Bóng đá Việt

HLV Kim Sang Sik sẽ dùng chiến thuật nào trước ĐT Thái Lan ở chung kết lượt về ASEAN Cup 2026?

25/08/2026 12:03 GMT+7 Google News

Thắng 2-0 ở lượt đi nên tuyển Việt Nam khá dễ đá ở trận chung kết lượt về của ASEAN Cup 2026. HLV Kim Sang Sik có thể sử dụng chiến thuật và con người như thế nào trong cuộc tái đấu với Thái Lan?

Tuyển Việt Nam chỉ cần hòa hoặc thậm chí là thua với cách biệt 1 bàn là vẫn đủ để vô địch ASEAN Cup 2026. Nhưng đấy chỉ là tính toán về mặt "số học" còn dĩ nhiên chúng ta không thể tiếp cận trận đấu với tinh thần và thái độ như thế.

Tuy nhiên, chúng ta cũng không có lí do gì để bung lên đá tấn công khi đang nắm giữ lợi thế lớn trước người Thái. Mục tiêu của "Những chiến binh sao vàng" trong cuộc đối đầu với tuyển Thái Lan ở Mỹ Đình chắc chắn vẫn là giành chiến thắng để vô địch ASEAN Cup 2026 một cách trọn vẹn nhất và thuyết phục nhất trước khán giả nhà, đồng thời phá bỏ "lời nguyền" hơn 1 thập kỷ không thắng "Voi chiến" ở Mỹ Đình.

Để đạt mục tiêu đó, HLV Kim Sang Sik gần như chắc chắn vẫn chọn chiến thuật phòng ngự phản công và tuyển Việt Nam nhiều khả năng sẽ chơi với sơ đồ 3-5-2.

Sơ đồ này vừa cho phép đảm bảo quân số tham gia phòng ngự (chuyển thành 5-3-2 khi không có bóng), vừa cho phép chúng ta tăng cường khả năng tranh chấp ở trung tuyến, vừa giúp tuyển Việt Nam có đủ "điểm nổ" trong các pha chuyển trạng thái từ thủ sang công với 2 tiền đạo phía trên.

Tuyển Việt Nam đã ở rất gần ngôi vô địch ASEAN Cup 2026. Ảnh: VFF

Tuyển Việt Nam đã ở rất gần ngôi vô địch ASEAN Cup 2026. Ảnh: VFF

Với sơ đồ 3-5-2 này thì HLV Kim Sang Sik sẽ sử dụng nhân sự như thế nào? Nhà cầm quân Hàn Quốc nổi tiếng là khó lường với các quyết định dùng người của mình và ông liên tục khiến cả giới chuyên môn lẫn người hâm mộ bị "việt vị" trong suốt các trận đấu đã qua. Chúng ta thử dự đoán xem ông Kim Sang Sik sẽ xếp đội hình đá chính của tuyển Việt Nam ở Mỹ Đình vào ngày 26/8 như thế nào?

Vị trí thủ môn, hai vị trí hậu vệ cánh và bộ ba trung vệ chắc chắn vẫn giữ nguyên với Patrik Lê Giang trong khung gỗ, Văn Vĩ (trái) và Trương Tiến Anh (phải) cùng Văn Hậu, Thành Chung, Xuân Mạnh đá trung vệ. Ông Kim sẽ không thay đổi những con người này vì đơn giản họ là những người chơi tốt nhất ở vị trí hiện tại và gặp Thái Lan trong trận đấu quyết định ngôi vô địch Đông Nam Á dĩ nhiên không phải lúc để thử nghiệm nhân sự.

Sự thay đổi rất có thể sẽ đến ở hai tuyến trên. Ở trận chung kết lượt đi, ông Kim đã dùng Hoàng Hên đá chính để tăng khả năng tạo đột biến trong các tình huống tấn công và phản công của tuyển Việt Nam.

Tuyển Việt Nam tiếp tục bay cao với "phép màu" Kim Sang Sik. Ảnh: VFF

Tuyển Việt Nam tiếp tục bay cao với "phép màu" Kim Sang Sik. Ảnh: VFF

Nhưng ở Mỹ Đình, chúng ta cần ưu tiên sự chắc chắn trong phòng ngự và tăng cường khả năng tranh chấp ở trung tuyến nên rất có thể Hoàng Hên sẽ dự bị để nhường chỗ cho Tài Lộc trong đội hình xuất phát.

Tài Lộc có khả năng phòng ngự tốt hơn Hoàng Hên nên có thể được dùng đá chính để hỗ trợ Hoàng Đức và Thành Long trong cuộc tranh chấp ở trung tuyến, cũng như hỗ trợ phòng ngự cho các hậu vệ của chúng ta.

Hai tiền đạo đá chính của tuyển Việt Nam có thể là Đình Bắc và Xuân Son. Hai người đều có thể lực tốt, dứt điểm tốt, một người mạnh về tì đè (Xuân Son), một người mạnh về tốc độ (Đình Bắc) là đủ khiến hậu vệ Thái Lan phải tiêu hao thể lực để đeo bám và truy cản.

Ở Mỹ Đình thì tuyển Thái Lan khó đá hơn nhiều so với trận lượt đi. Không chỉ vì họ phải chịu áp lực từ 40 nghìn khán giả chủ nhà, mà vì họ ở vào tình thế bắt buộc phải ghi bàn trong khi vẫn phải cảnh giác cao độ với các tình huống phản công của tuyển Việt Nam nhằm tránh bị thua thêm.

Làm thế nào để vừa phòng ngự chắc chắn, vừa tấn công hiệu quả là bài toán cực khó đối với "Voi chiến".

Ở lượt đi, Hai Long và Quang Hải đều đã ghi bàn sau khi được tung vào sân nhưng không chắc họ sẽ được đá chính ở lượt về. Lí do? Mấu chốt của sự khác biệt không chỉ nằm ở những pha dứt điểm gọn gang của Hai Long và Quang Hải, mà trước hết là ở cách dàn xếp, tổ chức phản công của tuyển Việt Nam.

Chúng ta đã khiến người Thái bất ngờ vào lúc mà họ đang sốt ruột tìm kiếm bàn thắng. Nhưng việc gây bất ngờ cho Thái Lan theo cách tương tự như trận lượt đi là không dễ khi họ đã có sự đề phòng.

Thêm nữa, khả năng tuyển Việt Nam tạo bất ngờ chỉ cao khi các hậu vệ Thái Lan đã bị tiêu hao thể lực và đối thủ ở vào tình thế phải nôn nóng tìm kiếm bàn thắng.

Chuyện đó chưa chắc đã xảy ra vào thời gian đầu của trận chung kết lượt về khi tuyển Thái Lan thừa hiểu họ không thể vội vàng dâng cao tấn công dù buộc phải ghi bàn để nhen nhóm hy vọng.

Thế nên trong thế trận rình rập và có thể mang tính thận trọng cao, Đình Bắc và Xuân Son có lẽ vẫn là những lựa chọn ưu tiên của ông Kim Sang Sik cho hai vị trí đá chính trên hàng công của tuyển Việt Nam ở Mỹ Đình.

HT

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm