Bóng đá Việt

HLV Kim Sang Sik tìm lời giải cho mục tiêu vô địch ASEAN Cup

04/07/2026 05:55 GMT+7 Google News

Trong lúc người hâm mộ cả thế giới hướng sự chú ý vào bầu không khí sôi động của World Cup, đội tuyển Việt Nam vẫn lặng lẽ bước vào giai đoạn chuẩn bị quan trọng nhất cho mục tiêu bảo vệ chức vô địch ASEAN Cup 2026. Chuyến tập huấn tại Hàn Quốc không chỉ là nơi HLV Kim Sang Sik hoàn thiện đội hình, mà còn là phép thử về bản lĩnh, thể lực và tương lai của bóng đá Việt Nam.

Giữa World Cup đang diễn ra với tốc độ, kỹ thuật và những xu hướng chiến thuật mới liên tục được trình diễn, bóng đá Việt Nam có phần trầm lắng hơn trên các mặt báo.

Nhưng ở chính quê nhà của HLV Kim Sang Sik, ông cùng các học trò vẫn miệt mài trên sân tập, bởi tất cả hiểu rằng thành công trong tương lai không đến từ những ngày hội bóng đá thế giới, mà được xây dựng từ những buổi tập kín, những trận giao hữu và từng quyết định nhân sự ngay từ lúc này.

Đợt tập huấn kéo dài từ ngày 2 đến 14/7 được xem là giai đoạn then chốt trong kế hoạch hướng tới ASEAN Cup 2026 và xa hơn là VCK Asian Cup 2027. Đây cũng là khoảng thời gian để nhà cầm quân người Hàn Quốc trả lời hàng loạt câu hỏi còn bỏ ngỏ sau một mùa giải kéo dài và đầy biến động.

Điều đầu tiên ông Kim Sang Sik mong muốn chắc chắn là tìm được bộ khung mạnh nhất cho hành trình bảo vệ ngôi vô địch Đông Nam Á. Ba trận giao hữu với Siheung FC (K-League 3), Yongin FC (K-League 2) và đặc biệt là Gangwon FC (K-League 1) được sắp xếp theo độ khó tăng dần không đơn thuần chỉ để các cầu thủ lấy cảm giác thi đấu. Đó là những bài kiểm tra năng lực thực chiến của từng cá nhân trước khi BHL chốt danh sách 23 cầu thủ dự ASEAN Cup.

Sự cạnh tranh vì thế sẽ rất khốc liệt. Những gương mặt trẻ như Quang Kiệt, Nhật Minh, Ngọc Mỹ, Việt Cường, Gia Hưng, Văn Khang… đều đứng trước cơ hội ghi điểm. HLV Kim Sang Sik nhiều lần khẳng định ông muốn tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh để nâng cao chất lượng đội tuyển.

Sau chức vô địch ASEAN Cup 2024, đội tuyển Việt Nam không thể chỉ sống bằng hào quang cũ. Một thế hệ kế cận đủ sức kế thừa các đàn anh là yêu cầu bắt buộc nếu muốn hướng tới Asian Cup 2027 và những mục tiêu lớn hơn.

HLV Kim Sang Sik tìm lời giải cho mục tiêu lớn ASEAN Cup - Ảnh 1.

Mục tiêu bảo vệ danh hiệu ĐKVĐ ASEAN Cup và ngay sau đó là FIFA ASEAN Cup khiến HLV Kim Sang Sik phải đau đầu tính toán. Ảnh: Hoàng Linh

Tuy nhiên, làm mới đội tuyển không đồng nghĩa với việc gạt bỏ những cựu binh. Ngược lại, chuyến tập huấn này cũng là cơ hội để những Duy Mạnh, Quang Hải, Hoàng Đức, Xuân Son cùng các trụ cột khác chứng minh giá trị kinh nghiệm vẫn là tài sản vô giá của đội tuyển. Ở những giải đấu ngắn như ASEAN Cup, kinh nghiệm đôi khi mang ý nghĩa quyết định hơn cả sức trẻ.

Một trong những bài toán khiến HLV Kim Sang Sik đau đầu nhất lại không nằm ở chiến thuật mà ở thể lực. Phần lớn tuyển thủ vừa trải qua mùa giải 2025/26 với mật độ thi đấu dày đặc. Quỹ thời gian nghỉ ngơi gần như không có trước khi bước vào đợt tập trung đội tuyển. Chấn thương quá tải của Ngô Đăng Khoa, buộc cầu thủ trẻ phải rời đội tuyển ngay trước chuyến đi Hàn Quốc, là lời cảnh báo rõ ràng nhất về những rủi ro đang hiện hữu.

Bởi vậy, việc BHL đưa cả những cầu thủ đang trong quá trình hồi phục như Duy Mạnh sang Hàn Quốc cho thấy mục tiêu không chỉ là tập luyện. Đội ngũ y tế sẽ theo dõi sát quá trình hồi phục, đồng thời giúp các cầu thủ từng bước lấy lại thể trạng để sẵn sàng khi giải đấu chính thức khởi tranh. Giữ được lực lượng mạnh nhất quan trọng không kém việc xây dựng lối chơi hay.

HLV Kim Sang Sik cũng hiểu rằng điểm rơi phong độ phải được tính toán rất kỹ. Sau ASEAN Cup, các cầu thủ còn trở về phục vụ CLB trước mùa giải 2026/27. Không ai muốn đánh đổi một danh hiệu bằng hàng loạt ca chấn thương nghiêm trọng. Vì thế, quản lý khối lượng vận động, phân phối thời gian thi đấu và xoay tua nhân sự trong các trận giao hữu sẽ là nhiệm vụ không hề đơn giản.

Trong những ngày World Cup diễn ra, xu hướng bóng đá hiện đại cũng đang mang đến nhiều gợi mở cho đội tuyển Việt Nam. Tốc độ xử lý, khả năng chuyển trạng thái, những pha phối hợp nhóm với cường độ cao hay các tình huống cố định được dàn dựng ngày càng tinh vi đang trở thành vũ khí của những đội bóng hàng đầu. Với quỹ thời gian tập trung dài hơn trước, đây là cơ hội để HLV Kim Sang Sik nâng cấp lối chơi, giúp đội tuyển không chỉ kiểm soát bóng tốt hơn mà còn tạo ra những phương án tấn công đa dạng, giàu bất ngờ hơn.

Với HLV Kim Sang Sik, điều ông kỳ vọng lớn nhất sau chuyến tập huấn không chỉ là tìm ra 23 cái tên tốt nhất, mà còn xây dựng được một tập thể đủ khỏe, đủ gắn kết, đủ tốc độ và đủ bản lĩnh để tiếp tục đứng trên đỉnh Đông Nam Á, trước khi nghĩ đến những cột mốc lớn hơn ở châu lục. 

VIỆT HÀ

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm