HLV Lê Huỳnh Đức tiếc hùi hụi dù cầm chân đội đầu bảng Thanh Hóa

01/06/2023 20:22 GMT+7 | Bóng đá Việt

Dù có đội hình mạnh và phong độ cao nhưng Đông Á Thanh Hóa không thể gia tăng cách biệt trên ngôi đầu để sớm vô địch lượt đi khi phải đối đầu B.Bình Dương đang hồi sinh dưới thời HLV Lê Huỳnh Đức.

Điều đặc biệt với B.Bình Dương trận này với hầu hết là nội binh. HLV Lê Huỳnh Đức lý giải các ngoại binh đều chấn thương hoặc vì lý do khác không vào sân.

B.Bình Dương vắng Vua phá lưới Rimario, tiền vệ Moses, trung vệ Olivier. Chân sút nội Tiến Linh ngồi trên ghế dự bị, chỉ có cầu thủ nhập tịch Trần Trung Hiếu xuất trận nhưng B.Bình Dương đã có trận đấu tốt với đội khách, họ bị ép sân, nhưng Thanh Hóa cũng không thể áp đảo được cầu môn của Minh Toàn.

Không Tiến Linh, Rimario, Thanh Hóa vẫn chật vật với HLV Lê Huỳnh Đức - Ảnh 1.

Đội hình hầu hết nội binh của B.Bình Dương đã cầm hòa được Thanh Hóa bất ngờ ở vòng 10 V-League 2023. Ảnh: BBD

HLV Lê Huỳnh Đức đã giúp các học trò trưởng thành qua từng trận đấu. Ông không quan trọng ngoại binh mà động viên dàn nội binh của CLB chơi mạnh mẽ, quyết tâm cả 3 trận mình về dẫn dắt và thực sự, đội bóng đất Thủ đã chơi rất được dưới tay cựu HLV SHB Đà Nẵng.

B.Bình Dương thậm chí là đội mở tỷ số trước sau khi Việt Cường sút thành công quả 11m trong hiệp 1. Trước đó, Thanh Hóa đã suýt mở tỷ số khi Bruno Cunha sút căng như kẻ chỉ khiến Minh Toàn bó tay. Nhưng bóng lại dội xà ngang.

Đội chủ nhà đã được tưởng thưởng nhờ nỗ lực tột cùng của họ trận này. Đội đầu bảng Thanh Hóa kiểm soát trận đấu gần như hoàn toàn với gần 70% thời lượng bóng, tạo ra 7 tình huống sút trúng đích (so với 1 của đội chủ nhà), 13 quả đá phạt góc (so với 0 của đội chủ nhà) nhưng không thể có hơn 1 bàn thắng. Trong hiệp 2, Bruno Cunha lại thử một tình huống sút xa tương tự và đã thành công. Minh Toàn chỉ biết chịu trận trước cú quăng mu như búa bổ của chân sút Brazil.

Có thể thấy Đông Á Thanh Hóa vẫn cậy nhờ vào các ngoại binh để duy trì mạch bất bại lên con số 10. Họ là CLB duy nhất chưa thua. Tuy nhiên, điều CĐV xứ Thanh tới đông đảo hơn cả CĐV chủ nhà ở sân Gò Đậu chiều 1/6 mong đợi là một chiến thắng trọn vẹn đã không đến.

"Sông Mã dậy sóng giữa lòng đất Thủ" cũng là một ấn tượng ở vòng 10 khi CĐV xứ Thanh tới tiếp lửa để mong đội nhà tạo kỳ tích lần đầu vô địch V-League ngay trong năm nay.

Đoàn quân của HLV Popov vẫn duy trì được vị trí đầu bảng sau vòng 10 với 22 điểm, nhiều hơn 4 điểm so với CLB xếp thứ 2 là Công an Hà Nội còn đương kim vô địch Hà Nội FC xếp thứ 3 với 17 điểm. Còn 3 vòng đấu sẽ khép lại lượt đi và Thanh Hóa đang đứng rất gần chức vô địch giai đoạn 1.

HLV Popov vẫn tiếc nuối sau trận hòa 1-1 trước B.Bình Dương, đội bóng chỉ chơi toàn nội binh chiều 1/6. Ông thầy người Bulgaria nói: "Đây là trận đấu tốt, chúng tôi luôn cố gắng thi đấu như thế mọi trận. Đội chủ nhà có HLV mới và họ cải tiến, gây khó khăn cho Thanh Hóa. Chúng tôi đã mắc sai lầm và chịu quả 11m.  

Từ đầu đến khi kết thúc trận đấu, chúng tôi muốn kiểm soát bóng tốt. Thanh Hóa đã chơi tốt và kỳ vọng có bàn thắng trước nhưng không tận dụng được. Nếu ghi bàn sớm, có thể chúng tôi đã dễ chơi hơn. Khi chúng tôi chơi tốt thì mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn".

Đánh giá về thành tích bất bại sau 10 vòng đấu và là CLB duy nhất làm được điều này ở mùa bóng năm nay, HLV Popov nói: "Quan trọng nhất là khi tôi đến đây là 6 tháng, mọi thứ như tính cách cầu thủ, đạo đức của họ, mọi thứ đều hoàn hảo.

Ở cấp độ V-League thì để thắng một trận đấu không hề đơn giản mà đầy khó khăn. Ở các nước khác, có thể 1-2 cơ hội thì sẽ có bàn thắng, có chiến thắng nhưng ở đây thì CLB nào cũng có thể giành chiến thắng cả. Truyền thông có thể nâng tầm bóng đá Việt Nam lên. Các bạn có môi trường hoàn hảo để phát triển bóng đá.

Tại sân Bình Dương hôm nay, tôi thấy như được chơi trên sân nhà vì CĐV đến đông đảo. Chúng tôi có cảm hứng chơi bóng và không từ bỏ bất cứ tình huống nào trong trận. Đó là động lực. Chúng tôi chơi vì người hâm mộ Thanh Hóa".

Về phần HLV Lê Huỳnh Đức cho biết: "Chúng tôi tiếc với trận hòa này. Nếu có thể lực tốt hơn thì các cầu thủ có thể giành chiến thắng. Cầu thủ của tôi chấn thương nhiều, trận này chỉ đá nội binh, không đủ lực lượng. Chúng tôi sẽ thay ngoại binh thời gian tới".

Với 1 điểm có được ở vòng 10, B.Bình Dương vẫn xếp áp chót bảng xếp hạng với 6 điểm, chỉ nhiều hơn SHB Đà Nẵng đang đứng cuối bảng 1 điểm. Ở vòng 11, hai CLB này sẽ quyết đấu tại Hòa Xuân để phân định thứ hạng.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm