HLV Hữu Thắng đau đầu vì trung vệ, HLV Kiatisuk hướng tới top 10 châu Á

28/11/2016 14:40 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) – Những thông tin xoay quanh trận bán kết giữa Việt Nam và Indonesia cùng tham vọng của bóng đá Thái Lan sẽ là những tin chính trong bản tin AFF Suzuki Cup ngày 28/11.

Tiến Dũng sẽ thay thế Đình Luật?

Trung vệ Trương Đình Luật chắc chắn không thể tham dự trận bán kết lượt đi giữa gặp Indonesia vào ngày 3/12 sắp tới. Anh nhận thẻ đỏ trong trận đấu cuối cùng của Việt Nam tại bảng B AFF Suzuki Cup 2016 gặp Campuchia.

Thiếu vắng Đình Luật, HLV Hữu Thắng chỉ còn 2 cái tên thay thế là trung vệ Bùi Tiến Dũng và Đinh Tiến Thành. Tiến Thành đang có phong độ không tốt trong thời gian qua, được tin dùng trong nhiều trận giao hữu nhưng hay xử lý thiếu bình tĩnh. Không những thế, ở bán kết lượt về AFF Suzuki Cup hai năm trước, Tiến Thành cũng có trận đấu đáng thất vọng khi Việt Nam gặp Malaysia.


HLV Hữu Thắng (phải) đang gặp khó trong quyết định lựa chọn người đá cặp với Quế Ngọc Hải ở trận bán kết lượt đi gặp Indonesia. Ảnh: Phương Nam.

Chính vì vậy, Tiến Dũng nổi lên như phương án thay thế Đình Luật. Mới 21 tuổi nhưng Tiến Dũng vẫn được nhiều HLV đánh giá cao trong đó có HLV tiền nhiệm Toshiya Miura. Anh cũng vừa có gần 80 phút thi đấu tốt trong trận đấu đầu tiên của mình tại một kỳ AFF Cup gặp Campuchia.

HLV Kiatisuk hướng Thái Lan tới top 10 châu Á

HLV Kiatisuk Senamuang hướng tới tham vọng lớn khi muốn đưa Thái Lan lọt vào top 10 châu Á trong thời gian tới. Vị trí hiện tại của Thái Lan là xếp thứ 19 châu Á. HLV trưởng ĐTQG Thái Lan đặt tham vọng như vậy vì mục tiêu lớn của bản thân ông sau khi cũng Thái Lan thâu tóm tất cả các danh hiệu lớn của bóng đá Đông Nam Á trong 3 năm qua từ SEA Games đến AFF Suzuki Cup.


Thái Lan đang có một lứa cầu thủ theo HLV Kiatisuk là "dùng được tốt trong 10 năm". Ảnh: The Star.

Ông cũng tiết lộ những thông tin thú vị về việc giới truyền thông Thái Lan giờ không chỉ mời những người mẫu, diễn viên cho quảng cáo mà họ rất chú ý đến các tuyển thủ Thái Lan. Họ coi đây là những ngôi sao thực thụ có sức tác động lớn đối với người dân Thái Lan.

Báo Malaysia đề nghị LĐBĐ cải tổ

Ký giả Avineshwaran của đã viết trên tờ The Star rằng “bóng đá Malaysia cần một cuộc cải tổ sau thất bại bẽ bàng tại AFF Suzuki Cup 2016”. Malaysia sau chiến tích vô địch AFF Suzuki Cup 2010 đã dần tụt lại với sự phát triển chung của bóng đá Đông Nam Á. Thái Lan, Việt Nam đã mạnh lên. Myanmar, Campuchia từ chiếu dưới đã gây quá nhiều khó khăn cho họ.

Avineshwaran cũng thừa nhận: “Sau thất bại 0-3 trước Indonesia trong trận giao hữu vào năm nay, thất bại trước một nền bóng đá bị cấm tham gia các hoạt động quốc tế của FIFA trong gần 1 năm là dấu hiệu báo trước cho những khó khăn hiện tại và thất bại của bóng đá Malaysia tại AFF Suzuki Cup lần này”.

Hiếu Lương


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm