Bóng đá Việt

Báo Hàn chỉ ra bộ ba đứng sau ‘phép màu Kim Sang Sik'

13/09/2026 05:50 GMT+7 Google News

Thành công của HLV Kim Sang Sik cùng đội tuyển Việt Nam không chỉ đến từ dấu ấn của nhà cầm quân người Hàn Quốc. Truyền thông Hàn Quốc đặc biệt nhấn mạnh vai trò của ba trợ lý Lee Woon Jae, Kim Doo Hyun và Yoon Dong Hun trong hành trình giúp đội tuyển Việt Nam lần thứ hai liên tiếp lên ngôi vô địch Đông Nam Á.

Ở trận chung kết lượt về ASEAN Championship diễn ra trên sân Mỹ Đình ngày 26 tháng trước, đội tuyển Việt Nam hòa Thái Lan 2-2. Với chiến thắng 2-0 ở lượt đi, thầy trò HLV Kim Sang Sik vượt qua đối thủ với tổng tỷ số 4-2 để bảo vệ thành công chức vô địch.

Sau lần đăng quang năm 2024, đội tuyển Việt Nam tiếp tục bước lên đỉnh cao Đông Nam Á dưới thời HLV Kim Sang Sik. Theo Goal Korea, phía sau thành tích ấy là sự đóng góp đáng kể của ba HLV người Hàn Quốc trong ban huấn luyện.

Mỗi người đảm nhiệm một lĩnh vực chuyên môn riêng và góp phần giúp đội tuyển Việt Nam duy trì sự ổn định trong suốt hành trình tới chức vô địch.

Báo Hàn chỉ ra bộ ba đứng sau ‘phép màu Kim Sang Sik' - Ảnh 1.

Đội tuyển Việt Nam có những trợ lý giỏi, thạo việc.Ảnh: VFF

HLV thủ môn Lee Woon Jae chịu trách nhiệm trực tiếp với các thủ môn. Dưới sự hướng dẫn của cựu thủ môn nổi tiếng của bóng đá Hàn Quốc, Patrik Lê Giang thi đấu ổn định trong suốt giải và được trao danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất.

Lee Woon Jae chia sẻ: "Giành chức vô địch hai lần liên tiếp không bao giờ là điều dễ dàng. Trong hai tháng qua, từ chuyến tập huấn tại Hàn Quốc cho tới trận chung kết, các cầu thủ đã nỗ lực rất nhiều. Tôi muốn cảm ơn họ vì đã cố gắng hết mình đến phút cuối dù phải trải qua một lịch thi đấu khó khăn".

Trong khi đó, Kim Doo Hyun được xem là trợ thủ quan trọng của HLV Kim Sang Sik ở khía cạnh chiến thuật.

Với vai trò trợ lý trưởng, Kim Doo Hyun tham gia sâu vào quá trình phân tích đối thủ, xây dựng phương án chiến thuật, tổ chức các tình huống cố định cũng như chuẩn bị những kịch bản ứng phó với diễn biến khác nhau trong trận đấu.

Ông thường xuyên trao đổi với HLV Kim Sang Sik để cụ thể hóa ý tưởng chiến thuật và đưa chúng vào thực tế thi đấu.

Goal Korea đặc biệt nhắc tới trận chung kết lượt về với Thái Lan. Khi đội tuyển Việt Nam chơi không tốt trong hiệp một, ngay sau tiếng còi kết thúc hiệp đấu, Kim Doo Hyun đã lập tức trao đổi với Kim Sang Sik về những điều chỉnh cần thiết.

Người còn lại trong bộ ba là HLV thể lực Yoon Dong Hun. Ông phụ trách công tác quản lý thể lực và hiệu suất vận động của các cầu thủ, giúp toàn đội duy trì trạng thái tốt trong suốt giải đấu.

Công việc của Yoon Dong Hun không chỉ dừng lại ở những bài tập thể lực. Ông theo dõi dữ liệu thi đấu, tình trạng cơ thể, khả năng hồi phục cũng như mức độ mệt mỏi tích lũy của từng cầu thủ, đặc biệt trong giai đoạn lịch thi đấu dày và các trận knock-out liên tiếp.

Theo báo Hàn Quốc, chức vô địch của đội tuyển Việt Nam là kết quả của một ê-kíp được tổ chức rõ ràng quanh HLV Kim Sang Sik. Lee Woon Jae phụ trách khung thành, Kim Doo Hyun đảm nhiệm chiến thuật, còn Yoon Dong Hun chịu trách nhiệm thể lực và hiệu suất thi đấu.

Sự phối hợp giữa các thành viên ban huấn luyện đã giúp đội tuyển Việt Nam tạo nên một tập thể có tính tổ chức cao và duy trì được sức cạnh tranh trong suốt giải.

Sau chức vô địch Đông Nam Á, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục tham dự FIFA ASEAN Cup, giải đấu mới do FIFA khởi xướng và dự kiến khai mạc ngày 24.

Đây cũng được xem là cơ hội để HLV Kim Sang Sik cùng các cộng sự tiếp tục kiểm nghiệm lực lượng trước Asian Cup vào đầu năm sau.

Truyền thông Hàn Quốc vì thế đang chờ đợi liệu "phép màu Kim Sang Sik", với sự hỗ trợ của bộ ba Lee Woon Jae, Kim Doo Hyun và Yoon Dong Hun, có tiếp tục được nối dài hay không.

HLV Kim Sang Sik, người đang dẫn dắt đội tuyển bóng đá Việt Nam, về nước chịu tang cha. Linh đường được đặt tại phòng VIP đặc biệt của Nhà tang lễ Bệnh viện Haeundae Paik, Đại học Inje, địa chỉ số 875 Haeundae-ro, quận Haeundae, thành phố Busan.

Lễ nhập quan diễn ra lúc 17h00 ngày 13, lễ đưa tang vào lúc 5h30 ngày 15.

Sau khi qua Công viên nghĩa trang Yeongnak, tro cốt sẽ được đưa về nhà lưu giữ tro cốt của dòng họ tại địa chỉ 737-6, Budongri, Sani myeon, huyện Haenam, tỉnh Jeollanam do.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm