HLV Kim Sang Sik muốn an toàn ngày ra mắt cùng đội tuyển Việt Nam

28/05/2024 13:01 GMT+7 | Bóng đá Việt

Không tân binh, không tài năng trẻ mới, không cầu thủ lớn tuổi đặc biệt, danh sách của HLV Kim Sang Sik cho thấy ông hướng tới sự an toàn trong trận ra mắt đội tuyển Việt Nam.

Đợt tập trung tháng 6 với 2 trận gặp Philippines và Iraq cũng là dịp ra mắt chính thức của tân HLV trưởng Kim Sang Sik ở đội tuyển Việt Nam. Điều đáng nói là cả 2 trận này đều không còn ý nghĩa thực tế, bởi đội tuyển Việt Nam gần như đã hết hy vọng hiện diện ở vòng loại thứ 3 World Cup 2026, đồng thời chắc chắn góp mặt tại vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027. Điểm số vì thế không còn là điều quan trọng.

Đợt tập trung tháng 6 vì thế không khác dịp một dịp làm quen giữa HLV mới Kim Sang Sik và dàn sao bóng đá Việt Nam.

HLV Kim Sang Sik muốn an toàn ngày ra mắt cùng đội tuyển Việt Nam - Ảnh 2.

Gặp một đối thủ vừa tầm như Philippines là lựa chọn rất thuận lợi cho HLV Kim Sang Sik ở trận ra mắt chính thức với ĐT Việt Nam. Ảnh: Hoàng Linh

Giống như những người tiền nhiệm Park Hang Seo hay Philippe Troussier, phần lớn gương mặt được ông Kim triệu tập là những cầu thủ thành danh, đã gắn liền với thành tựu của bóng đá Việt Nam nửa thập kỷ qua. Cả những cầu thủ trẻ cũng quen mặt với đội tuyển, có vài năm tại U23 như Quan Văn Chuẩn, Nguyễn Văn Tùng hay Nguyễn Văn Trường... Cái tên trẻ nhất đội tuyển là Trần Ngọc Sơn thực ra cũng đã được triệu tập từ năm ngoái và đang có mùa V-League thứ 4 trong sự nghiệp.

Sự quen thuộc ấy cũng là điều dễ hiểu bởi ông Kim mới chính thức ngồi ghế HLV trưởng đội tuyển Việt Nam từ ngày 6/5. Đó tới nay, ông đã trải qua 5 vòng V-League. Những gương mặt mới cả trẻ lẫn già có lẽ đã xuất hiện, nhưng từng ấy thời gian vẫn là chưa đủ cho một lựa chọn mạo hiểm. Ông Kim cần làm quen học trò còn các tuyển thủ cũng cần gặp gỡ thầy mới.

Vội vàng là điều không cần thiết trong bối cảnh đội tuyển Việt Nam vẫn còn quá nhiều thời gian. Sau tháng 6, đội tuyển còn 2 đợt FIFA Day vào tháng 9 và 10 với ít nhất 4 trận chính thức. Lịch trình ấy gần như tương đồng với quỹ thời gian mà HLV Troussier có hồi năm ngoái và dư thừa cho các thử nghiệm mới về sau.

Đó là thuận lợi lớn cho ông Kim so với những người đồng nghiệp khác. Hiếm HLV đội tuyển quốc gia nào có tới nửa năm với một chuỗi trận để thử nghiệm và xây dựng lối chơi. Đó là điều quá xa xỉ trong thế giới túc cầu đang ngày càng thiếu kiên nhẫn. Thách thức thực sự sẽ chỉ tới ở giải vô địch bóng đá Đông Nam Á khởi tranh cuối tháng 11 năm nay.

Đương nhiên, nói vậy không có nghĩa HLV Kim được phép dạo chơi trong tháng 6 tới. Hai trận gặp Iraq và Philippines không giúp đội tuyển Việt Nam có vé đi tiếp, nhưng nó có thể giúp họ lấy lại niềm tin, thứ đã mất sau chuỗi thảm họa cuối thời Philippe Troussier ở đội tuyển Việt Nam.

Những chàng trai áo đỏ cần đánh bại Philippines để khẳng định họ vẫn là chiếu trên ở Đông Nam Á, cần một thế trận tích cực trước Iraq để khẳng định tham vọng vươn tới tốp đầu châu lục. Ông Kim hẳn biết rõ hơn ai hết thứ di sản ấy của người đồng hương Park Hang Seo. Giữ được nó, ông mới trụ vững được tại đội tuyển Việt Nam.

May cho HLV người Hàn vì trong 2 cái tên, Philippines là đối thủ đầu tiên.

Quang Hải và đồng đội được tiếp đối thủ trên sân nhà Mỹ Đình. Giống hệt Indonesia, Philippines cũng sống bằng hơi thở của các cầu thủ nhập tịch hoặc Phi kiều. Nhưng đội tuyển này đã sa sút rất nhiều trong vài năm qua. AFF Cup 2018 là lần cuối Philippines hiện diện ở bán kết giải khu vực. Từ đó tới nay, họ không chen chân được vào cuộc đua của "Tứ đại gia" Đông Nam Á.

Hạn chế đào tạo trẻ, sự thiếu quan tâm cho bóng đá khiến Philippines vẫn thuộc nhóm hạng hai trong khu vực. Họ là đối thủ vừa miếng cho một đội tuyển Việt Nam đang quá cần chiến thắng, cho một HLV đang cần bước đầu thuận lợi trên hành trình hứa hẹn sóng gió.

Danh sách ĐT Việt Nam

Thủ môn: Nguyễn Filip (CAHN), Đặng Văn Lâm (Bình Định), Nguyễn Đình Triệu (Hải Phòng), Quan Văn Chuẩn (Hà Nội).

Hậu vệ: Bùi Tiến Dũng (Thể Công), Nguyễn Đức Chiến (Thể Công), Nguyễn Thanh Bình (Thể Công), Phan Tuấn Tài (Thể Công), Bùi Hoàng Việt Anh (CAHN), Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội), Phạm Xuân Mạnh (Hà Nội), Hồ Tấn Tài (CAHN), Vũ Văn Thanh (CAHN).

Tiền vệ: Nguyễn Hoàng Đức (Thể Công), Khuất Văn Khang (Thể Công), Nguyễn Tuấn Anh (Nam Định), Tô Văn Vũ (Nam Định), Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội), Nguyễn Văn Trường (Hà Nội), Nguyễn Thái Sơn (Thanh Hóa), Nguyễn Quang Hải (CAHN).

Tiền đạo: Phạm Tuấn Hải (Hà Nội), Nguyễn Văn Tùng (Hà Nội), Bùi Vĩ Hào (Bình Dương), Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương), Trần Ngọc Sơn (Nam Định), Nguyễn Văn Toàn (Nam Định).

Ngọc Hải và Văn Hậu ở đâu?

Sự vắng mặt của bộ đôi ngôi sao này cần được quan tâm đặc biệt bởi họ đã không thể góp mặt trong thời gian rất dài. Sau năm 2022, bộ đôi này liên tục bị chấn thương hành hạ và không còn đóng góp nhiều cho đội tuyển. Người đầu tiên đã bước sang tuổi 31 còn người thứ 2 vốn sở hữu tiền sử chấn thương dày đặc.

Vấn đề là họ vẫn quá quan trọng với đội tuyển. Giai đoạn cuối HLV Troussier ở Việt Nam đã chứng kiến đội tuyển khốn đốn thế nào vì thiếu vắng họ. Các vị trí trung vệ và hậu vệ trái trở thành điểm yếu bị khai thác liên tục của đội tuyển Việt Nam. Ngọc Hải và Văn Hậu vắng mặt trong tháng 6 tới chưa phải vấn đề. Nhưng nếu điều đó lặp lại vào cuối năm, như đã xảy ra suốt hơn nửa năm qua?

Bài toán dài hạn của họ mới là cơn đau đầu thực sự mà HLV Kim Sang Sik sẽ sớm đối mặt.

Thanh Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm