HLV Alfred Riedl hy vọng bóng đá Indonesia ‘đổi đời’ nhờ dự bán kết AFF Cup

27/11/2016 10:22 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Alfred Riedl tin tưởng một tương lai tươi sáng đang chờ nền bóng đá Indonesia sau khi ĐTQG nước này vượt qua vòng bảng AFF Suzuki Cup. Đối thủ của họ tại vòng bán kết sẽ là ĐTQG Việt Nam.

ĐTQG Indonesia bước vào trận “chung kết sớm” với vị thế là đội xếp cuối tại bảng A. Cánh cửa để đội bóng của HLV Alfred Riedl đi tiếp ngày một hẹp hơn khi Khairul Amri ghi bàn đưa Singapore vươn lên dẫn trước ngay trong hiệp 1.

Hai bàn thắng của Andik Vermansyah và Stefano Lilipaly trong hiệp 2 đưa Indonesia từ cõi chết trở về và đi tiếp với vị trí nhì bảng A, xếp sau đội bóng được đánh giá cao nhất giải là Thái Lan. “Tôi nhìn thấy một hiệp 2 đặc biệt và một trận đấu rất tốt của ĐTQG Indonesia”, HLV người Áo cho biết.

“Chúng tôi chơi tốt hơn trong phần lớn thời gian trận đấu và xứng đáng giành chiến thắng. Họ đã có bàn mở tỷ số từ một pha ném biên, đó là thứ đặc sản của họ mà tôi đã lường trước. Indonesia cũng đáp trả bằng 2 bàn thắng đẹp”.


HLV Alfred Riedl trong lần thứ 3 dẫn dắt ĐTQG Indonesia

Bóng đá Indonesia đã vướng vào vụ scandal trong năm 2015, dẫn tới án phạt từ FIFA cấm hoạt động 12 tháng đối với ĐTQG nước này, kể từ tháng  5 năm 2015. “Trong một khoảng thời gian dài chúng tôi không được chơi bóng ở cấp độ quốc tế, nhưng chúng tôi đã tìm thấy một lứa những cầu thủ tài năng ở đây, hầu hết trong số đó sẽ là tương lai của bóng đá Indo”.

“Tôi đã truyền tải với các cầu thủ rằng khi đội bóng của chúng ta lọt vào bán kết, đó sẽ là động lực mới cho nền bóng đá ở Indonesia, với những CĐV đang mong chờ điều này”.

Alfred Riedl đã có lần thứ 3 trở lại làm việc tại Indonesia với tư cách là HLV trưởng. 2 lần trước là vào năm 2010 và 2013. “Nó vẫn tương tự như trước kia. Tôi đến đây như một HLV mới và không biết bất cứ điều gì. Hiện tại, trong đội hình của tôi có 12 cầu thủ đã không chơi cho ĐTQG trước. Điều này không hề xấu. Chúng tôi đã trao cơ hội cho một vài cầu thủ và tìm ra được rất nhiều gương mặt mới chất lượng”.  

Ông Alfred Riedl sẽ gặp lại ĐTQG Việt Nam của chúng ta ở vòng bán kết vào ngày 3/12 tới. Vị HLV người Áo từng có quãng thời gian dài làm việc tại Việt Nam kể từ năm 1998. Ông từng dẫn dắt một vài CLB trong nước như Khatoco Khánh Hòa hay Hải Phòng. Nổi bật nhất đương nhiên là việc dẫn dắt ĐTQG Việt Nam trong 3 giai đoạn, từ năm 1998-2000, 2003-2004 và 2005-2007.


Hoàng Long
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm