HLV Kiatisuk chưa thể 'phá dớp' cho HAGL

20/05/2023 05:43 GMT+7 | Bóng đá Việt

Đoàn quân của HLV Kiatisuk chưa thể thắng trận nào trên sân nhà kể từ đầu mùa và điều đó đang khiến CĐV HAGL lo lắng cho thành tích của đội bóng mình yêu mến.

Với 1 điểm có được sau trận hoà 2-2 trước Thanh Hoá ở vòng 8 V-League 2023 vừa khởi động lại vào chiều 19/5, HAGL đang sở hữu 9 điểm và vị trí thứ 6. 

Đây chỉ là vị trí tạm thời, khi mà những CLB đang xếp sau họ vẫn chưa đấu vòng 8. Thậm chí, nếu Hải Phòng đang đứng thứ 11 với 7 điểm mà có chiến thắng ở vòng này, HAGL có thể sẽ tụt hạng sâu.

HLV Kiatisuk chưa thể phá dớp cho HAGL - Ảnh 1.

Tuấn Anh và đồng đội ở HAGL khó nhọc chia điểm Thanh Hoá chiều 19/5. Ảnh: VPF

Đoàn quân của HLV Kiatisuk đã gây thất vọng cho CĐV khi họ vất vả mới chia điểm Thanh Hoá vừa qua. Xét về phong độ, Thanh Hoá đang đứng đầu bảng và mạnh hơn HAGL. Tuy nhiên, họ cũng phải trải qua quãng nghỉ dài ngày và khó khăn bắt nhịp trở lại.

HAGL có ưu thế sân nhà để tiếp đón đối thủ, nhưng họ phải cần khoảnh khắc toả sáng của Đinh Thanh Bình mới thở phào nhẹ nhõm. 

Thanh Hoá đã khiến HAGL chật vật khi ngược dòng 2-1. Họ còn gần 10 phút để bảo vệ 3 điểm, nhưng các học trò của HLV Popov đã không tập trung và phải trả giá khi bị gỡ hoà.

HLV Kiatisuk chưa thể phá dớp cho HAGL - Ảnh 2.

Những nội binh như Minh Vương phải làm thay phần việc cho ngoại binh mùa này và đó là nguyên nhân khiến HAGL luôn chật vật. Ảnh: VPF

Điều đáng nói, cầu thủ ghi bàn san bằng tỷ số 2-2 cho HAGL phút 86 là Thanh Bình, một người gốc Thanh Hoá đã được HAGL đào tạo từ nhỏ. Thanh Bình cũng mất 7 năm mới có bàn thắng ở V-League. Cầu thủ này đã phải được cho Viettel, Công an nhân dân mượn tới 3 mùa giải chơi tại hạng dưới. 

Năm nay, HLV Kiatisuk đã quyết định gọi về hàng loạt cầu thủ cho mượn vì ông thấy được tiềm năng trong họ. Tuy nhiên, HAGL vẫn không thể thắng trận nào trên sân nhà sau 4 trận liên tiếp và đó là điều rất thất vọng.

HLV Kiatisuk chưa thể phá dớp cho HAGL - Ảnh 3.

HLV Kiatisuk còn rất nhiều việc phải làm để HAGL lọt vào TOP 8 sau lượt đi mùa này. Ảnh: HAGL

Kể từ khi HLV Kiatisuk dẫn dắt HAGL, đây cũng là thành tích không tốt. Năm ngoái, HAGL đã có chiến thắng từ trận thứ 3. Còn ở mùa giải 2021, HAGL đã thắng như chẻ tre từ sân nhà tới sân khách.

Đội bóng của "Zico Thái" đang cho thấy họ vẫn chưa sửa chữa hết những sai số sau thời gian dài giải đấu gián đoạn. Paollo Oliveira vẫn vụng về và bị CĐV phản ứng. Còn Brandao không phải là mẫu trung phong săn bàn mà chỉ thiên về tốc độ và kiến tạo. 

Những nội binh như Minh Vương, Ngọc Quang và chiều 19/5 là Thanh Bình đã phải đóng vai trò "gánh" tập thể. Các CLB khác đã nhìn thấu điều này và ra sức khắc chế dàn sao nội của đội bóng phố Núi. 

Chiều 19/5, cầu thủ ghi bàn hàng đầu của HAGL là Ngọc Quang đã im tiếng. Về lâu dài, HAGL cần các tiền đạo ngoại toả sáng nhiều hơn thì mới đỡ áp lực cho các đồng đội.

Nếu không có bàn thắng của Thanh Bình, có thể HAGL đã kéo dài mạch thua ở liên tiếp 2 vòng gần nhất. Và nếu Hồng Lĩnh Hà Tĩnh , Khánh Hoà, SLNA, Viettel và Hải Phòng có kết quả thuận lợi vòng này, đội bóng của HLV Kiatisuk có thể phải bật khỏi TOP 8.

Khi giải đấu năm nay chọn 8 đội hàng đầu vào đua tranh chức vô địch, HAGL đang đứng ở vị thế rất mong manh. Nguy cơ họ văng khỏi TOP 8 là hiện hữu với phong độ đang có. Phía dưới họ, những Viettel hay SLNA, Á quân Hải Phòng có thực lực và truyền thống, không ngại vượt mặt HAGL.

3 trận đấu sắp tới có thể sẽ định đoạt được vị trí của HAGL sau lượt đi, dù họ còn tới 5 lượt trận. Trong đó, họ sẽ đối đầu SHB Đà Nẵng ở Hoà Xuân vòng 9. 

Đoàn quân của HLV Phan Thanh Hùng đang nằm dưới đáy bảng và họ không có lý do để không đặt mục tiêu 3 điểm với HAGL. 

Ở vòng 11, HAGL lại làm khách của Hải Phòng. Chỉ cái tên sân Lạch Tray cũng báo điềm dữ cho HAGL. Xen kẽ ở giữa 2 lượt trận này là cuộc so tài với Hà Nội FC ở sân Pleiku vòng 10. Đây là màn thư hùng của 2 CLB có nhiều duyên nợ với nhau.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm