Như đã đá với đội tuyển nhiều năm nên dù thời gian ngắn nhưng không ảnh hưởng đến việc hòa nhập, và đáp ứng yêu cầu của ban huấn luyện".

HLV Mai Đức Chung: 'Huỳnh Như sẽ về đá SEA Games từ vòng bảng, VFF đã xin được Lank FC' - Ảnh 1.

Huỳnh Như tạo được nhiều dấu ấn khi sang Bồ Đào Nha thi đấu.

Còn nhớ cách đây ít lâu, HLV Mai Đức Chung cho biết nhiều khả năng phải tới vòng bán kết, Huỳnh Như mới có thể về hội quân để dự SEA Games 32. Tuy nhiên sau những nỗ lực của nhiều bên, kế hoạch đã thay đổi, qua đó giúp tiền đạo này về dự giải từ vòng bảng.

Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ lên đường vào rạng sáng 17/4 để tới tập huấn tại Osaka (Nhật Bản) trong 2 tuần. Tại đây, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ có 3 trận giao hữu với các câu lạc bộ chất lượng. Đến ngày 30/4, toàn đội sẽ rời Nhật Bản để tới Campuchia dự SEA Games 32

Nhận định về chuyến tập huấn này, HLV Mai Đức Chung đặt kỳ vọng cao. Ông nói:

"Đội tuyển nữ Việt Nam chỉ đá 3 trận giao hữu trong 2 tuần tại Nhật Bản, nhưng đó đều sẽ là những đối thủ chất lượng. Các câu lạc bộ Nhật Bản rất phù hợp với đội tuyển. Trình độ của bóng đá Nhật cũng ở top đầu châu Á và chúng ta cũng có nhiều chuyến tập huấn tại đó rồi. Chúng tôi đã đề nghị VFF cho đội sang Nhật Bản tập huấn, lắp ghép đội hình và tăng cường thể lực".

HLV Mai Đức Chung: 'Huỳnh Như sẽ về đá SEA Games từ vòng bảng, VFF đã xin được Lank FC' - Ảnh 2.

Theo lịch thi đấu ban tổ chức, đội tuyển nữ Việt Nam mở màn SEA Games 32 bằng trận gặp đội tuyển nữ Malaysia vào ngày 3/5. Sau đó, đội sẽ lần lượt chạm trán hai đối thủ Myanmar và Philippines vào các ngày 6/5 và 9/5.

Đánh giá về bảng đấu này, HLV Mai Đức Chung cho biết: "SEA Games tới sẽ có nhiều khó khăn, nhưng Asian Cup 2022 vừa rồi còn khó hơn mà chúng tôi vẫn vượt qua được.

Tất nhiên, mọi chuyện sẽ không dễ dàng. Đội tuyển nữ Việt Nam cần đặt quyết tâm cao, tăng cường sự đoàn kết và chuẩn bị tốt về thể lực, kỹ chiến thuật để thêm sự tự tin".

HLV Mai Đức Chung: 'Huỳnh Như sẽ về đá SEA Games từ vòng bảng, VFF đã xin được Lank FC' - Ảnh 3.

HLV Mai Đức Chung không ngại đối thủ Philippines.

Khi được hỏi về đội tuyển nữ Philippines, đối thủ đã vượt qua Việt Nam tại bán kết AFF Cup nữa 2022 và liên tục có những chuyến tập huấn, giao hữu với nhiều đội bóng mạnh trong thời gian qua, HLV Mai Đức Chung vẫn bày tỏ sự tự tin. Ông nói:

"Tôi nghĩ có 2 cách làm là gọi các cầu thủ trong nước lên để tạo thành một đội tuyển. Cách hai là họ không có CLB trong nước thì họ gọi kiều bào ở các nước về thành một đội tuyển để thi đấu. Tôi nghĩ quan trọng là cầu thủ Philippines có chất lượng tốt, khi đội có 25-26 cầu thủ nhập tịch, nên chúng ta coi như gặp một đội bóng nước ngoài.

Vừa qua chúng ta thua họ ở AFF Cup nữ, nhưng thắng thua trong bóng đá là chuyện thường tình. Cuộc đọ sức sắp tới coi như cũng là dịp để đội tuyển nữ Việt Nam chuẩn bị cho World Cup khi được thi đấu với một đội bóng chất lượng.

Bóng đá không nói trước được điều gì nhưng chúng ta cần quyết tâm cao. Tôi tự tin và không có gì phải lo lắng cả. Và gặp đối thủ mạnh ở vòng bảng sẽ dễ hơn ở bán kết. Trận đấu ở vòng bán kết sẽ căng thẳng, còn vòng bảng ta cứ toan tính làm sao để giành được 1 trong 2 vị trí dẫn đầu là đủ".

CƠ HỘI NÀO CHO CÁC CẦU THỦ VIỆT KIỀU?

Cũng trong buổi họp báo chiều nay, khi được hỏi về việc tìm nguồn lực cầu thủ Việt kiều cho đội tuyển nữ Việt Nam, HLV Mai Đức Chung đã có những chia sẻ thẳng thắn. Ông nói:

"VFF và tôi đã suy nghĩ về vấn đề này từ rất lâu rồi nhưng mọi thứ thực sự khó khăn. Yêu cầu thứ nhất là các bạn ấy phải có quốc tịch Việt Nam. Các bạn ấy có quốc tịch rồi thì việc về tập luyện, tham gia cùng đội tuyển sẽ rất dễ dàng.

Nhưng có một điều khác cần lưu ý. Đó là nếu họ về đây mà không có yêu cầu gì thì tốt, nhưng các bạn ấy yêu cầu lương bổng như nước ngoài, ăn ở khách sạn 4-5 sao thì chúng ta không thể đáp ứng được. Chúng tôi sẵn sàng tiếp nhận, nhưng họ phải tập trung, ăn ở cùng với đội và hơn nữa phải có quốc tịch Việt Nam".

'Siêu nhân' Haaland hé lộ bí mật đằng sau những màn trình diễn đỉnh cao: Một loại thức uống quá đỗi quen thuộc

Linh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm