Việc không triệu tập những cái tên vừa vô địch ASEAN Cup 2026 như Văn Hậu, Văn Lâm, Việt Cường, Gia Bảo… cho thấy HLV Kim Sang Sik không ngại thay đổi đội tuyển Việt Nam. Thông điệp đáng chú ý nhất từ bản danh sách 23 cầu thủ vừa được công bố là đội tuyển Việt Nam sẽ có những điều mới mẻ ở giải đấu lần đầu tiên được tổ chức.
Gây bất ngờ nhất phải kể đến Văn Hậu. Hậu vệ của CLB Công an Hà Nội có thể hình tốt, giàu kinh nghiệm, chơi được nhiều vị trí và từng là một trong những nhân tố quan trọng của bóng đá Việt Nam. Thế nhưng, anh lại không xuất hiện trong danh sách lần này.

Văn Hậu không có mặt nhưng HLV Kim Sang Sik đã có Việt Anh, Adou Minh, Ngọc Bảo, Quang Vinh sẵn sàng thay thế. Ảnh: Hoàng Linh
Sự vắng mặt của Văn Hậu càng khiến người hâm mộ đặt câu hỏi khi hàng thủ Việt Nam vẫn đang có những khoảng trống cần bổ sung. Những vấn đề liên quan đến án kỷ luật sau pha phạm lỗi với Doãn Ngọc Tân có thể tác động đến cách HLV Kim Sang Sik lựa chọn nhân sự.

Williams Minh Hoàng có thể giúp HLV Kim Sang Sik có thêm phương án tốt tiếp cận cầu môn đối thủ. Ảnh: Hoàng Linh
Đây là điều chưa thể khẳng định khi ban huấn luyện không đưa ra lý do cụ thể cho từng trường hợp. Nhưng rõ ràng, thông điệp từ danh sách là rất dễ nhận thấy là quá khứ không thể bảo đảm một suất trong hiện tại.
Thay vì Văn Hậu, HLV Kim Sang Sik trao cơ hội cho những phương án mới như Nguyễn Adou Minh và Jason Quang Vinh. Đặc biệt, Adou Minh là một tân binh đáng chú ý. Trung vệ sinh năm 1997 đang khoác áo CLB Công an Hà Nội và khát khao lên đội tuyển.
Bên cạnh Adou Minh, hàng thủ vẫn có nền tảng khá chắc chắn với Thành Chung, Xuân Mạnh và Việt Anh. Lê Ngọc Bảo là cái tên HLV Kim Sang Sik rất chú ý và đã trở lại mang đến thêm một lựa chọn ở vị trí trung vệ. Nhật Minh cũng là cái tên có thể chơi thay Văn Hậu.
Quang Vinh có thể được xem là phương án thay thế đáng chú ý ở hành lang trái sau khi Văn Vĩ không góp mặt. Ở vị trí hậu vệ trái này còn có Tuấn Tài tạt bóng rất tốt.
Trong khung thành, quyết định của HLV Kim Sang Sik cũng tạo ra nhiều tranh luận. Văn Lâm không được triệu tập, trong khi Nguyễn Filip dù đang có phong độ khá tại CLB Công an Hà Nội cũng chưa trở lại đội tuyển. Lê Giang Patrik tiếp tục giữ vị trí nổi bật nhờ sự ổn định, còn Văn Việt và Trung Kiên được trao cơ hội cạnh tranh.
Ở tuyến giữa, Hoàng Đức vẫn được giữ lại dù đang phải chạy đua với chấn thương. Đây có thể xem là một quyết định thể hiện rõ niềm tin của HLV Kim Sang Sik dành cho tiền vệ này. Khi khỏe mạnh, Hoàng Đức vẫn là một trong những cầu thủ có khả năng tạo khác biệt bằng khả năng kiểm soát bóng, chuyền bóng và tổ chức thế trận. Nếu không có Hoàng Đức, có thể HLV Kim Sang Sik sẽ dùng cặp Quang Hải và Thành Long ở tuyến giữa.
Trên hàng công, bộ khung Xuân Son, Đình Bắc và Hoàng Hên vẫn được duy trì. Tài Lộc, Hai Long và Gia Hưng sẵn sàng trở thành những phương án xoay tua. Nhưng cái tên khiến người hâm mộ đặc biệt tò mò là Williams Minh Hoàng.
Cầu thủ của CLB Công an TP.HCM có chiều cao 1m90 được triệu tập lên đội tuyển khi mới 19 tuổi không đồng nghĩa anh sẽ lập tức trở thành nhân tố chủ chốt. HLV Kim Sang Sik trao cơ hội cho tiền đạo này hứa hẹn đội tuyển sẽ có thêm một phương án chơi bóng bổng.
FIFA ASEAN Cup 2026 sẽ là bài kiểm tra khác hẳn một giải đấu mà đội tuyển Việt Nam vừa đăng quang. Thái Lan, Philippines và Pakistan đều mang đến những thử thách riêng. Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Philippines ngày 26/9, Thái Lan ngày 29/9 và Pakistan ngày 2/10.
Với quỹ thời gian chuẩn bị ngắn, giữ lại phần lớn bộ khung vô địch là điều dễ hiểu. Nhưng những thay đổi ở từng vị trí lại cho thấy HLV Kim Sang Sik không muốn đội tuyển đứng yên sau thành công. Để có suất lên tuyển lúc này là điều không đơn giản với nhiều cầu thủ.