HLV Lê Thụy Hải: 'Đá penalty bản lĩnh rất quan trọng'

09/07/2018 07:16 GMT+7 | Góc nhìn chuyên gia

(Thethaovanhoa.vn) - Nhiều người tiếc nuối khi Nga thất bại trước Croatia trên chấm đá phạt 11m ở vòng tứ kết, nhưng HLV Lê Thụy Hải chỉ ra yếu tố giúp Croatia giành thắng lợi là do họ thể hiện bản lĩnh tốt, chứ không đơn giản chỉ là gặp may mắn.

Việc Croatia có 2 trận liên tiếp giành chiến thắng ở loạt sút luân lưu 11m tôi nghĩ bản lĩnh cầu thủ là điều quan trọng. Thời điểm đó, tâm lý cầu thủ rất nặng nề, số 2 của Nga Fernandes ghi bàn gỡ hòa lúc trận đấu gần hết giờ nếu theo lẽ thông thường anh ta sẽ rất hưng phấn, thèm muốn, khát vọng làm được nhiều hơn thế nhưng do căng thẳng nên đá quả phạt đền quá mạnh, lệch ra mu ngoài.

Tâm lý cầu thủ khi đá phạt đền rất nặng nề, đội nào thắng là do thể hiện được bản lĩnh vững vàng. Đương nhiên các cầu thủ của Nga, rất ít người đá ở những CLB danh tiếng tại châu Âu nên bản lĩnh không thể bằng cầu thủ Croatia, điều đó rất thiệt thòi. Nga còn phải sử dụng cầu thủ đã 39 tuổi là trung vệ Ignashevich để đá phạt đền chứng tỏ họ cạn kiệt lực lượng, vì người thông thường ở độ tuổi ấy, chỉ có thủ môn may ra còn chơi bóng đỉnh cao và duy trì được phong độ.

Theo tôi việc đội chủ nhà Nga bị loại ở vòng tứ kết cũng là kết quả hợp lý thôi, không có vấn đề gì. Nga đá phòng ngự chắc chắn nhưng để có những ngôi sao giải quyết được vấn đề thì không phải, cách chơi của đội tuyển Nga đơn giản, không phức tạp, thiếu nét mới, ví dụ như sự nhanh nhẹn, bật tường gần như không có, chủ yếu là tạt bóng bổng đánh đầu…

Thật lòng mà nói tôi không thấy thích lối chơi của đội tuyển Nga và cũng không học hỏi được gì. Nga vào đến tứ kết là quá giỏi rồi. Croatia có nhiều danh thủ hơn, nhiều nhân tố có thể giúp đội bóng giải quyết được vấn đề, ví dụ như Modric chơi biến hóa, có khả năng tạo đột biến, những tiền đạo cũng hay. Tất nhiên, trong một trận đấu cụ thể thì nói không dễ, ví dụ như trận vừa qua gặp Nga, Croatia đang dẫn trước tự nhiên chơi phòng ngự rất thấp, bên kia tiền đạo toàn cao 1m90 và hơn 1m90 trong khi chạm đầu ở khu vực 16m50 thì khó bắt lắm. Tôi không hiểu tại sao Croatia lại chơi như thế?

Trong số 4 đội bóng lọt vào bán kết tôi rất thích đội tuyển Bỉ, Brazil bị Bỉ loại cũng là rất thiệt thòi. Croatia và Anh so với một số đội bóng mạnh bị loại thì việc họ vào đến đây là quá hay rồi. Anh đá không có gì đáng kể để ngợi ca nhưng Thụy Điển lại có một trận đấu quá dở, dở so với chính họ đã thể hiện từ đầu giải. Một đội vào đến bán kết World Cup mà vẫn có những đường chuyền bóng không có địa chỉ thì cá nhân tôi không thích. Các đội ở trình độ đỉnh cao như thế này chơi bóng đều có ý đồ hết, họ có thể chuyền hỏng, có thể không nhưng không được chuyền vu vơ. Ở đội Anh trận gặp Thụy Điển, Harry Kane và Sterling không thể hiện được gì, Harry Kane mà được Vua phá lưới thì tôi cũng không thích. Tất nhiên, Anh hay Croatia ở vào nhánh đấu thuận lợi hơn nên tiến sâu được như thế này.

Tổng thống Putin tự hào về tuyển Nga, ca ngợi các tuyển thủ là những người hùng

Tổng thống Putin tự hào về tuyển Nga, ca ngợi các tuyển thủ là những người hùng

Hãng thông tấn Nga Interfax dẫn lời phát ngôn viên điện Kremlin nói rằng Tổng thống Vladimir Putin tự hào về tuyển Nga sau thất bại 3-4 trước Croatia ở loạt sút luân lưu ở tứ kết World Cup 2018.

Chúc mừng Pháp, Bỉ, Croatia và Anh đã vào được bán kết, mặc dù không phải đội nào trong số này tôi cũng thích. Cá nhân tôi mê đội tuyển Bỉ, mặc dù họ chơi 3-4-3 nhưng sở hữu hàng tiền vệ hay lắm, nếu đối phương để cầu thủ Bỉ cướp được bóng phản công sẽ là rất nguy hiểm, tiền đạo Bỉ Lukaku rất sắc sảo. Tất cả 32 đội bóng dự World Cup 2018 tôi thấy chỉ có Bỉ là sở hữu trung phong thể hiện rõ được vai trò, làm được các đội khác gặp nguy hiểm thường trực, những đội bóng khác hoặc sử dụng trung phong ảo hoặc trung phong đó mờ nhạt.

Vì thế tôi đánh giá cao Bỉ, tất nhiên giữa Brazil và Bỉ đã 1 đội bị loại cũng là điều đáng tiếc, nếu cả hai đội này không gặp nhau sớm và được vào chung kết thì hay hơn.

HLV Lê Thụy Hải

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm