HLV Kim Sang Sik chỉ tạm thở phào

15/10/2025 10:44 GMT+7 | Các ĐTQG

Dù không có chiến thắng tưng bừng như mong đợi, nhưng HLV Kim Sang Sik có thể thở phào nhẹ nhõm khi Trung Kiên không để thủng lưới khi đối đầu Nepal ở trận lượt về. Đội tuyển Việt Nam hoàn thành mục tiêu 2 trận chiến thắng đối thủ hạng 176 FIFA, nhưng vẫn phải cải thiện nhiều trong tương lai gần.

So với trận lượt đi ở sân Gò Đậu, đội tuyển Việt Nam nhìn chung chơi thanh thoát hơn ở lượt về. HLV Kim Sang Sik đưa Trung Kiên vào bắt chính thay Văn Lâm, Hiểu Minh thay Bùi Tiến Dũng, còn Văn Vĩ và Thanh Nhàn đá tiền đạo từ đầu bên cạnh trung phong Tiến Linh.

Thời tiết bất lợi khi mưa to là điều khiến Nepal ưa thích hơn do đoàn quân của HLV Matt Ross đa số thi đấu dưới mặt sân ẩm ướt ở Nepal. Và đúng là khi bóng vừa lăn, Nepal chơi tốt hơn và khiến Trung Kiên suýt chút nữa phải làm việc vất vả với cơ hội đầu trận.

Đội tuyển Việt Nam sau đó chơi tốt hơn và kiểm soát thế trận trong phần lớn thời gian. Tiến Linh cùng đồng đội tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Đã có 2 lần bóng chạm khung gỗ Nepal từ những cú dứt điểm của Tiến Linh và Thanh Nhàn.

HLV Kim Sang Sik chỉ tạm thở phào - Ảnh 1.

ĐT Việt Nam đã có 3 điểm trước Nepal ở trận lượt về nhưng theo cách vô cùng vất vả. Ảnh: Tuấn Phạm

Thầy trò HLV Kim Sang Sik phải nhờ tới bàn thắng có phần may mắn ở phút thứ 5 khi hậu vệ Suman Shrestha lóng ngóng phản lưới nhà. Một ngày thi đấu không may cho hậu vệ này khi sau đó không lâu, Suman cũng phải rời sân do chấn thương.

Sau bàn mở tỷ số, đội tuyển Việt Nam tiếp tục duy trì sức ép với nhiều pha tấn công. Vấn đề là hiệu quả ở khâu dứt điểm vẫn không cao. Sang hiệp 2, HLV Matt Ross bên phía Nepal điều chỉnh chiến thuật, tung nhiều cầu thủ tấn công vào sân.

Phía đội tuyển Việt Nam cũng có những thay đổi nhân sự như đưa những Đức Chiến, Hai Long, Đình Bắc, Gia Hưng và Văn Khang vào sân. Nhóm cầu thủ này cũng không tạo ra khác biệt. Hai Long thậm chí cho thấy sự sa sút của mình trên đội tuyển không khác những gì thể hiện tại Hà Nội FC. Gia Hưng khá nóng vội, còn Đình Bắc lại kém duyên.

Đến đầu hiệp 2, đội tuyển Việt Nam thiệt thòi khi tiền vệ chủ chốt Hoàng Đức phải rời sân. Hoàng Đức dường như có vấn đề về sức khoẻ do thời gian thi đấu liên tục từ đầu mùa. Hoàng Đức và Bùi Tiến Dũng bị đau trước trận, nhưng Hoàng Đức vẫn nỗ lực thi đấu trận này. Tuy nhiên, cầu thủ của Ninh Bình chỉ chạy được một hiệp trước khi được thay bằng Đức Chiến.

HLV Kim Sang Sik cũng không có lựa chọn tốt hơn để thay cho Thành Long. Tiền vệ CAHN được đánh giá là phương án thay Quang Hải (chấn thương không thể tập trung đợt này), nhưng lại chơi chỉ ở mức tròn vai trong vai trò đánh chặn.

Tuyến giữa đội tuyển Việt Nam gần như mất hút ở hiệp 2 và dẫn tới sự thiếu sáng tạo, bên cạnh việc đối thủ chơi như thể không còn gì đã mất đã khiến hàng thủ đội tuyển Việt Nam lung lay.

Khi bước sang phút 70 trở đi, thể lực các học trò HLV Kim Sang Sik giảm sút rõ rệt, để lại nhiều khoảng trống cho Nepal khai thác. Gần cuối trận, Nepal suýt chút nữa có bàn gỡ nếu Henjan dứt điểm chính xác hơn.

Dù không thể gia tăng cách biệt, Việt Nam vẫn bảo toàn thành công tỷ số 1-0. Đây là chiến thắng quan trọng, giúp đoàn quân của HLV Kim Sang Sik tiếp tục nuôi hy vọng tiến xa ở vòng loại Asian Cup 2027. Sau trận, HLV Kim Sang Sik có cái lắc đầu không mấy hài lòng với đội nhà.

Đây là điều bình thường khi ai ai cũng nhận thấy lối chơi của đội tuyển Việt Nam vẫn còn nhiều điều cần cải thiện, đặc biệt là khả năng tận dụng cơ hội và duy trì thể lực trong 90 phút. Hiện tại, Malaysia vẫn đang dẫn đầu bảng F sau 4 chiến thắng. Việt Nam xếp nhì bảng với 9 điểm, kém Malaysia 3 điểm.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm